Tôi viết Tâm Ca vào lúc ở Việt Nam, trong âm nhạc, không ai dám nói lên những điều mình muốn nói… Tôi không nhân danh một tổ chức, một cơ quan, một đảng phái nào để viết Tâm Ca và chắc chắn tôi không phải là người của một chế độ nào như ông Lê Trương nói, tôi chỉ đưa ra tiếng hát lương tâm của một người dân trước cảnh đất nước lầm than và kêu gọi sự «ngồi gần nhau, không thù hận nhau nữa v.v…». Vì không phải là người của chế độ nào cho nên trong Tâm Ca tôi cũng không đổ tội cho ai gây nên cuộc chiến khiến cho thanh niên hai miền phải giết nhau, khiến cho lính ngoại quốc đổ vào Việt Nam, khiến cho dân chúng ban ngày sợ lính quốc gia, tối đến sợ ma Việt Cộng.
Vinh dự cho tôi hay bất hạnh cho tôi là, theo ông Lê Trương, đã có những âm mưu chính trị để tiêu diệt Tâm Ca… Âm mưu này có ở cả hai phía thù địch đấy, ông Lê Trương ạ. Tôi vốn là một nghệ sĩ bé nhỏ, đâu có vĩ đại như ông Lê Trương viết, lọt vào âm mưu của một đại cường quốc, đó cũng là một điều có thể xẩy ra lắm. Nhưng nếu đại cường quốc này, theo ông Lê Trương, đã lợi dụng được tôi vào lúc có phong trào Tâm Ca, thì ngày hôm nay, có thể có cuộc tranh luận nào đó về Tâm Ca (hay về bài Người nghệ sĩ tự do của Phố Tịnh)… tôi cũng có thể nói rằng tôi đã lợi dụng Tâm Ca để được sống 30 năm bình an, chưa dám nói là chan hòa hạnh phúc, tại đại cường quốc đó vậy.
20.10. 2004
© 2004 talawas