Phạm Quốc Thăng
Sài gòn không quan tâm nhiều quá đến Iraq. Dĩ nhiên không phải ai cũng vậy. Một số nhỏ nhanh tay mua những tờ Tin Nhanh buổi chiều để theo dõi bước chân của Liên quân đặt đến đâu, sức chống trả của binh lực Iraq mạnh cỡ nào. Một số khác về nhà canh giờ nghe đài BBC hay VOA. Vài xáo trộn nho nhỏ cũng đã xảy ra, chẳng hạn dăm ba cuộc hẹn hò đi nhậu bị trễ nải vì “các bên liên quan” nán lại ở nhà hoặc công sở nghe nốt phần tin tức chiến sự. Đã có những tranh luận “nổ” ra bởi một vài nhận xét không trùng khớp.
Nhiều người bán báo hưởng lợi. Tuy nhiên chẳng có cao trào nào xảy ra như đã từng xảy ra thời chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất. Có lẽ người ta mất niềm tin vào lực lượng của ông Hussein từ thuở ấy. Chiến tranh – nếu ở xa một cự ly vừa đủ – tốt nhất là đừng nên ngắn quá, dĩ nhiên cũng chẳng nên kéo quá dài. Dài quá, ngoài lý do phạm vào lòng nhân đạo mà con người VN nào cũng có hoặc ra vẻ làm như có, ít nhiều gây ra sự nhàm chán. Nhưng ngắn quá thì có vẻ xúc phạm đến tinh thần thượng võ của dân tộc VN. Lịch sử đã chứng minh hùng hồn cái khoái cảm trong “trò chơi chiến tranh” của người mình. “Nói phỉ phui”, trong thâm tâm tôi cũng có lúc căng thẳng đến gần như “sướng” khi chực xem thiên hạ gầm ghè nhau trên phố. Nếu xem đây là một thú vui bệnh hoạn thì tôi đành chịu, chứ ngay cả khi đã đứng tuổi, cái cảm giác này thỉnh thoảng cứ chứng minh cho tôi rằng mình vẫn còn con nít lắm.
Ông Hussein có tội làm dân Sài gòn “quê độ” vì đã đầu hàng quá sớm trước ông Bush cha. Những người này lỡ cá độ rằng cuộc chiến phải kéo dài từng này, từng này ngày…Thua độ thì thường thôi, có điều thua nhanh quá thì “dân chơi” không chịu được. Vì lý do ấy mà người ta chẳng mặn mòi gì với cuộc chiến mới mà ông Bush con đang tiến hành.
Thế rồi TT Bush con hùng hồn chứng minh với thế giới rằng họ nhà Bush không có phúc. Con đã không hơn cha nếu không muốn nói rằng còn kém một khoảng không gần. Ông Hussein dần lấy lại niềm tin nơi đám “cổ động viên” của mình ở Sài gòn.
Đặc biệt một điều, ở Sài gòn, kệ cho các phương tiện thông tin Nhà nước ra rả nói xấu phe Liên quân bằng đủ mọi phương pháp, đám “thông tấn xã vỉa hè” có những nhận định rất riêng.
Không thờ ơ – dĩ nhiên – đa số người Sài gòn theo dõi cuộc chiến của thiên hạ như xem một bộ phim không đến nỗi tồi. Và hình như cũng chưa được xuất sắc lắm. Nói chung, diễn viên chưa được xếp vào hàng thượng thặng siêu sao. Máu trên màn hình TV không có mùi tanh, xác chết trên báo ảnh chỉ đủ sức thu hút đám ruồi hai chân rãnh rỗi. Iraq chưa có được một ngôi sao football nào cỡ tầm châu lục. Nền ca nhạc giải trí của thần dân ông Hussein chưa giới thiệu được một ngôi sao Teen Pop nào cho MTV. Cái chết hàng loạt của bọn người Iraq – cả dân sự lẫn nhà binh – chưa đủ làm rơi một giọt nước mắt thật sự nào trên má người Sài gòn. Giá mà trong đám binh sĩ của Liên quân có đôi ba người tên tuổi thì có lẽ vài tờ báo ở Sài gòn đã tăng đột xuất phần nộp thuế doanh thu cho nhà cầm quyền phấn khởi rồi. Rất tiếc, người nổi tiếng khó mà đi quân dịch, nhất là thi hành quân dịch đúng lúc và đúng nơi dầu sôi lửa bỏng như Iraq bây giờ.
Tôi ngồi. Tôi uống nước đá chanh. Tôi gõ những chữ gọn gàng trên bàn phím gởi cho Quý vị. Để nói về một thái độ của con người trước một cuộc chiến đang xảy ra. Tôi cố làm ra cao đạo. Tôi nhẹ nhàng khinh khoái như một thức giả. Tôi đang tạo ấn tượng nơi Quý vị về bản thân mình.
Sài gòn ban đêm vẫn nồng nàn náo nhiệt ngoài kia. Lịch sử cứ luôn luôn lập lại những ngu ngốc của mình. Thế thì tại sao tôi phải luôn luôn tỏ ra mình thông thái?
Cứ để Hussein và Bush đóng trọn vai trò của họ. Và cả đám đông người dân Sài gòn nữa, ̣để cho họ yên ổn mà xem phim hành động. Đừng đem bom trút xuống đầu họ, cũng đừng ôm mìn vào người mà lao vào họ. Cho họ có thời gian mà bình luận rôm rả về kẻ thắng người thua một cách khách quan nhất có thể.
Tôi sẽ không kể cho Quý vị nghe về một góc nào nữa trong cuộc sống của người Sài gòn. Tôi chỉ có thể nói về tôi, về tâm trạng của tôi, hoạ may thế.
Tôi ở Sài gòn. Chiến tranh thì xa lắm. Có lẽ chẳng có quả tên bay đạn lạc nào tới nổi. Ngồi yên ổn ở nhà mình mà xem TV, đọc báo, nghe radio tường thuật cuộc chiến quả thật cũng có một cái gì thú vị.Thậm chí “sướng” nữa. Không sướng sao được khi mà bạn tin chắc vào cái thế vững như bàn thạch của mình. Có thể chết hoặc bị thương, nhưng vì xe tải tuột thắng đâm vào nhà, vì điện giật, vì nhiễm virus lạ, vì bọn giang hồ nhìn lầm thanh toán lộn, vì nhà nước kết án oan sai…Nhiều lắm, nhiều thứ có thể gây ra cái chết. Nhưng tuyệt nhiên tôi không thể chết hoặc bị thương vì bom đạn của phe Liên quân hay của nhà độc tài Hussein. Điều ấy đã rõ.
Tôi ở Sài gòn. Thông tin về thế giới dĩ nhiên có điều hạn chế. Nghe báo này nói thế này, nghe báo kia nói thế kia, quả nhiều khi không tìm ra một kết luận cho riêng mình chút ít tin tưởng, nói gì đến việc tìm ra chân lý.Thành ra, đã lâu lắm rồi tôi không hề cất lên một tiếng nói của riêng mình về một xung đột nào đó trên thế giới. Biết ra sao mà có ý kiến.Thiên hạ có ngàn lý lẽ để đánh nhau, thậm chí giết nhau mà không hề áy náy một chút xíu lương tâm.Tôi không dám khẳng định rằng ai sai ai đúng. Tôi quen với việc tự nhủ rằng: Họ có cái lý của họ, mình không biết được hết những uẩn khúc ấy.Tôi đâm ra thông cảm vô cùng với những ai đang cầm súng bắn giết nhau trên mặt đất này. Hoặc tôi làm ra thông cảm. Người Mỹ, người Nga, người Afganistan, người Trung quốc, người Bỉ, người Pháp, người Israel hay người Palestin…ai cũng có quyền kê súng vào đầu nhau mà bóp cò. Trong thâm tâm tôi tin rằng họ chịu trách nhiệm trước bản thân họ, là đủ.
© 2003 talawas