(trích)
Phải cảm ơn ông/bác/chú/anh Vương Văn Quang đã kể lại chuyện cú điện thoại có một không hai này của ông nhà thơ/chiến sĩ Trần Mạnh Hảo.
Có lẽ bác Hảo không biết/nhớ/thấy: chẳng cứ là mình có số tuổi đời cao hơn người khác, có huân chương nhiều hơn người khác, có thơ (đăng báo và in thành sách) nhiều hơn
người khác là người khác không được phê bình mình.
Cháu thấy buồn cười khi bác nói “tuổi tôi gần bằng tuổi bố vợ cậu”. Sự tôn trọng nào cũng có giới hạn của nó. Sống bất chấp lẽ thường thì khi bị ghét cũng đừng đem những con số ra để oán thán (và hù doạ).
Cháu nghe nói trên diễn đàn của trường chuyên nào đó ở thành phố Hồ Chí Minh, các bạn học sinh sinh viên (du học, chán đời và rảnh rỗi) còn “dzận” bác hơn thế nhiều.