Văn học ta thiếu tính cạnh tranh và không có được một môi trường cạnh tranh của nó cho nên thường ở cảnh “hòa cả làng”, tốt xấu hay dở bị đánh đồng, mà lắm khi chẳng phải vì tiêu chí hay giá trị nghệ thuật gì cả. Cái tôi thèm nhất là một môi trường cho những người viết trẻ xuất hiện và khẳng định.
Phạm Xuân Nguyên, talawas 22.9.2003
Thú thực, tôi không hiểu nổi tính cạnh tranh, và môi trường cạnh tranh của văn học ta, là như thế nào? Theo nghĩa cạnh tranh của những sản phẩm tiêu thụ mà đỉnh cao của nó là những best sellers? Hay theo nghĩa đấu tranh, cách mạng so với văn học ù lì, phản động, trưởng giả… và cần phải có chiến đấu tính, đảng tính…? Nếu như thế, thì thà rằng cứ hoà cả làng lại có vẻ tốt hơn! Hay là PXN muốn nói đến một “văn học ta” trong thế tương quan với văn học thế giới, trong kiểu văn chương so sánh?
Còn “một môi trường cho những người viết trẻ xuất hiện và khẳng định”, tôi nghĩ, họ, những người trẻ phải tự tạo ra cho họ, bằng tất cả những phương tiện mà họ có. Đâu còn thời bao cấp nữa.