Tôi hoàn toàn đồng ý với độc giả Nguyễn Trần Đại Bàng về cái hàng rào tưởng tượng ngăn thi ca với hằng hà sa số những thứ hằm bà lằng cứ chực muốn nhảy vào cái lãnh vực thiêng liêng của nghệ thuật, mỹ thuật và nhất là của thơ.
Đàng khác, lịch sử của thi ca chính yếu được tạo nên bởi những cuộc xé rào. Nói cách khác, không có những xé rào thì cũng chẳng có một sự thay đổi nào trong thi ca.
Chính vì thế, chúng ta được kêu gọi hãy rộng lượng tối đa với những sáng tác đương thời.
Có lẽ thái độ hay nhất là chú tâm vào công việc thưởng thức những cái mới, cái đẹp của một bài thơ, bài viết, bức họa v.v. hơn là làm công việc đánh giá chúng. Thái độ này, theo thiển ý, vừa làm cho cuộc sống của chúng ta phong phú hơn, mà cũng là cách thế chủ động đóng góp vào sự phát triển của nghệ thuật.
Thời gian sẽ đãi lọc kỹ càng, loại bỏ những rác rưởi thừa thãi vô dụng và chỉ giữ lại nhưng tinh túy của nghệ thuật, của ngôn ngữ.