Sài Gòn như một hiện trường, nơi các luồng tư tưởng và các nền văn minh đều có duyên ghé qua nhưng chỉ những cặn bã là còn đọng lại, và chưa bao giờ đống cặn bã ấy lại tăng trưởng nhanh đến thế, một đống phế thải ngập đầu – rác, một đống rác vô tận, đấy là cảm nhận chủ đạo của Phan Bá Thọ trong tập thơ này. Nhà thơ sống trong rác, thở trong rác và, chẳng còn cách nào khác, làm thơ rác. Nghĩa là, như một chất liệu, rác đã trở thành lựa chọn duy nhất. Với cách nhìn ấy, cùng với Bùi Chát và các tác giả thuộc trào lưu thơ vỉa hè Sài Gòn, thơ rác Phan Bá Thọ là một hiện tượng không thể bỏ qua của giai đoạn văn học này. Đống rác vô tận cũng là một trong những tập thơ hiếm hoi mang đậm phong cách đô thị lớn ở Việt Nam hiện nay.