Dương Thị Phương Hằng
Lần đầu tiên tôi thấy một cụm từ lạ, đó là cụm từ “Thế hệ A còng”. “A còng” (@) là dấu hiệu của từ “at”, trong tiếng Anh. Nếu phải dịch cụm từ này sang tiếng Anh, tôi cũng thấy hay hay: The At Generation. It sounds very good to me. Ở đây tôi muốn góp một vài ý tưởng nhỏ bé của tôi về bài viết trên của Mai Chi.
Tôi không trách thể hệ @. Tôi chỉ chê trách những thế hệ đi trước đã đập đổ và phá hoại tất tần tật những giá trị đạo đức căn bản của con người Việt Nam từ ngàn đời xưa (mặc dù có những hủ tục phong kiến cần phải bỏ đi), mà không có đủ can đảm để sám hối và thật tâm sửa sai và làm lại những gì đã hỏng mất. Thế hệ @ hiện nay đang thừa hưởng một đống rác của lịch sử mà những thế hệ đi trước đã để lại. Ông bà ta thường nói “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Trứng của chim Phượng hoàng phải nở ra chim Phượng hoàng, trứng của chim Tu hú thì không thể nở thành chim Phượng hoàng được.
Tôi thuộc thế hệ 50 và không còn trẻ nữa. Nhưng tôi đã từng thuộc về thế hệ trẻ cách đây 30 năm. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên khoan dung với thế hệ @ này vì họ không được kế thừa một gia sản quý báu mà trái lại họ chỉ được kế thừa những căn bệnh di căn hiểm nghèo của xã hội. Nếu chúng ta, những người thuộc thế hệ của tôi, còn chút lương tri và trách nhiệm đối với những thế hệ mai sau, chúng ta phải chuyển biến và tái chế cái đống rác của lịch sử kia, nếu không lịch sử Việt Nam sẽ phê phán chúng ta vì tội thờ ơ và u tối.