Thưa ông Trương Công Khanh,
Tôi chỉ định đọc lướt qua bài viết khá lan man (xin lỗi) của ông, nhưng lại thấy ông đề cập đến mình, rồi giải thích không mấy thỏa đáng, nên xin được viết góp ý đôi dòng lần nữa, rồi thôi.
Khó ai phủ nhận rằng tuyệt đại đa số người Việt Nam đều yêu nước, và đều tự hào về nguồn gốc Việt Nam của mình. Những gương anh dũng, bất khuất của tiền nhân; truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, là một niềm tự hào chung cho mọi người Việt Nam.
Thế thì có cần phải tuyên bố to lên rằng mình có cái niềm tự hào “chẳng phải là cá biệt, đặc thù gì, của mình” cho những người Việt Nam khác? (Tôi nhấn mạnh: với người Việt Nam khác). Vì như thế, có phải người phát biểu hàm ý rằng: tôi có một thứ “ngon lành” mà các anh không có. Đúng thế chăng?
Nếu ông Khanh phát biểu: “Tôi là một công dân Việt Nam, tôi tự hào về điều đó,” để rồi thêm: “vì thế tôi mới không mong có một sự thay đổi chế độ…” thì thật là… mơ hồ.
Tôi chắc chắn có một số ông Tây, ông Tàu “bụng bự” (đang, hay không, ở Việt Nam), chẳng có chút xíu tự hào nào là một công dân Việt Nam nhưng họ cũng “không muốn có một sự thay đổi chế độ.” Chắc mọi người đều có thể suy ra lý do tại sao.
Họ cũng chẳng thèm quan tâm gì đến: Việt Nam được xếp ở gần cuối hoặc chót các bảng sắp hạng; có bao nhiêu trẻ em Việt Nam bỏ học hàng năm; có bao nhiêu con sông rạch đã và đang chết; có bao nhiêu dân nghèo, dân oan mất đất, mất ruộng; có bao nhiêu người phải lặn lội ra nước ngoài làm thuê, làm mướn…
Không cần kể ra thêm nữa!