Tôi mới đọc bài Lý Đợi phỏng vấn nhà thơ Phan Huyền Thư. Với tôi, phỏng vấn (một nhà văn, nhà thơ) cũng là “phê bình”… dưới hình thức đối thoại… Đằng này, người phỏng vấn lại hỏi ý kiến của nhà thơ về chuyện phê bình (nguyên văn câu hỏi: Có lẽ do không có giới phê bình trung thực nên những người cầm bút trở thành độc giả của nhau. Bạn nghĩ gì về sự co cụm hiện nay, giữa những người viết với nhau ? Một vài tác giả mà bạn đang quan tâm (cả hải ngoại) ?”). Vấn đề là “mớm” cho người đuợc hỏi, một nhà thơ, một quan điểm có sẵn (“không có giới phê bình trung thực“) về một chuyện không thuộc về phạm vi nghề nghiệp (sáng tác) của người được hỏi. Như vậy, thay vì chỉ nói “không có giới phê bình trung thực” nên nói “không có cả giới viết báo về các vấn đề văn học nghệ thuật thực sự chuyên nghiệp” (?!) …