Bài “Hiện thực và sáng tạo” của Quỳnh Hương thật hay, chứa đựng nhiều sự thật. Chính vì mục Tranh luận văn học nhắc nhiều đến những bài viết của Thụy Khuê mà tôi đã bỏ công ra sưu tập một số bài của TK để đọc, và tôi khá thất vọng. Lý do của sự thất vọng thì chính là những sự bất cập mà nhiều người đã trình bày khá chi tiết rồi. Nhưng cũng phải công nhận là bà Thụy Khuê đã bỏ nhiều công phu để tìm tòi (tuy cũng không thể bù đắp được sự thiếu “chuyên môn”) và công lao viết lách (nhưng có lẽ lại viết quá nhiều). Đáng tiếc.
Có thể những sự phê bình đối với bà đến hơi trễ. Trước đó, lúc bà chưa nổi tiếng lắm, thì ít người chịu khó phê bình bà (và có thể người khe ngợi thì nhiều và phần nhiều là dễ dãi). Thế mới thấy mục Lá thư độc giả quan trọng hơn là nhiều người nghĩ.