Đính chính dùm nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên một chi tiết nhỏ trong bài Núi xanh núi vàng.
Trong bài viết “Núi xanh núi vàng” có đoạn: “…Bây giờ tôi nói về Lỗ Tấn, ông có một bài viết rất hợp cho cuộc trao đổi này, mà tiếc thay, theo chỗ tôi biết, các tập sách của ông in ra ở Việt Nam từ trước tới nay không thấy đưa vào. Bài đó nhan đề “Sẩy thai và tuyệt chủng“. Chẳng là nước Trung Hoa thời Lỗ Tấn có những người nghiệt ngã với các thử nghiệm, tìm tòi của một số nhà văn trẻ, họ đòi các tác phẩm đó phải thành công, hoàn thiện ngay từ đầu, nếu không họ gọi đó là sự “sẩy thai”, và răn dạy lớp trẻ chớ nên làm.”
Phạm Xuân Nguyên
Bài Sẩy thai và tuyệt chủng này gần đây đã được dịch (từ tiếng Anh) và đăng trên một tờ báo của người Việt ở hải ngoại, sau đó đã được một tạp chí trong nước là tờ Tia Sáng đăng lại (mà không ghi tên dịch giả).
Thực ra bài viết này đã được nhà phê bình Trương Chính dịch từ nhiều năm trước và đã in trong một số tuyển tập về Lỗ Tấn. Sẩy thai và tuyệt chủng là phần thứ 4 trong một bài viết gồm 4 phần: Cái này và cái kia (xem Lỗ Tấn Tác phẩm và tư liệu, NXB Giáo Dục 1997 – Lương Duy Thứ, trang 159. Trương Chính đã dịch tên bài này là Đẻ non và tuyệt nòi) chứ không phải là một bài viết độc lập.
Sinh viên Hà Nội.
P/S: Cảm ơn tawalas đã mang lại cho chúng tôi nhiều điều quý báu. Chân thành cảm ơn các anh chị.