Nguyễn Đăng Thường
Con xê, cái đít, cái chân…
Xin góp thêm vài ngu ý về bài “Con xê” của nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc. Thiển nghĩ, trong tiếng Việt, con xê không luôn luôn là “của quý” mà có khi cũng là “của bẩn” như cái hũ mắm lâu năm thơm phức của quí bà. Như trong trường hợp “bú c… tao nè” hay “thứ đồ bú c…”, tương đương với từ “cocksucker” của Mỹ. Mặt khác, “cái quạt”, “cái hồng nhan”, “lá liễu”, “bánh trôi”, “quả mít”, “giếng nước”, “túi càng khôn”, “hang Cắc Cớ”, “hang hùm” (Này này chị bảo cho mà biết / Chốn ấy hang hùm chớ mó tay) của Hồ Xuân Hương thì sao? Chúng có là của bẩn không đáng tự hào, thua kém cái của quý của các đấng nam nhi hay không? Người Mỹ nam lẫn nữ khi văng tục thường phô trương cái của quý (hay của bẩn) là “my ass” hay “my foot” (đít tao, chân tao). Các bà thích dùng “my foot” vì nhã hơn. Người Pháp nam lẫn nữ cũng dùng “mon cul” (cái đít tao, cái mông tao) khi dung tục. Con bé Zazie trong cuốn truyện khôi hài tuyệt vời của Raymond Queneau Zazie dans le métro / Zazie đi tầu ngầm luôn mồm sử dụng “mon cul” khi nói chuyện với “người nhớn” nó coi như là thứ đồ bỏ, toàn một lũ ngu đần, đạo đức giả. Tôi nhớ có được xem khá lâu rồi (vài thập niên trước) một bức hí họa, đăng trên tuần báo L’Express, hình như của nhà hí họa Sempé, về một cuộc “khoe của / đấu phú” giữa một ông nhà giàu và một anh nhà nghèo. Ông phú hộ khoe sự giàu sang của mình, đưa tay chỉ trỏ cho anh hàng xóm xem các thứ của quí của mình. Mỗi của quí đều được minh họa bằng một cái tranh nhỏ. Ông phú hộ khoe: lâu đài của tôi, vườn nho của tôi, hiền thê của tôi, cái xế của tôi, con bò của tôi, v.v… và v.v… Xem xong, anh láng giềng nghèo liền tuột quần chìa mông ra, chỉ vào cái “của quí” độc nhất của mình, đáp: cái mông của tao (“mon cul”). Ðọc bài tiểu luận của Nguyễn Hưng Quốc quý ông hẳn đều thấy mình là “người hùng Rambo” cả, vì mình đã có “một cái gì rất đáng… tự hào”, có thể khiến nhiều vị muốn phơi bài ngay cái tự hào đó ra cho “phái yếu” xem chơi, như các tên mắc bệnh hay phô trương dương vật (exhibitionist) vậy. Nhưng đừng tưởng bở mà lụy đến thân, vì thời nay đã khác xưa rồi. Các bà, các cô tân thời không còn thẹn thùng hoặc khiếp sợ cái “biểu tượng của quyền lực” đó nữa đâu nha. Vì tôi cũng đã từng được xem một bức hí họa khác, vẽ một tên phô trương banh vạt áo khoác ra khoe “chim”, bị một con tiểu yêu như con Zazie “giương cung bắn nhạn” (móc ná cao su ra… pháo kích lại). Riêng tôi (và có thể nhiều người khác nữa), khi cần văng tục (nhưng không thực sự tức giận), thường dùng các từ thanh tao như “cục cứt”, “khỉ khô”, “khỉ mốc”, “cùi chỏ”… vân vân. Nhưng thôi xin tạm biệt, vì đã.. lạc đề rồi.