Nguyễn Văn Ðịnh
Tôi viết thư này là để xin được chia sẻ với độc giả Phạm Quốc Khánh.
Bản thân tôi cũng được chứng kiến khung cảnh ồn ào chung quanh bài viết của Nguyễn Hưng Quốc vừa rồi. Chuyện xảy ra ngay trong một tiệm cho thuê internet, khi có một người la lên, bảo mấy người bạn bên cạnh mở talawas lên xem. Thế là mọi người đổ vào xem rồi bình luận ầm ĩ. Tôi vẫn đến tiệm cho thuê internet này hàng ngày nhưng chưa bao giờ thấy nó ồn vui như vậy. Tôi cũng chưa bao giờ thấy một bài viết nào có tác động cấp kỳ và hấp dẫn như vậy.
Bản thân tôi rất thích bài viết ấy. Ðề tài tục nhưng cách viết của NHQ thì lại rất sâu sắc và đặc biệt là duyên dáng. Khi đọc, tôi thấy rất vui, đọc liền một hơi không thấy chán. Sau đó, nghĩ lại, thấy như mình được “khai ngộ”, thấy được nhiều khía cạnh mới và nhiều vấn đề mới.
Ước gì trong văn học Việt Nam có được thêm 2, 3 người nhạy bén, táo bạo, thích nghĩ và viết về những chuyện độc đáo và thú vị như vậy thì chắc là văn học mình sẽ hào hứng dữ lắm và
độc giả cũng sẽ học hỏi được nhiều.
Mong được đọc thêm bài viết mới của NHQ.