Đỗ Kh.
Trong bài viết Ne Conjuge Nobiscum, tôi đã sai lầm đặt thầy cò commis từ thương hiệu sang văn phòng làm long tong ngoại ngạch. Từ này, như độc giả NQT cho biết, là chữ của ấn quán, correcteur. Ngoài một số lỗi chấm phẩy không kể xiết, sự cẩu thả thầy cò của tôi còn làm chữ thiển cận trở thành thiến cảm, tuy không đạt lắm nhưng cũng gây ấn tượng cho anh Sáu Quờ. Anh Sáu Quờ nè, hồi đó cô Hai Phá lấu, đã 3 đời chồng và 4 mặt con, có ngỏ ý cùng tui “đi thêm bước nữa”. Tui cũng ưng lắm, về thưa bà già thì bả biểu “Mày muốn lấy vợ, sao hổng lấy con Ba Chè đậu, nó còn con gái.” Tui mới nói “Tui có nghe anh Tám Tiên điền ảnh phát biểu, Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường. Giờ má ưng con Ba thì má nhận nó làm dâu đi chứ tui thì tui hổng có rước về làm vợ.” Giải thích tại sao hổng lẽ tui ngồi tui ca cho bả nghe:
Này cô Hai hỡi cô đi về đâu?
Xa nàng tui khóc như mưa sầu
Lòng rộn ràng tim gan nát ngấu
Chiều chiều buồn tui ăn phá lấu
Còn đòi cái phao câu!
(theo điệu “Chiều mưa biên giới”)
Con đường từ tim gan của tui đến… phao câu thì đi qua phá lấu, còn bà già tui thì bả ngừng ở hàng chè đậu. Mà anh Sáu, anh đâu phải bà già tui, đây cũng đâu phải toà án, bót Cảnh sát Đô thành (chứ không phải là bóp, portefeuille như tôi đã viết nhầm), chuyện tình cảm nó là vậy, người ưa kẻ ghét, người quên kẻ nhớ (“Người đã quên rồi sao ta còn nhớ”) vậy thôi, nhưng cái đó mới làm nên văn nghệ đó anh Sáu, chứ không phải là hoá đơn thanh toán, đặt hàng, tờ cam kết hay là biên bản công an.