Tôi không hiểu sao bài thơ nào văng tục, nói tục, dùng từ trắng trợn đến thô tục thì được liệt vào hàng thơ trẻ thơ mới!!!??? Nhưng điều tôi hiểu là dùng chữ tục toèn toẹt thế kia hẳn gây sự chú ý nơi độc giả nhiều hơn dù chê hay khen.
Dùng chữ là sự chọn lựa của mỗi người, không cứ là nhà thơ, học giả, tay anh chị hay bà mất gà. Tùy theo cách được dùng, các con chữ trở nên thô tục, hàn lâm, mới lạ hay sáo rỗng. Như cách phục sức, bạn có thể mặc giản dị, cầu kỳ, kín cổng cao tường hay sexy theo kiểu nhà nghèo, quần jean rách bươm, thủng đít rách đầu gối, được xem là quê mùa, down to earth, trendy, fashion, quí phái, cool… Nhưng cuổng chời đi khơi khơi trong khu xóm hay trên đường phố hoặc tuxedo đi đánh tennis lại là chuyện khác. Có thể bạn có vấn đề.
Đối với bài thơ của Đỗ Kh. tôi không chê hay khen gì cả nhưng tôi biết là thể tạng tôi không hợp lắm với cái từ l. hay các actions ấy. Với từ l. hay các từ tục khác tôi nghĩ nó chẳng phải là tiếng nói của giới bị áp bức hay đời thường gì cả. Mà có khi của những kẻ muốn áp bức, theo lối cả vú lấp miệng em, xử dụng các từ tục để bịt mồm những kẻ muốn đối chầu cùng mình. Trong đời thường, nếu phải đôi co lý sự, khi nghe những từ ấy có kẻ sẽ bỏ chạy dài hoặc làm ngơ vì ngượng.
Tôi tự hỏi ông Đỗ Kh. có khi nào nói với bà nhà hay người yêu rằng “Anh yêu cái l. của em vô cùng”? Ông có thể đi lại với cái của quý tồng ngồng trong nhà nhưng có khi nào ông bước ra đường như thế không nhỉ?