talawas-playboy magazine?
Kỳ thực việc viết bức thư này đến với quý vị cũng chỉ là một sự vạn bất đắc dĩ. Tôi vốn ưu ái trang talawas hơn các trang điện tử Việt ngữ khác một chút vì tính phóng khoáng, sáng tạo, đột phá trong tranh luận và nội dung.
Nhưng khi tôi đọc Linda của DoKh và bài viết của PTH thì tôi thấy có tí chột dạ. Chột dạ không phải vì tôi ngượng với các từ ngữ “tả thực”, tả rất thực về một con người. Có người cho đó là tục tĩu, có người cho đó là vẫn là văn, vẫn nhân bản.Tôi thì tôi cho đó là một sự đặt để không đúng chỗ.
Ở truồng trước một bác sĩ khám bệnh là chuyện nghề nghiệp. Khoả thân trước một hoạ sĩ đang vẽ là nghệ thuật. Tranh khoả thân là nghệ thuật. Mặc quần áo tắm ở bãi biển là chuyện bình thường.
Nhưng ông bác sĩ lợi dụng chuyện ở truồng của bệnh nhân, ông hoạ sĩ lợi dụng chuyện khoả thân của người mẫu thì chuyện trở thành dâm dãng, xúc phạm tình dục.Tranh khoả thân ở mục đích khai thác lộ liễu là tranh kích dâm. Mặc quần áo tắm đi ra phố là hành vi bất bình thường.
Chữ dùng để chỉ bộ phận sinh dục nam hay nữ dù chữ Nôm, Hán-Việt, Tây tàu gì thì tôi cũng đồng ý với các vị là bản thân nó không có gì tục tĩu, tục tĩu chẳng qua là do người sử dụng nó. Sử dụng nó không đúng chỗ sẽ là có vấn đề, sử dụng quá mức, ngoài mục đích bình thường là trở thành văn chương kích dục (dâm thư), và nó như những điều đã mô tả ở trên.
Bài thơ Linda mặt ngang không thuộc loại “bình thường”, nhưng nó vẫn có chỗ đứng của nó, những tập san để cho những người thích đọc những loại như vậy. Không ai bình phẩm văn chương trên những tác phẩm không văn chương trên diễn đàn văn chương, nếu không nói không bình thường.
Những tác phẩm như thế phải được code là ở tuổi nào mới được đọc, và đăng ở những nơi dành riêng cho thể loại đó.