Trần Đại Siêu
Lần đầu tiên đưa quà biếu ông Bí thư họ Quan, Uông Tử Mẫn chỉ biếu 5 cân ba ba. Còn lần thứ hai? Lần thứ hai biếu 1.000 đồng. Đến lần thứ ba, anh biếu hẳn 2.000 đồng. Tất nhiên, lần nào cũng do phu nhân Quan bí thư ở nhà nhận quà. Nhận được vài lần, Quan phu nhân thành ra thân quen với Uông Tử Mẫn, còn mời anh vào nhà ngồi một chút, lại hỏi anh ta ở cơ quan nào, muốn tìm Bí thư nhờ vả việc gì?
Uông Tả Mẫn cười ngây ngô nói: “Em chẳng ở cơ quan nào, việc làm phiền anh nhà cũng rất đơn giản, chỉ cần nhờ anh nhà vỗ vai em vài cái trước mặt mọi người là được”. Vừa nghe nói, bà Quan bí thư bật cười: “Ai ngờ yêu cầu của cậu lại chỉ có vậy”, lại nói thêm: “Nhờ Bí thư vỗ vai thì có tác dụng gì? Ông ấy vỗ vai cậu, vừa không thể khiến cho mọi người trong cơ quan phải tôn trọng cậu bởi cậu đâu có làm việc tại cơ quan nào, cũng lại không thể chữa bệnh gì cho cậu, vì ông nhà tôi chưa bao giờ học qua kĩ thuật mát xa…”
Uông Tử Mẫn nói ngay: “Không, chữa được bệnh chứ, Quan bí thư vỗ vai em, là chữa được bệnh cho anh trai em.”
Nói đến đây, Quan phu nhân đã thực sự cảm thấy quái lạ. “Cái gì? Quan bí thư vỗ vai cậu mà lại có thể chữa khỏi bệnh của anh cậu?” Bà Quan không giấu nổi lịch sự nhổm lên hỏi.
Uông Tử Mẫn vẫn tỏ vẻ ngây ngây ngô ngô nói: “Vâng, chỉ cần Quan bí thư vỗ vỗ vai em là có thể chữa khỏi bệnh của anh trai em”. Tiếp đó lại nói: “Chị không biết đấy thôi, ông anh trai em thật chẳng ra sao cả, chỉ vì Khương trưởng phòng trên huyện vỗ vai mấy cái, anh ấy đã lên mặt trong nhà, mỗi bữa cơm, người trên chưa ngồi vào bàn, anh ấy đã điềm nhiên như thể không có ai cùng ăn vậy, lại còn động một tí là cáu gắt với các cụ, quát tháo các cụ vô cùng đáng thương. Có lần bố em nói anh ấy một câu, anh ấy còn…xì. Với những người khác, anh ấy càng không coi vào đâu, ai muốn cãi lý, anh ấy lại vô cùng hợm hĩnh nói: “Chúng mày thì kể làm gì, chúng mày lấy tư cách gì để nói chuyện với tao?” Đấy chị xem, Khương trưởng phòng có lòng tốt vỗ vỗ vai anh ấy, mà lại khiến cho anh ấy mắc phải thói ngông cuồng tự cao tự đại như vậy, thực là hết thuốc chữa, em đành phải nhờ Quan bí thư khai ân, giương cao tay quý, trước mặt mọi người vỗ vai em vài cái. Quan bí thư chức to hơn Trưởng phòng Khương, chỉ cần bí thư vỗ nhẹ vài cái vào vai em, là có thể đập tan cái thói ngông cuồng kiêu ngạo của anh ấy, để từ này về sau anh ấy không còn dám làm càn trong nhà nữa, nhất là không còn dám đối xử như thế với hai cụ nhà em nữa”.
Lời Uông Tử Mẫn nói khiến bà Quan lúc gật, lúc lắc đầu, lúc lại lắc, lúc lại gật. Bà bỗng thấy có cảm tình với anh chàng bề ngoài có vẻ ngây ngô này. Bà bèn kể lại chuyện cho ông Bí thư, khiến ông cũng bật cười. Xem chừng chồng đã ngầm đồng ý, bà mới sắp xếp cho Uông Tử Mẫn qua chơi, để ông Bí thư biết anh chàng này mặt mũi trông thế nào.
Rời nhà Quan Bí thư, Uông Tử Mẫn nói với anh trai: “Được rồi, anh cứ theo kế hoạch mà hành sự”.
Hai anh em họ vốn là một cặp song sinh, giống nhau như hai giọt nước. Duy có điều người anh đang làm tại một cơ quan, còn Tử Mẫn thì chưa. Người anh chớp đúng cơ hội, trong một buổi chiêu đãi do huyện ủy tổ chức, cầm một ly rượu đi đến trước mặt Quan bí thư, cung cung kính kính nói: “Quan bí thư, tôi kính ông một ly!”. Quan bí thư ngẩn người, liếc kĩ anh ta, rồi cười gật gật đầu, cùng anh ta cạn chén, lại còn vỗ vỗ vào vai anh ta, lại cười nói: “Anh chàng này, đúng là khá lắm!” Người anh trai lại chớp đúng một cơ hội nữa, lại để Quan bí thư vỗ vỗ vai.
Không lâu sau, anh trai của Uông Tử Mẫn được đề bạt Phó giám đốc. Trước đó, người mà cơ quan của anh ta định đề bạt, là người đã được Khương trưởng phòng tổ chức huyện ủy vỗ vai.
© 2004 talawas