Thời còn sinh viên, sau giờ học, tôi thường đạp xe lang thang qua các con phố Sài Gòn. Cũng chẳng để làm gì, chỉ cho đỡ buồn mà thôi. Có một lần tôi đi ngang qua đường Cộng Hòa, trên một khu đất trống bên vệ đường (khu đất này giờ mọc lên một siêu thị rất lớn), có một gánh Sơn Ðông mãi võ đang biểu diễn. Ông võ sư da đen thui như cột nhà cháy, đang quảng cáo cho một loại thuốc “yếu sinh lý” nào đó:
“Kính thưa tất cả quý vị,
Trời sinh ra cho đàn ông chúng ta mỗi người một cây súng và mấy ngàn viên đạn để dành bắn chừng chừng. Như tôi đây, năm nay đã gần năm mươi mà súng vẫn còn xài tốt cùng với vài trăm viên, lúc nào cũng sẵn sàng nhả đạn. Bí quyết để bảo vệ súng đạn của tôi không có gì là bí mật cả. Tất cả chỉ là nhờ loại thuốc mà tôi đang cầm trên tay đây…”
Ngẫm nghĩ kỹ về vấn đề súng đạn ở đàn ông, tôi thấy nó thật quan trọng và chẳng đơn giản chút nào. Ðôi lúc tôi tự hỏi: “Đàn ông sẽ như thế nào nếu không có súng, hay súng không xài được?” Nếu hỏi Madonna, chắc cô ta sẽ trả lời ngay: “Vứt sọt rác!” Và khi ấy, vấn đề nữ quyền sẽ không còn được đặt ra, hay không còn xem trọng như hiện nay. Còn ở những quốc gia mà sự già đi đang là quốc nạn như Nhật, Hàn Quốc…, chuyện súng đạn trở nên rất nghiêm trọng. Nguy cơ tuyệt chủng treo lơ lửng cùng với vấn đề súng gãy, đạn thối! Từ đây tôi nghiệm ra rằng: bảo vệ súng đạn không chỉ là vì quyền lợi của riêng người đàn ông, mà còn là bổn phận và trách nhiệm đối với tổ quốc, dân tộc.
Bình thường khi mới sinh ra, súng đạn của người đàn ông, tuy cũng có một vài trục trặc ở tỷ lệ nhỏ, còn nói chung đều xài tốt. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là “các quý ông giữ gìn súng đạn của mình như thế nào trong suốt thời gian tại thế?” Súng vẫn có thể xài tốt ở tuổi 90 (điều này đã được chứng minh trong thực tế!) nếu biết cách nuôi dưỡng nó. Súng đạn, cũng như sức khỏe của người đàn ông, đều lão hóa theo tuổi tác. Ðó là quy luật phải chấp nhận. Trong truyện ngắn “Chí Phèo”, nhà văn Nam Cao đã có những dòng rất độc để ví tình trạng súng đạn của Bá Kiến: một lão già rụng hết răng trước một bà Ba ngon như miếng thịt bò.
Nếu súng đạn suy thoái theo tuổi tác thì dĩ nhiên phải chấp nhận, vì khó có cách nào chống lại được. Nhưng đau đớn là có trường hợp đương lúc mạnh mẽ mà súng không xài được: tình trạng gãy súng “Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương”. Tại sao nên nỗi?
Theo một thống kê khoa học ở bệnh viện Bình Dân (Sài Gòn): “…Trong 6 năm từ 1980-1985 bệnh viện đã điều trị 19 trường hợp bị gãy dương vật (DV) do nhiều nguyên nhân, trong đó 9/19 là do tự bẻ, 1/19 giao hợp không trúng chỗ, còn lại là các nguyên nhân khác. Con số đó tăng lên tới 114 trường hợp trong 3 năm từ 1999 đến 2001 và gãy của quý là một vấn đề được rất nhiều bạn đọc quan tâm…
Theo thống kê của các bác sĩ Nam khoa thì nguyên nhân gãy có thể là do tự bẻ, bị người khác bẻ, ngủ vô tình nằm đè lên, bị người khác đánh, va chạm mạnh trong đá banh và cả giao hợp chưa đúng cách… Trong những năm gần đây, ngày càng gặp nhiều hơn các trường hợp gãy DV mà trong đó phần lớn là do tự bẻ hoặc để người khác bẻ. Điều oái oăm là do bẻ ngón tay ngón chân vẫn thấy kêu răng rắc nên nhiều người cũng thử bẻ cái “chi thứ 3” này xem sao và khi thấy nó cũng kêu rắc y như vậy thì lại hình thành một thói quen mới. Trong 19 trường hợp đã gặp của Bệnh viện Bình Dân thì có 8 trường hợp do tự bẻ. 19 người này có thói quen tự bẻ DV đang cương như bẻ ngón tay hay vì thích thú hoặc là để đi tiểu cho dễ hơn. Một số người cho biết do nhà chật người đông, đêm ngủ muốn đi tiểu mà cái ấy cứng quá coi rất bất tiện nên nghĩ phải bẻ cho nó xìu xuống. Một thống kê khác tổng kết 58 trường hợp thì có 19 trường hợp (gần 1/3) là do giao hợp thô bạo và không đúng cách gây ra”. [1]
Từ báo cáo khoa học trên, tôi thử làm một thống kê dưới dạng bách phân:
- Tự bẻ: 47%
- Giao hợp không đúng cách hay thô bạo: (33%)
- Các nguyên nhân khác: 20%
Tỷ lệ lớn nhất, gây cho tôi nhiều suy nghĩ: “Tại sao lại đi bẻ súng của mình?”
Lý do của chuyện này thật lãng nhách. Rõ ràng là những người này không ý thức
được tầm quan trọng của súng đạn. Họ không biết được rằng chỉ vì một trò giải
trí nhỏ mọn (bẻ để phát ra tiếng kêu như bẻ ngón tay, ngón chân) mà họ có thể
góp phần gây ra thảm hoạ quốc gia.
Nguyên nhân nhiều thứ hai của việc này là do không đúng cách và thô bạo. Tôi không hiểu rõ “không đúng cách” là như thế nào, còn “thô bạo” thì dễ hình dung hơn. Có vẻ như sự không đúng cách là một vấn đề kỹ thuật, còn thô bạo lại là vấn đề đạo đức. Sự không đúng cách hay thô bạo giữa da thịt với nhau mà gây gãy súng thì thật là khó hiểu. Khó hiểu ở chỗ, cái lô cốt ấy của đối tác cứng đến mức có thể gây ra tình trạng này hay sao? Nếu vậy thì phía đối tác phải chịu trách nhiệm một phần về việc này.
Nam giới là rường cột quốc gia. Súng đạn là vũ khí của nam giới. Vì thế, có thể suy ra theo kiểu tam đoạn luận, rằng súng đạn là rường cột quốc gia. Bởi vậy, rường cột mà gãy thì còn đếch gì là tổ quốc nữa.
Từ khi Bùi Chát báo động việc này trong bài “Tháng Tư gãy súng”, tôi đã để ý nhiều hơn đến tình hình súng đạn ở Việt Nam. Thật đáng lo ngại khi chuyện này xảy ra ngày càng thường xuyên và phổ biến hơn.
Về mặt y khoa, theo các bác sĩ, nếu chỉ gãy nhẹ thì giải quyết không khó lắm, giải phẫu sơ sơ là có thể sử dụng trở lại được, tuy không tốt như lúc trước. Nhưng dù sao thì súng gãy cũng không thể bằng súng bình thường được, đó là chưa nói về vấn đề ý thức. Thật là tệ, khi có quá đông nam giới chưa hiểu rõ về vai trò của mình cũng như của súng đạn, vì thế họ chẳng chịu giữ gìn chăm sóc cho chu đáo.
Nhà nước cần phải đưa ra các khuyến cáo và các hướng dẫn sử dụng súng đạn đúng cách. Hay có thể bắt chước Mỹ, đưa ra luật kiểm soát sử dụng súng cá nhân. Còn về giáo dục, cần phải dạy cho con trẻ ngay từ nhỏ ý thức giữ gìn súng đạn. Ðối với tuổi vị thành niên, nên có những lớp dạy về kỹ thuật sử dụng súng đúng mục đích, tránh dùng súng để làm đồ chơi…
Mong rằng các quý ông sẽ ý thức hơn trong việc giữ gìn cái của quý trời cho ấy. Ðể khi tổ quốc cần, thì có cái mà sử dụng.
Ngày 20/11/2005
© 2005 talawas
[1]http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2005/11/19/129488.tno