trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
23.4.2003
Đỗ Kh.
Hippy không cạo lông nách
 

Bài viết của Phan Nhiên Hạo[1] làm tôi trẻ ra 30 tuổi, riêng cái đoạn anh đi ngang Central Park ở New York vào mùa xuân và, trời, còn gặp cả hippy! “Này cô em hippy đi bụi đời / Tại sao mà cô khóc thế” là ca từ Phạm Duy việt hóa bài “Ticket to ride” của nhóm Beatles từ những năm 70 nhờ Phan Nhiên Hạo mà trong tâm tôi (xanh đỏ) nhấp nháp. Nhưng tôi không được hưởng kỷ niệm êm đềm này của thời chiến tranh Việt Nam như anh có nhắc, những cô hippy này không “Tìm một anh chồng tương lai kha khá / đi To-yo-ta / Hippy đi bụi đời!” như trong bài hát, mà đang biểu tình phản chiến, cuộc chiến tại Iraq ngày hôm nay.

Cái mơ màng của tôi bị tước lại mặc dù Phan Nhiên Hạo quên không tả là bọn này không tắm, không dùng thuốc gội đầu Paul Mitchell, mặc quần áo made in Tibet vải mỏng và đi dép da Ấn độ, đàn bà không mang vớ đùi và không cạo lông nách v.v… Ngược lại, tôi nghĩ ngay đến một ông đầu hói, dĩ nhiên là không ăn mặc lòe loẹt, lúc nào cũng cầm hồ sơ và hẳn không phải là phản chiến. Vào thời “Bão táp sa mạc” ông là bộ trưởng quốc phòng trong chính quyền của ông Bush cha, giải phóng Kuwait hộ giòng họ Al Saddah và ném bom Iraq tà tà. Hư hại mấy giếng dầu, rất may là sang 1995 ông lại làm Tổng Giám đốc của công ty dầu Halliburton. Công ty của ông sang Iraq chữa, tái kiến thiết và xây dựng hộ Saddam Hussein. Tôi nói “hộ”, nhưng Halliburton cũng có tính tiền, trả bằng dầu trong chương trình “Dầu đổi lấy thực phẩm” của cơ quan Liên Hiệp Quốc đáng ghét và bất lực (Pháp, Ðức, Nga…) Vì đây là chuyện từ thiện nên buôn đi bán lại thế nào, vào năm 1998, công ty Halliburton không trả một đồng thuế. Giờ, tôi quên mất là năm 1998 tôi trả thuế bao nhiêu nhưng tôi có thể tự hào là cá nhân tôi, người lao động Mỹ, đã đóng góp vào việc trả lương binh sĩ, mua bom tậu tên lửa để bảo vệ an ninh và hòa bình thế giới nhiều hơn là công ty Halliburton. Nhưng lòng yêu nước, yêu an ninh, yêu thế giới và yêu hòa bình đâu có thể tính bằng tiền được, như mọi thứ tình yêu ở trên đời này (tôi xin lỗi Phan Nhiên Hạo, câu phương châm này nghe rất… hippy.) Thế là sang năm 1999, Halliburton không những không trả thuế, lại còn được bồi hoàn 85 triệu USD. Giờ, chuyện thuế má cá nhân của tôi năm 1999 tôi cũng đã quên mất một cách chính xác (chuyện giấy tờ này cô vợ hippy của tôi lo nên tôi cũng không rõ) nhưng điều chắc chắn là tôi không có nhận được 85 triệu. Tôi vẫn có công hơn Halliburton cho đến năm 2000.

Năm 2000, Tổng Giám đốc Halliburton, ông Dick Cheney, người tóc không dài và ăn mặc tươm tất như đã tả ở trên, đắc cử Phó Tổng thống Hoa kỳ một cách vẻ vang, sau khi đếm đi đếm lại lá phiếu chứ không phải là tiền. Tiền thì ông đếm chắc đã quen, nhưng lá phiếu thì 3 năm sau vẫn chưa ai rõ, ngoài Tối Cao Pháp Viện Hoa kỳ. Vào tháng trước, chiến dịch Shock and Awe giải phóng nốt phần còn lại của Kuwait (còn được gọi là Iraq) và cũng không may, hư hại vài cái giếng dầu (chuyện bảo tàng, thư viện, đền đài hay nhà cửa của dân chúng là chuyện ở đây không đề cập.) Tuần vừa rồi, không cần phải đợi đấu thầu với Bechtel chẳng hạn, cái bộ cũ của ông Cheney, tức bộ Quốc phòng, trao cho công ty cũ của ông, tức công ty Halliburton, một hợp đồng 7 tỉ để xây dựng lại. Về chuyện thanh toán, chính quyền Bush cho những người đóng thuế Mỹ biết, các bạn khỏi lo, sẽ trích ra từ dầu của Iraq, phần các bạn đã trả tiền đánh sập nhà, ai nỡ nào bắt các bạn lại trả tiền dựng cột.

Không thấy Bechtel than phiền, dù Bechtel chỉ mới được có 1 hợp đồng lẻ tẻ 680 triệu để an ủi và hẳn là trong khi chờ đợi. Dưới thời Tổng thống Reagan (Phó Tổng thống là Bush cha) có một cựu Tổng Giám đốc Bechtel làm ngoại trưởng (ông George Schultz), một người khác làm bộ trưởng quốc phòng (ông Caspar Weinberger,) âu cũng là chỗ thân thuộc xa xưa nếu không nói là thân tình. Nghe đâu là xong đây (Iraq) thì lại có việc tái xây cất ở chỗ khác nhưng đừng có vội, trước tiên thì phải tính chuyện ném bom và phải tùy nơi (như Afghanistan, có xập nhưng không có dầu, chẳng thấy ai xô vào tái thiết cái gì cả.) Lúc đó thì bọn rỗi việc và ở bẩn, ăn mặc thiếu thẩm mỹ lại tha hồ ra đường mà hò hét chống đối, để cho những người như tôi đứng tuổi, trẻ lại 30 năm để mà bùi ngùi.

© 2003 talawas


[1]Ghi Chép ở New York, những ngày chiến tranh, [ talawas 21.04.2003 ]

 
© talawas 2026