Nguyễn Hữu Minh
Kính gởi ông Nguyễn Hữu Liêm, và các ông bà anh chị,
Tôi không phải là nhà văn hay là người nghiên cứu về văn học Việt nam. Tôi thật sự không là người nào cả, chỉ là một độc giả thuần tuý của mạng talawas. Đọc bài của ông làm tôi nhớ thời tôi còn cắp sách đi học trung học ở VN sau 1975. Những lời phê bình của ông đọc sao không có ‘văn học’ gì cả mà toàn là những lời chửi rất văn chương giống như mấy kịch vui mà người ta châm biếm về những cách chửi của dân Huế, dân Bắc và dân Nam. Đọc rất vui nhưng nghe không sướng tai như những vở kịch vui mà tôi đã được thưởng thức.
Tôi hấp thụ một góc của nền giáo dục VN trước và sau 75, cộng thêm nền giáo dục ở Úc. Tôi may mắn tôi có cơ hội và thích đọc sách báo cả tiếng Việt và tiếng Anh ở Úc. Riêng các bài tiếng Anh thuộc các loại bài phê bình văn học, phim ảnh và khoa học v.v., tôi chưa bao giờ thấy các tác giả phê bình dùng những lời như ông đã phê bình. Nó đã không có tính cách xây dựng khách quan mà nó còn mơ hồ. Đọc bài của ông tôi có cảm giác hình như trên thế giới chỉ có ông mới là nhà văn VN thuần tuý hay nhất, đúng nhất.
Theo như tôi nghĩ tất cả các bài viết theo các thể loại: truyện, thơ, văn, phê bình, v.v. hoặc trong các ngành văn học, khoa học, v.v. gì gì đi nữa nó cũng chỉ là một sáng tác mà người tạo ra nó muốn phô bày khả năng, tài năng, hay chỉ thương mại v.v. – dù rẻ tiền hay không. Tất cả đều có một mục đích, chủ đề, cách viết và người đọc riêng của họ.
Ông trích dẫn rất đúng:
Trở lại để trích dẫn Nietzsche lần nữa: “Con gà mà đẻ nhiều thì trứng sẽ nhỏ đi.” Cái dở của văn chương Việt Nam là nhiều chữ quá mà không nói lên được điều gì.
Mong ông bà anh chị là các nhà văn, nhà nghiên cứu v.v. hãy sáng tác, sáng chế, sáng tạo cho con cháu, cho thế hệ mai sau – người Việt nói riêng, nhân loại nói chung. Chửi đổng cũng như tiếng – xin lỗi ông và các ông bà anh chị khác – ‘đánh rắm’. Nó chỉ gây tiếng vang nhỏ, mọi người khó chịu và tránh xa các ông, các anh, các chị v.v. và nguy hiểm hơn cả tránh xa luôn cái mà các ông-bà-anh-chị gọi là văn chương, văn học VN với 4 ngàn năm văn hiến.
Ở Úc hơn 20 năm tôi thấy người phương Tây có cái hay là họ chia sẻ tài năng, kiến thức và sáng tạo để xây dựng cho nhau và tìm tòi cái hay mà phát triển và học hỏi lẫn nhau. Các ông bà anh chị hãy thực nghiệm thử xem, hãy tham gia vào các book clubs, photographer club, computer club v.v. mà học cách họ chơi với nhau.
Tôi không học cao, nếu lời tôi có mạo phạm gì tôi xin thành thật xin lỗi. Trên đây chỉ là những lời tâm huyết của riêng tôi về các bài gọi là phê bình, bình luận gì gì đó trên các mạng như talawas.
Tôi thật sự rất thích đọc các bài bình luận như của ông Nguyễn Hưng Quốc vừa khách quan, xây dựng và được chứng minh rõ ràng rất khoa học. Đọc xong những bài như của ông Nguyễn Hưng Quốc tôi thấy tâm trí tôi được khai quang thêm một chút. Còn những bài như của ông Nguyễn Hữu Liêm thì … no water to talk!
Nay kính,
N.H.M.