trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
5.3.2003
Nguyễn Thanh Nam
thu 51
 

Trước đây tôi chưa bao giờ đọc hết một bài của ông Phạm Xuân Nguyên, vì thấy sốt ruột quá.. Ông PXN còn có tính chê bai đồng bào mình. Tôi chỉ lấy Hội chứng Babylone của ông Nguyên trên Talawas làm thí dụ. Ông Nguyên hay viết thế này:

– Ðỗ Nguyên có biết vì sao dân Việt chỉ gọi tác giả tiểu thuyết Trăm năm cô đơn độc một tiếng là Marquez chứ không phải là García Márquez như đúng phải thế không.

– Nói chung, các báo chí Việt hiện nay thiếu một đội ngũ biên tập có nghề, thạo nghề.

– Ðỗ Nguyên chê Trần Thái Ðỉnh “không có một quan điểm sáng tạo” khi biên soạn, tổng hợp các tài liệu nước ngoài để viết cuốn Triết học hiện sinh. Tôi sợ cái “quan điểm sáng tạo” này của người Việt ta lắm rồi.

– Nước Nhật phát triển có một nguyên nhân là vì người Nhật trước một cái mới họ cứ tìm hiểu thật kỹ thật sâu, rồi bắt chước lặp lại nguyên xi, khi đã tin là hiểu hết và thành thạo, họ mới bắt tay vào sáng tạo, sửa đổi. Người Việt thì theo quy trình ngược lại.

– Học thuật nước ta hiện nay cái thiếu nhất là thiếu cái dịch. Các vị cứ bắt tay vào dịch đi, và các vị sẽ thấy chọn được một cuốn đáng dịch khó thế nào, và để có được một bản dịch xứng đáng khó thế nào. Nếu không, để trở lại trường hợp Phan Ngọc dịch Hegel, người Việt đành tự an ủi “thôi thì, méo mó có hơn không”.

– Hồi tháng 8/2002 trên tờ National Post có bài viết về các nhà tư tưởng Pháp ảnh hưởng châu Âu mở đầu rất hay thế này: “Ba món hàng xuất khẩu nổi tiếng của Pháp là phómát, rượu vang và tư tưởng. Phó mát thì rất tuyệt, rượu vang có năm ngon năm dở, còn tư tưởng thì luôn luôn xấu”. Các nhà văn ta nghe câu này chắc hoang mang.

Trong bài này, ông Phạm Xuân Nguyên khoe luôn là ông ta vừa đi Pháp và hiện đang ở Tokyo, đọc và dịch nhiều sách nước ngoài. Thế nhưng, theo các tác giả khác thì tiếng Pháp của ông ta “ba rọi”… Theo tôi, đôi lúc người ta cần phê phán một số kém cỏi của Việt Nam, nhưng nếu chỉ với mục đích duy nhất là để tự nâng mình lên như ở ông Phạm Xuân Nguyên, thì điều đó thật tồi tệ.

TB. Tôi và các bạn của tôi đọc Thế hệ @ rất thích thú. Sắp tới, chúng tôi sẽ gửi bài cho báo về mục này.

 
© talawas 2026