trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
18.4.2003
Sophia Trần
Nên tập trung vào Iraq Hậu Chiến và xây dựng hoà bình
 

Là một độc giả của talawas, trong những tuần lễ gần đây tôi thường xuyên theo dõi Ðiểm Nóng. Gần đây nhất, tôi lại thấy có sự ra đời của “Diễn Ðàn Thi Giới Chống Chiến Tranh” do các bạn giúp đưa tin và quảng bá. Thành thật hoan nghênh sự lưu tâm của các bạn đối với cuộc chiến Iraq. Nhưng thú thật tôi thấy những bài đăng tải trên Ðiểm Nóng chưa thực sự có gì là nóng so với những mục bình luận dồn dập hàng ngày trên báo chí khắp nơi về mọi góc cạnh của cuộc chiến Iraq. Và rủi thay chưa nóng thì đã nguội, vì cuộc chiến ấy đã kết thúc quá nhanh chóng. Từ đầu cuộc chiến đến nay, Ðiểm Nóng chỉ đưa lên có 13 bài, trong đó có 9 bài dịch, 3 bài do người Việt viết, và 1 thông báo của DÐTGCCT. Còn DÐTGCCT thì chưa kịp có thì giờ để lập một diễn đàn, chỉ mới có một website đơn sơ, đăng thư ngỏ, danh sách các nhà thơ tham dự, một vài bài thơ mới về cuộc chiến Iraq và nhiều bài thơ cũ về những chuyện khác. Tôi tự hỏi phải chăng Ðiểm Nóng và DÐTGCCT đã bắt đầu mất cái raison d’être.

Là một cư dân ở Nam Phi, và đã từng sống nhiều năm dưới sự áp bức của chính quyền độc tài, tôi và tất cả những người thân chung quanh đều cảm thấy vô cùng sung sướng trước hình ảnh đất nước Iraq thoát khỏi chế độ Saddam. Chúng tôi suốt nhiều năm qua vẫn luôn luôn âm thầm cảm nhận và chia sẻ nỗi đau khổ với nhân dân Iraq. Làm việc như một Clinical Psychologist tại South African Institute for Traumatic Stress, Johannesburg, tôi vẫn thường được cơ quan gửi đi công tác ở Baghdad. Mỗi lần ở đó tôi đều có dịp chuyện trò riêng tư với các đồng nghiệp người Iraq và qua đó tôi đã hiểu họ phải chịu đựng sự sợ hãi nghẹt thở đến thế nào dưới chế độ Saddam.

Giờ đây, khi tất cả những hình tượng của Saddam đều bị giật sập và bị nhân dân Iraq công khai nguyền rủa, tôi nhận được vô số tin mừng từ các đồng nghiệp và người quen ở Baghdad.

Trước khi cuộc chiến bắt đầu, tất cả họ đều thù ghét chiến tranh và hoảng sợ trước viễn ảnh cuộc đụng độ tàn khốc giữa quân đội Iraq và Mỹ sẽ đưa đến chết chóc cho hàng triệu con người. Ðến nay, tất cả đều mừng vô hạn khi thấy số thường dân thiệt mạng ít ngoài sức tưởng tượng.

Dù nạn trộm cướp và đốt phá các dinh thự công cộng đang xảy ra khắp nơi trong tình trạng vô chính phủ sau cuộc chiến, tất cả họ đều vui mừng nhận thấy đó là cái giá quá rẻ để đổi lấy một cuộc sống hứa hẹn nhiều tự do cho tương lai, miễn là không có một thứ Saddam khác thay thế cho chế độ Saddam đã sụp đổ.

Lẽ dĩ nhiên sinh mạng con người là quý báu. Dù chỉ một người chết oan cũng là điều đáng buồn. Nhưng nếu chế độ Saddam còn tồn tại, số lượng người phải chết oan hàng ngày bởi bàn tay sắt máu của chính quyền nhất định là nhiều hơn gấp bội. Suốt mấy chục năm Saddam trị vì, số lượng người chết oan không thể nào đếm hết. Máu những người đã chết oan nếu đem rải đều có thể phủ ngập cả mặt đất Iraq.

Khi cuộc chiến sắp khởi sự và trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến, tất cả những người bạn Iraq của tôi đều âm thầm cảm ơn các tổ chức phản chiến trên thế giới, vì sợ một thảm hoạ vĩ đại sẽ xảy ra. Nhưng, ngược lại, ngay cả trong lúc ấy, họ lại cũng đều âm thầm mong ước một cuộc chiến xảy ra với ít tổn thất nhân mạng mà có thể đánh ngã chế độ Saddam, giải phóng đất nước.
Giờ đây điều mong ước ấy đã xảy ra.

Không ai ngây thơ đến độ cho rằng người Mỹ đánh Iraq bằng thiện tâm thuần túy. Không ai không nhìn thấy những mưu đồ kinh tế chính trị dài lâu của Mỹ ở Iraq và Trung Ðông. Nhưng không ai có thể chối cãi cuộc chiến ngắn ngủi này đã đem đến một quà tặng vĩ đại cho nhân dân Iraq. Cuộc chiến đã hiển nhiên đem đến cho đất nước Iraq một sự giải phóng mà chính nhân dân Iraq chưa từng tưởng tượng cho đến bao giờ họ mới có được. Nạn trộm cướp, đốt phá các dinh thự công cộng rồi sẽ chấm dứt trong một ngày rất gần. Ðất nước Iraq rồi sẽ được tái thiết trong một tương lai không xa bởi chính bàn tay của nhân dân Iraq và sự hỗ trợ của nhân dân thế giới.Tôi ước mong một chế độ khác, tốt đẹp hơn, sẽ được thiết lập để nhân dân Iraq được hợp tác cùng nhân dân thế giới xây dựng lại đất nước Iraq.

Trở lại với cái raison d’être của Ðiểm Nóng và DÐTGCCT, xin có vài đề nghị cụ thể. Tôi đoán chừng số lượng bài vở “nóng” trên talawas sẽ càng lúc càng giảm sút nhanh chóng, và nội dung của website DÐTGCCT sẽ ngưng phát triển. Số phận những đề tài và những chiến dịch mang tính thời sự là thế. Vài người bạn của tôi nói đùa giá như cuộc chiến dai dẳng hơn thì có lẽ Ðiểm Nóng dần dần có lý do để nóng hơn, và những người thành lập DÐTGCCT không phải loay hoay cố gắng quảng cáo và bảo trì website của mình để chờ đợi một cuộc chiến khác. Riêng tôi, tôi đề nghị talawas nên chuyển Ðiểm Nóng qua đề tài Iraq Hậu Chiến. Về DÐTGCCT, nếu được, nên cải tên thành “Diễn Ðàn Thi Giới Xây Dựng Hoà Bình”, kẻo không nó chỉ còn là một diễn đàn giả chỉ để thình thoảng quảng cáo tên tuổi những người thành lập và những người tham dự.

© 2003 talawas

 
© talawas 2026