Trần Mộng Tú – Rằng quen mất nết đi rồi
02/08/2009 | 3:00 chiều | 5 Comments
Category: Sáng tác, Tổng hợp
Thẻ: Tàu lạ
Dân Việt quen nhiều hơn lạ
quen đọc thơ cụ Nguyễn Du
quen nhịn thở thời Pháp thuộc
quen nhục khi phải cống Tầu
quen mấy chục năm nội chiến
nước mắt quen như nước mưa
Lúc nào cũng dạ cũng thưa
lúc nào cũng luồn cũng lánh
kể từ thuở rất là xa
ông bà mình quen sống khổ
sống riết rồi khổ thành sướng
quen ngậm nỗi buồn trên môi
Quen sống đời dân nhược tiểu
nhìn đại cường quốc ra vào
tốn bao máu xương đuổi giặc
xong lại cong lưng đón vào
mới nghe tưởng là chuyện lạ
bỗng dưng lạ hóa thành quen
Quen nhìn những cô gái Việt
như là vốn nhỏ Trời cho
trong lúc đói cơm thiếu áo
vốn nhỏ trở thành buôn to
người Việt tính tình cởi mở
quen nói xong là quên ngay
nhất là các ngài lãnh đạo
nên người dân quen đắng cay
những chuyện tham ô tham nhũng
nghe như ai kể chuyện hay
Bắt đầu mất một con giốc
trong nước ngoài nước nhao lên
nhao rồi giốc cao thành thẳng
nhìn quen trở thành ra quên
Bây giờ chuyện mấy hòn đảo
chuyện sông chuyện biển dâng cao
thuyền quen nằm phơi trên cạn
tầu lạ súng đạn đi vào
nhưng rồi chỉ vài năm nữa
sẽ thành trước lạ sau quen
ngư dân nhìn nhau vuốt mặt
buồn như con cá đổi tên.
1/8/09
© 2009 Trần Mộng Tú
© 2009 talawas blog
Bình luận
5 Comments (bài “Trần Mộng Tú – Rằng quen mất nết đi rồi”)
Khi hai nữ thi sĩ bút đàm với nhau, người ngoài nên ngồi chờ đọc lời viết tiếp của họ. Nhưng dường như nhà thơ nào cũng ít khi muốn giải thích về thơ của mình, nên tôi xin xen vào vài câu.
Tôi nghĩ “quen đọc thơ cụ Nguyễn Du” chỉ có nghĩa quen đọc câu thơ “Rằng quen mất nết đi rồi” được đặt làm tựa bài thơ này, mà nhiều người VN dùng bào chữa cho vài thói tật (nhỏ) của mình, thường với ý bỡn cợt. Thật khác với lời tự trách thật thà, đáng yêu lúc Kiều thỏ thẻ tỏ bày với Kim Trọng về tính thích đàn những điệu nhạc buồn khiến người nghe phải não lòng. Câu thơ Nguyễn Du được mượn lại để dùng ở đây đã thay đổi ý nghĩa ban đầu trong truyện Kiều, tuy lời vẫn vậy, để mang vẻ mỉa mai, phê phán nhiều hơn về sự bằng lòng chấp nhận, sẵn sàng bào chữa cho cái “thói quen”, chớ không phải những “thóí hư” (của người VN) có rất nhiều. Vì vậy chính cái “quen” này mới là cái đáng bị phê phán, chứ không phải thứ nào khác.
Dù sao, khi viết “thơ “cụ” Nguyễn Du” thì không phải coi thường thơ của “thi hào” Nguyễn Du.
Còn “Lúc nào cũng dạ cũng thưa” nghe rất dễ thương ở miệng một cháu bé gái nhò khi nói với mẹ, bà, cô giáo,… nhưng ở một “ô-sin” lớn tuổi mà phải luôn miệng dạ thưa với cô chủ còn trẻ, “cóng cớn”, thì nghe phải khác, đôi khi có thể cảm thấy chút xót xa, buồn tủi, nhịn nhục trong cách nói, giọng nói.
Tôi không nhận hiểu thơ Trần Mộng Tú ở bài này hay những bài khác được đọc.
Con cá quen,
có một hôm xông ra biển lạ,
cưỡi cá kình,
cắn tàu lạ,
tuẫn tiết bỗng thành quen … anh hùng.
Tôi có hai thắc mắc với bài thơ “Rằng quen mất nết đi rồi” của tác giả Trần Mộng Tú.
Phải chăng “quen đọc thơ cụ Nguyễn Du” là… “mất nết”? Và cũng thế, “Lúc nào cũng dạ, thưa”? Trong cùng một ngữ cảnh với “quen nhịn thở thời Pháp thuộc” và “lúc nào cũng luồn cũng lách” hai sự việc trên hình như bị đánh đồng “mất nết” một cách…oan uổng! Tôi chỉ cầu cho dân Việt mình ở trong cũng như ngoài nước “QUEN” đọc Nguyễn Du để đừng quên ngôn ngữ Việt giàu có sáng tạo và QUEN thuộc hai chữ “dạ, thưa” chân chính trong cách hành xử đời thường, hiện nay đang là một mất mát lớn.
Chào nhà thơ, tưởng đã quen
chợt nay thấy lạ: điệu hiền bỗng dưng
trở nên chua chát lạ lùng
thì ra “lạ” ấy khó lòng nên quen
Quen chăng, tiếng thúc điệu kèn
tràn qua biên giới đốt tàn Lạng Sơn
mới thôi, ba chục năm tròn!
Tóm lại,
Quen cảnh trên đe dưới búa
Cảnh không nhìn thấy tự do
Quen cái kiểu chi mà lạ
Đến không chịu nổi vậy ta
…