Thùy Yên – Nhà vệ sinh: Một thế giới chưa toàn cầu hóa
20/11/2009 | 12:14 sáng | 29 Comments
Category: Đời sống
Thẻ: Ngày Nhà Vệ sinh Thế giới
Năm nay, lần đầu tiên Ngày Nhà Vệ sinh Thế giới được phổ biến và tuyên truyền tại Việt Nam, tuy không được rầm rộ như các đợt tuyên truyền học tập Tư tuởng Hồ Chí Minh hay “Thời cơ vàng – Vươn ra biển lớn”, nhưng có còn hơn không, muộn còn hơn không. Nhân đây, người viết xin giới thiệu một số hình ảnh sưu tầm về các nhà vệ sinh trên thế giới.

Nhà vệ sinh công cộng nổi tiếng tại John Michael Kohler Arts Center (Hoa Kỳ)

Vẫn nhà vệ sinh công cộng tại John Michael Kohler Arts Center (Hoa Kỳ)

Nhà vệ sinh công cộng trên đảo Matakana (New Zealand) không hoa lệ bằng, nhưng rất độc đáo

và là những tác phẩm điêu khắc ngoài trời

Nhà vệ sinh ở sân bay Fort Smith Regional Airport (Hoa Kỳ)

Hay nhà vệ sinh tại Nhật Bản với bộ phận điều khiển lên tới 30 chức năng

Hay nhà vệ sinh công cộng này ở Cambridge (Anh quốc)

đều dễ chịu hơn nhà vệ sinh công cộng này ở Mông Cổ

Hay ở Karachi (Pakistan)
hoặc ở Ấn Độ

Trung Quốc không lấy gì làm kiêu hãnh với dịch vụ vệ sinh công cộng

nhưng Bắc Kinh bây giờ đã biết hài hước hơn: Một nhà vệ sinh công cộng hiện đại tại thủ đô

và đã siêu cường thì về khoản này cũng phải nhất luôn thế giới: Khu nhà vệ sinh công cộng lớn nhất thế giới tại Trùng Khánh là một tòa nhà 4 tầng với trên 1000 bồn vệ sinh, mỗi bồn một kiểu dáng

và nếu cần thì khoe bồn vệ sinh làm bằng vàng ròng tại Hồng Kông

Còn Việt Nam chúng ta? Việt Nam cũng hài hước không kém: Dựng ngay một nhà vệ sinh công cộng công nghệ cao, giá 1,6 tỉ đồng trên đoạn đường lô cốt sần sùi này tại thành phố mang tên Bác

Kết quả là công nghệ cao ế khách. Người Việt quen dùng loại nhà vệ sinh công cộng công nghệ thấp này hơn.

Loại bồn vệ sinh khuyến khích đàn ông nhắm trúng đích này cũng không cần cho giới mày râu nước Việt

vì chỉ thế này là đủ

Chúng ta kết thúc chùm ảnh này bằng hình ảnh nhà vệ sinh Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa

và nhà vệ sinh Bệnh viện K, khoa Nội Ung thư, Hà Nội

và nhà vệ sinh Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội
Nhà vệ sinh: quả là một thế giới chưa toàn cầu hóa!
© 2009 Thùy Yên
© 2009 talawas blog
Toa-lét không phải là phát minh của quốc gia, dân tộc nào. Và chuyện đi vệ sinh là một trong những chức năng sinh vật mà con người cũng không loại trừ như các sinh vật khác.
Ý thức sử dụng nhà vệ sinh công cộng của người Việt Nam rất kém, điều này không cần chứng minh. Tuy nhiên có một cách xài giấy cuộn vệ sinh của người Việt Nam rất thú vị; thông qua lối sử dụng khác nhau lại có hai chức năng riêng biệt trên một sản phẩm, đó là:
1. Giấy được xé dần dần (theo cuộn) từ ngoài vào trong – dùng để lau hậu môn (sau khi đại tiện).
2. Giấy được rút ruột từ trong ra ngoài – thực khách dùng để lau miệng (trong các quán ăn).
Quả thật là sáng tạo đặc biệt của người Việt Nam cần được ghi vào danh sách phát minh thú vị của thế giới và cũng nên được in để hướng dẫn sử dụng cách xài giấy cuộn vệ sinh (tại VN).
“Nhà nước ra sao, nhà tiêu như vậy!”
(diễn nôm na ý của ông Ngô Tác Đống)
Thưa ông Nguyễn Đình Đăng,
Trước hết là xin cảm ơn ông đã dọi thêm cho ít ánh sáng vào bức tranh cảnh văn hoá của xứ người. Sở dĩ cái cảnh “đợi chờ” ở những nơi chốn ấy thường khiến tôi có những liên tưởng kinh hãi chính là do những kinh nghiệm Hà Nội, đến nay thì chắc đã khá hơn chứ vào cái năm 1983 khi tôi trở lại đó sau ngót 30 năm xa cách, thì hỡi ơi thật là rụng rời… dựng tóc gáy. Sau này có lần đọc Lê Minh Hà, trong một truyện ngắn bà ấy cũng kể lại, tất nhiên là “văn học” hơn nhưng người đọc vẫn hằn sâu những ấn tượng khủng khiếp về nhà tiêu Hà Nội nói chung và đặc biệt là ở những hộ tập thể nơi có khi 15 hộ gia đình chia nhau… một hố!
Cám ơn thông tin của Lã Việt.
thấm vân
Thưa ông Phùng Tường Vân,
Meguro Gajoen giống như một bảo tàng mỹ thuật (Xem http://www.megurogajoen.co.jp/wedding/).
Có vài nhà vệ sinh ở xung quanh nhưng chỉ có nhà vệ sinh này là đẹp như một gallery nên nhiều khách đến để… vừa “xài” vừa ngắm, song cũng chỉ có hàng bên phụ nữ là như trong ảnh. Bên nam giới… lẹ hơn nhiều.
Ở Tokyo có những khu phố đầy cửa hàng ăn. Hầu hết các department stores lớn đều có tầng restaurants. Ngay cả thứ Bảy Chủ Nhật có những cửa hàng vẫn thưa khách, trong khi vài nhà hàng khác thì xếp hàng rồng rắn, vì đồ ăn của họ ngon hơn, (hay là được nhiều người thích hơn) và nhiều khi giá rẻ hơn.
Tokyo là thành phố có 8 triệu dân (ở khu 23 quận). Nếu kể cả các vùng lân cận (Greater Tokyo) thì số dân khoảng 12 triệu dân. Với số dân và mất độ đậm đặc như vậy, thay vì chen lấn xô đẩy ở nơi công cộng, trên đường giao thông, subway, v.v… người Nhật luyện được cách sống hoà bình, lịch sự, nhường nhịn nhau. Hình như họ coi đó là một trong những cái giá phải trả để được sống trong thành phố hoặc đất nước này.
Ngã Ba của chị Thấm Vân không phải là Nha Trang – Dục Mỹ – Ban Mê Thuột. Dục Mỹ – Ban Mê Thuộc cùng một tuyến đường. Nên gọi nó là: Nha Trang – Tuy Hoà – Dục Mỹ, gọi tắt là ngã ba Ninh Hoà.
“Mời quý vị chiêm ngưỡng nội thất nhà vệ sinh công cộng tại Meguro Gajoen ở Tokyo tại
http://nguyendinhdang.wordpress.com/”
Vâng, quả là “hoành tráng”, “kiêu sa” lắm, tuy nhiên nhìn tấm hình nối hàng, tuy rất văn minh, lịch sự, để sử dụng cái tiện nghi ấy thì tôi xin thú thực là chẳng những không thấy impressive chút nào hết mà lại còn thấy hơi ngao ngán!
Cũng là cầu tiêu công cộng,thủ tướng Ngô Tác Đống của Singapore (1990-2004) nhìn nó như bộ mặt của một quốc gia, còn tôi nhìn nó như: “… Tao từng nói với mày rằng, cuộc đời này đối với tao như cái cầu tiêu công cộng. Tình cờ dừng chân. Dùng giấy lót bồn cầu, giật nước, vất giấy lau tay vào thùng rác. Luôn gắng giữ vệ sinh để người đến sau sử dụng, mày còn nhớ không khoang?…”
[trích bài thơ “khoang ‘1993-2008′”]
Thế là “dân quèn” và lãnh đạo có điểm đồng tình nhé.
Nội thất nhà vệ sinh công cộng tại Tokyo:
——————————————-
Mời quý vị chiêm ngưỡng nội thất nhà vệ sinh công cộng tại Meguro Gajoen ở Tokyo tại
http://nguyendinhdang.wordpress.com/
Ở bên Mỹ khi vào các chợ VN do người Việt gốc Hoa làm chủ thì mới thấy những rest room rất là bê bối.
Vào những cái chợ như vậy một là phải lo toan trước hai là nếu lỡ “buồn” thì ráng chạy quanh tìm mấy cái McDonald hay Burger King gần đó mà giải quyết!
Nhân bàn về toa-lét, kính mời quý vị đọc bài dưới đây của Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang:
NHỮNG NHÀ VỆ SINH TÔI ĐÃ ĐI QUA (Nguyễn Xuân Quang)
Nhân nói về “toa-lét”, tôi thấy có cái “toa-lét” lộ thiên này rất độc đáo, muốn thử lắm nhưng chưa gặp, không biết cảm giác thế nào, chắc thú lắm. Kính các bác chiêm ngưỡng:
http://nynerd.com/wp-content/uploads/2007/03/glasstoilet.jpg
http://nynerd.com/wp-content/uploads/2007/03/glasstoilet2.jpg
Ở ta có câu (đúng là chỉ có ta) “Đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại”, nhưng tiếc quá, có phải cái gì cũng “đậy lại” được hết đâu.
Chỉ cần nhìn vào nhà vệ sinh công cộng là biết tình trạng xã hội của một quốc gia (Ngô Tác Đống, Thủ tướng Singapore 1990-2004)
Câu này nghe ra đúng thật chứ chả chơi!
“Chỉ cần nhìn vào nhà vệ sinh công cộng là biết tình trạng xã hội của một quốc gia”.
Thực ra thì tôi cũng nói câu đó cả vạn lần, nhưng vì không phải là thủ tướng Singapore nên chẳng ai trích lời vàng ý ngọc của tôi. Mấy ngày qua tôi nằm ở bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. So với nó thì nhà vệ sinh ở bệnh viện K, phụ sản Thanh hóa v.v. (trong ảnh) còn là thiên đường.
Người khỏe thì còn có cơ may tránh ra chỗ khác, bệnh nhân tim mạch thì chịu. Chỉ cần nhìn cách đối xử với bệnh nhân thế nào thì cũng biết tình trạng xã hội của một quốc gia.
Ngô Tác Đống muôn năm, muôn muôn năm!
Quán ăn xập xệ bên vệ đường, gần ngã ba Nha Trang – Dục Mỹ – Ban Mê Thuột. Mái tôn phả hơi nóng cuối ngày, lửa than hừng hực. Người đàn bà ngồi sau rổ bún, rổ rau, rổ thịt, khói tỏa nghi ngút mờ cả mặt. Những sợi tóc bệt dầu mỡ, mồ hôi, dán sát vào da, nhưng là khuôn mặt hết sức bình thản. Tôi nghĩ thế.
Tôi ngồi cạnh Trinh. Những ngón chân không yên trong đôi dép. Những ngón tay cũng thế. Bình thản, bình thản lại nào. Tôi dỗ tôi.
Nem nướng Ninh Hòa, quấn rau sống, bún, tôm chiên, chấm với nước xốt đặc sản. Ăn được vài miếng, bỗng nhói đau ở bụng. Ban đầu nhẹ, rồi từ từ mạnh dần, càng lúc càng dữ dội. Tôi hỏi cầu tiêu, bà chủ quán chỉ tay về phía sau hông nhà.
Tôi đi theo Trinh. Đèn đường đã bật. Cầu tiêu sát cạnh chuồng heo. Bốn con to ủn ỉn tựa lấn vào nhau. Ngọn đèn mờ mờ. Cái chuồng quá chật cho bốn con. Mùi cứt heo, thức ăn heo lẫn mùi cầu tiêu xông ngợp óc. Hai chân tôi dò dẫm mò từng bậc thềm, tay rà kiếm cánh cửa, tìm đúng thế ngồi. Cái móc có sợi dây dài vừa ngồi vừa giữ cánh cửa. Mùi cứt heo, cứt người, mùi thức ăn heo, mùi nem nướng…
…..
Tôi nằm yên, gối đầu lên hai cánh tay mình, mặt đối diện đỉnh mùng, nghe từng tiếng nổ lùng bùng trong tai. Có gì đang di động trên thân thể tôi, nhè nhẹ, từ tốn, khẽ khàng.
Tôi cố nằm yên, nhưng không được, bắt đầu ngứa ngáy. Tôi gãi xồn xột, ngứa ngáy lan dần, khắp người, bụng, lưng, bắp đùi, vai, vú, cổ. Đầu ngón tay dính thứ gì mềm nhũn, mọng nước.
Tôi bật dậy như lò xo, đi nhanh vào nhà tắm, bật điện, cởi quần, giữa hai đùi, những con dòi màu trắng sữa bám cứng.
Những con dòi bò lên từ lỗ cầu tiêu sát cạnh chuồng heo nằm phía sau hông nhà bà bán nem nướng Ninh Hoà ở gần ngã ba Nha Trang – Dục Mỹ – Ban Mê Thuột.
(trích đoạn tiểu thuyết “Xứ nắng”)
Tương quan hữu cơ đối lập giữa hai không gian Vào / Ra :
Vào, vơ, vét, hạm từ trên xuống dưới / từ trong ra ngoài, thì lúc phơi khoe thế nào cũng lẩn quẩn kém ở phần ra.
Cho, giúp, đỡ, che chở / vị tha, tâm hồn trong sạch thì chất sống môi trường nào chả thoải mái / dễ chịu / dễ thở hơn.
Không quá đáng nó cũng là “đặc sản”.