Đề nghị tách Đảng làm hai
12/07/2009 | 12:05 sáng | 5 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Trong bài viết vừa đăng trên trang Lề bên trái do nhà văn Đào Hiếu chủ biên, nhà thơ Bùi Minh Quốc đề nghị tách Đảng Cộng sản Việt Nam làm hai Đảng:
“Cái con người tách đôi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính là biểu hiện cái sự thật đau đớn và ghê tởm kinh niên không còn che giấu được nữa: trong lòng một đảng cầm quyền cùng chung danh xưng từ lâu đã chứa đựng hai đảng đối nghịch nhau về tiêu chí chính trị, về lẽ sống, lối sống, mức sống. Tách Đảng ra làm hai chính là đáp ứng một yêu cầu cả khách quan lẫn chủ quan không gì cưỡng nổi, như thế vừa dễ xử cho mọi đảng viên vừa là thức thời trước sức ép của qui luật: một đảng của số ít các quan chức hoạt động để giữ ghế, một đảng của số đông các đảng viên tử tế nguyện dâng trọn đời vì dân vì nước, quyết giữ trọn tư cách yêu nước, tư cách người chiến sĩ cách mạng chiến đấu vì độc lập dân tộc và vì quyền tự do của mỗi con người. Hai đảng thi đua nhau, cạnh tranh nhau…”
Bình luận
5 Comments (bài “Đề nghị tách Đảng làm hai”)
Ý của nhà thơ Bùi Minh Quốc ai cũng hiểu là cần có đối trọng, đối lập kiểm soát lẫn nhau để tuân thủ luật pháp, tránh lạm dụng quyền lực độc tài, độc trị.
Nhưng tại sao phải tách Đảng ra làm hai mà không nghìn, triệu như Trà Đóa và Nhỏ Thanh “gợi ý”? Vậy bản chất ở đây không nằm ở chỗ số lượng mà ở chỗ cơ chế quyền lực, luật pháp. Nếu cần tách Đảng ư? Chơi trò dân chủ (cuội) ư? Đáp ứng ngay! Đảng có thể thực hiện ngay nếu thấy cần thiết duy trì quyền lợi và quyền lực của mình, Đảng có thể nhân bản vô tính thành hai, thành bốn, v.v… để làm quân xanh đấu đá vui vẻ, che mắt dân chúng. Một hay triệu cũng như nhau về bản chất. Thậm chí nhiều Đảng như thế có khi tệ hại hơn, khi chúng mafia cấu kết nhau đục khoét, một đảng đục khoét dân đủ khổ, nhiều đảng nữa thì dân có nước xuống mồ. Tôi sợ lại đẻ ra một thứ chính trị đại loại như “Chính trị thị trường định hướng XHCN” . Tưởng là Đảng lâu nay thống nhất lắm ư? Không đâu, Đảng này cũng “đa nguyên” lắm, chia bè chia phái đấu đá nhau tranh giành ghế từ trên xuống dưới. Nhưng họ có một điểm chung nhất thống là cùng hướng đến quyền lực, quyền lợi. Thống nhất ở đây chỉ là về đặc quyền đặc lợi. Chỉ duy nhất một cái không thể chia xẻ, chia tách là quyền lực. Đây là bản chất vấn đề.
Nhà thơ Bùi Minh Quốc viết “một đảng của số ít các quan chức hoạt động để giữ ghế, một đảng của số đông các đảng viên tử tế nguyện dâng trọn đời vì dân vì nước, quyết giữ trọn tư cách yêu nước, tư cách người chiến sĩ cách mạng chiến đấu vì độc lập dân tộc và vì quyền tự do của mỗi con người. Hai đảng thi đua nhau, cạnh tranh nhau làm đầy tớ thật sự của nhân dân, dân thấy đảng nào đúng là đầy tớ thật của mình thì dân chọn và tự nguyện đóng góp gạo mắm để nuôi.”
Theo tôi, vấn đề giản dị là có một tập đoàn nắm trong tay mọi quyền lực, quyền lợi, toàn quyền sinh sát, còn lại là tất cả nhân dân bị tước đoạt mọi thứ. Nhà thơ còn lãng mạn lắm khi dùng từ “đầy tớ”. Nhân dân đã một lần bị lừa lên ngôi “ông chủ”, cho đến bây giờ muốn thoái vị, vẫn chưa ra khỏi thân phận chủ nhân ông đây! Nghe đến từ “đầy tớ”, dân sợ lắm rồi. Một thằng đầy tớ ma mị loại này dân đủ khốn đốn trăm bề, thêm thằng nữa cùng loại dân chịu sao thấu?
thủ tướng được nhà thơ bắt mạch
phát hiện bị nhị trùng nhân cách
đề nghị nên tách đảng làm hai
châm biếm mức độ này: số dzách!
Thi sĩ Tố Hĩu có câu:
“Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt”
Mỗi con mắt của Đảng nhìn về một hướng để thấy những quyền lợi và cách hành xử khác nhau… Nên, cứ với tinh thần của bài viết này, đề nghị chia Đảng ra ít nhất thành nghìn đảng nhỏ…
Ý tưởng của tác giả rất hay, hợp thời và có thể mang đến lợi thực sự cho đất nước. Nhưng thử hỏi, có mấy vị “đảng viên tử tế” dám lên tiếng “cải tổ” khi bổng lộc, lời thề và cả “lời nguyền” luôn đeo bám họ cùng gia đình đã cột chặt họ vào Đảng trên cả dân tộc, chưa kể trong vài vị “đảng viên tử tế” thường chờ đến khi “gần đất, xa trời” mới dám bộc lộ chính kiến. Theo tôi ý tưởng tách Đảng vượt cả trí tưởng tượng của mỗi người.
Theo tôi thì nhà thơ Bùi Minh Quốc nên thay đổi đề nghị một chút. Thay vì “tách làm hai” thì nên “tách làm ba triệu” sẽ có lợi hơn cho dân cho nước.