talawas blog

Chuyên mục:

Bôxít, Bôxít: Việt – Trung hai nước chúng ta…

19/05/2009 | 4:10 chiều | 4 Comments

Tác giả: Quân Huy

Category: Bauxite Tây Nguyên, talaCu

Việt – Trung hai nước chúng ta

Tình sâu hơn nước Hồng Hà – Trường Giang

Tinh thần bốn tốt sáng choang

Phương châm mười sáu chữ vàng ngất ngây

Vành đai kinh tế trên mây

Huyền ca Đối – Hợp nguyện xây đời đời (1)

Thế nên xe ủi xé đồi

Mắt người dân bản “sáng ngời niềm tin” (2)

Già làng tẩu khói lim dim:

Chủ trương đúng đắn Tây “Nguyn” thắng rồi

Ông Đoàn Văn Kiển ngắt lời:

Năm mươi thôi đấy làm rồi mới vui

Lê Dương Quang bước tới lui:

Chớ nghe Trí thức họ xui trái chiều

thế lực thù địch rất nhiều

chúng mà sách động muôn điều nhiễu nhương

Ông “Thương” Trung Quốc du dương:

Làm thôi – giám sát khẩn trương – lo gì!

“Bọ” Đình Đàn thở phì phì:

Quốc hội ủng hộ, kiểu gì cũng chơi

Bác Nguyễn Lân Dũng kêu trời:

Ô hay chữ ký của tôi chưa nhoà (3)

Con dân Đại Việt khóc oà

Ôi căm phẫn quá – nhưng mà… công an!

…

“Bên kia” rượu rót ngập bàn

Không sai một tấc – Đại đoàn… một, hai!

*

Ơi La Thành hỡi người tài

Xin cho nhau biết “Tập hai” thế nào?

Chú thích

(1) Đối – Hợp: Đối tác chiến lược, Hợp tác toàn diện – khẩu hiệu quan hệ Việt Trung; hoặc: đánh nhau chối chết (Đối) rồi lại “hữu nghị” (Hợp)

(2) “Nghe theo Đảng cái tai thì no, còn cái bụng…” – (Lời đồng bào người Thượng)

(3) Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Dũng – người ký tên vào Kiến nghị Bôxít

Bình luận

4 Comments (bài “Bôxít, Bôxít: Việt – Trung hai nước chúng ta…”)

  1. Nguyễn Phong viết:

    Trăm năm trong cõi Việt – Hoa
    Chữ Thù chữ Bạn khéo là gần nhau
    Trải qua chục cuộc choảng nhau
    Những điều trông thấy mà đau hết cả người
    Lạ gì chính trị trò chơi
    Bề trên quen thói nịnh người hiếp ta
    Lại thêm mấy Bộ sai nha
    Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền
    Bắt Tây Nguyên phải Tây Nguyên
    Cho Trường Sa mới được quyền Trường Sa

    Trăm năm trong cõi Việt – Hoa…
    (Mời các bác lẩy tiếp cú Kiều này ạ.)

  2. vantruong viết:

    Con dân Đại Việt khóc òa
    Ôi căm phẫn quá – nhưng mà… công an

    Cười ra nước mắt người ơi
    Cười cho ngập láng trôi cha cái hèn
    Cười ruồi bành trướng buôn dân
    Cười vang sẽ thấy quyết tâm Diên Hồng

  3. Bài thơ dưới đây được viết 50 năm trước, trích từ tập “Tình và hận của tôi” của Nguyễn Đình Nam (năm nay 88 tuổi). Có thể xem một phần của tập thơ này tại
    http://ribf.riken.go.jp/~dang/NDNam/tho.htm

    ĐÓN BẠN

    “Ma đưa lối, quỷ đưa đường
    Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi.”

    “Kiều” – Nguyễn Du

    Phái đoàn Trung Quốc tới thăm ta,

    Hữu nghị Việt – Trung thêm đậm đà!

    Bạn cố vẹn toàn sao lãnh thổ,

    Ta lo thống nhất được sơn hà.

    Mở đường Trung Quốc đang đưa lối,

    Nối gót Việt Nam cố kịp đà.

    Nhờ bạn giúp mình không vụ lợi

    Hân hoan đón rước bạn vào nhà.

    Nguyễn Đình Nam
    11 tháng 6 năm 1959

  4. ntt09 viết:

    Việt – Tầu hai nước chúng ta
    Trong là cừu địch, ngoài là anh em
    Đại quan cho chí tốt đen
    Có dịp là lấn, là lèn cho đau
    Non cao, thác bạc, biển sâu
    Có đâu không dấu quân Tầu tham lam
    Người dân thì vẫn trước sau
    Dẫu khác tiếng nói, thăm nhau hàng ngày
    Cùng chai sạn đôi bàn tay
    Cùng yêu lao động, cùng say tình người
    Lợi quyền đâu đến dân xơi
    Binh đao đâu động đến đời quan tham
    Mở mang bờ cõi nam thiên
    Hoá ra đụng đến tổ tiên láng giềng
    Việt Nam mỗi tấc đất thiêng
    Chung tay gìn giữ chẳng riêng nhà nào.
    Nước Tầu tỏ mặt anh hào
    Nhỏ tiền ra dựng cung chào trời Nam
    Bàn đi định lại bao phen
    Tấm bia Hữu nghị đã hoen sắc màu
    Quyết tâm hạ xuống đã lâu
    Xung quanh cung hữu một màu xanh xanh
    Tưởng đâu vạn cổ trường thanh (*)
    Hoá ra vạn ngọn cỏ gianh mọc dài
    Rồi đây một dải lâu đài
    Dọc ngang trên bãi cát dài hoàng sa.

    Lời bàn
    Trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam, những cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước trước kẻ thù phương Bắc có số lượng nhiều nhất, lâu nhất. Ý thức bảo vệ non sông trước quân xâm lược phía Bắc luôn tồn tại trong máu của mỗi người dân Việt, từ khi còn bé thơ cho đến khi nhắm mắt. Dẫu không muốn chiến tranh, song khi những cuộc chiến do nhà cầm quyền TQ gây nên xẩy ra, những người dân từ cả hai phía đều phải tham gia. Họ có căm thù nhau không? Họ có biết nhau đâu mà căm thù, họ đang phục vụ cho một mục tiêu căm thù của những kẻ cầm quyền. Người dân Trung Hoa cũng giống như người dân Việt Nam, đều cần cù, yêu lao động, yêu hoà bình. Không có cộng đồng nào sống chung với nhau mà lại hoà hợp như cộng đồng Việt – Hoa. Nói chiến tranh để chống lại dân tộc Trung Quốc là điều không đúng, chúng ta chống lại kẻ cầm quyền bành trướng phía Bắc. Và họ, những người dân trong cộng đồng mà của chính quyền bị chúng ta coi là kẻ thù ấy, thực ra cũng chỉ là nạn nhân, những nạn nhân bị kích động bởi một mục đích phục vụ cho ý thích của một tầng lớp thống trị. Trong Hội nghị Thượng đỉnh APEC năm 2006, thấy các nước khác có nhiều đóng góp cho VN, anh Hai TQ khi được gợi ý có đóng góp gì cho VN, đã ngần ngừ mà nói rằng anh ấy sẽ cho vay để xây Cung Hữu nghị Việt – Trung. Đến hôm nay, năm 2009, cái cung ấy chắc đã sắp được xây dựng. Cái bia với dòng chữ: Cung Hữu nghị Việt – Trung phải được làm lại chữ mấy lần rồi. Cách đây một thời gian chỉ thấy cỏ mọc xanh rì xung quanh như một nấm mồ, trẻ chăn bò vẫn hay để bò gặm cỏ ở đó. Nay thấy đổ bao nhiêu cát xung quanh, ý hẳn là sẽ bắt tay xây dựng đây. Đứng nhìn những đống cát đổ cao, nghẹn ngào mà nhớ đến chỗ nào Trường Sa và Hoàng Sa.

    (*) Vạn cổ trường thanh: câu cửa miệng quen thuộc rất hay được nhắc đến khi lãnh đạo TQ đi nói về tình hữu nghị của TQ với một quốc gia khác, trong đó có VN; ý của nó là: (tình hữu nghị) mãi mãi xanh tươi.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>