talawas blog

Chuyên mục:

Luật định visa khơi rộng rạn nứt giữa gia đình Việt Nam với thân nhân ở Hoa Kỳ.

13/05/2009 | 6:59 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở Luật định visa khơi rộng rạn nứt giữa gia đình Việt Nam với thân nhân ở Hoa Kỳ.

Tác giả: Vy Huyền

Category: Đời sống
Thẻ:

Vy Huyền dịch

Lời người dịch: Ba mươi bốn năm sau ngày những người Việt Nam đầu tiên rời bỏ quê hương tìm tự do, và hàng loạt những cuộc vượt biên không mong ngày về sau đó, sự chia cắt đã là điều hiển nhiên. Giờ đây, khi quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã khác đi, việc gặp gỡ tưởng chừng như được dễ dàng hơn. Tuy nhiên, lúc này đây, một thế hệ những người tị nạn đang già đi; và trước chuyến ra đi cuối cùng của họ, họ mong muốn gặp lại những người thân, nhưng đó, không phải là một việc dễ dàng. Sẽ còn mãi đó sự chia cắt ám ảnh các thế hệ di dân. Xin gởi đến độc giả bài viết của tác giả My-Thuan Tran trên tờ LATimes.

Ông Lương Vũ cứ hỏi đi hỏi lại cô con gái mỗi lần cô viếng thăm ông tại bệnh viện Westminster: “Khi nào những người con trai của ba qua đây?”

Kimberly Vũ thở dài, như thường lệ. “Mình vẫn đang chờ”, cô nói với người cha già 85 tuổi, đang chết dần chết mòn trong cuộc chiến đấu chống căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Nhưng những người con trai của ông không đến được. Cường và Vương Vũ đang sống cách ông một đại dương tại vùng ngoại biên Thành phố Hồ Chí Minh, và đơn xin visa vào Hoa Kỳ của họ để gặp [cha] lần cuối bị từ chối hết lần này đến lần khác.

Toà lãnh sự Hoa Kỳ cho rằng hai anh em họ không chứng minh được rằng họ sẽ quay trở lại Việt Nam sau chuyến đi Hoa Kỳ. Hai anh em lý luận rằng họ có gia đình, cửa tiệm và nhà ở Việt Nam, nhưng điều đó không thuyết phục được nhân viên di trú.

Những hoàn cảnh như vậy không phải là điều mới mẻ với các gia đình sống phân cách giữa hai nước, nhưng càng ngày nó càng trở thành một vấn đề cho những người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ, khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc, giờ đây đang già đi.
Nhiều người trong số những người bỏ quê hương ra đi vào những năm 1970 và 1980 đã nhiều thập kỷ qua phải sống xa cách với anh chị em, cha mẹ và con cái họ hiện vẫn còn ở Việt Nam. Trong những năm gần đây, khi nền kinh tế của Việt Nam bùng nổ, thân nhân đột nhiên có khả năng tài chính để sang Hoa Kỳ đoàn tụ hay gặp lại người thân lần cuối. Tuy nhiên, nhiều gia đình, như nhà họ Vũ, vấp phải một quá trình xin visa phiền phức và kéo dài.

Tám người con của ông Lương Vũ sống rải rác từ Orange County (Quận Cam) đến Biên Hòa, Việt Nam. Gia đình họ chia ly năm 1982 khi Kimberly và hai người em vượt biên trốn khỏi chính quyền Cộng sản. Chín năm sau, cha mẹ họ đến Hoa Kỳ theo một chương trình của chính phủ.

Nhưng Cường và Vương đã có gia đình ở Việt Nam và không muốn sang định cư tại Hoa Kỳ. Phải một thập niên sau, cha mẹ họ mới trở thành công dân Mỹ và có thể về quê hương để thăm lại con và các cháu. Vợ ông Lương Vũ qua đời năm 2005.

Giờ đây ở Biên Hòa, một vùng ngoại biên với những nhà máy và kho chứa hàng mới, Cường, 45, và Vương, 52, hiện ở cùng một phố và mở cửa hàng kinh doanh đồ gỗ ở mặt tiền căn nhà của họ. Cả hai đều đã lấy vợ, và đều có ba con. “Họ không giàu, nhưng họ có đời sống thoải mái ở Việt Nam,” Kimberly nói.

Khi sức khoẻ của người cha bắt đầu yếu đi, Cường xin thị thực sang Mỹ không theo diện di dân. Ông đã phỏng vấn ba lần với nhân viên toà lãnh sự Hoa Kỳ, chị của ông nói, và mỗi lần [phỏng vấn] ông chỉ được hỏi một vài câu. Một số câu hỏi có vẻ ngoài lề: “Bạn có xe hơi không?” Và mỗi lần, yêu cầu xin của thị thực của ông đều bị từ chối.

Vương, người anh lớn, đã nộp đơn xin định cư tại Hoa Kỳ vào năm 2000; điều này khiến việc xin visa du lịch thêm phức tạp, theo lời Kimberly. Các thành viên của gia đình nói rằng Vương muốn định cư tại Hoa Kỳ để con gái anh có thể có được một nền giáo dục tốt, nhưng giờ đây anh đã thay đổi ý định.

Lấy visa không theo diện di dân có thể khó, phần nhiều tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân và đất nước mà người xin hiện đang cư ngụ. Theo Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, người nước ngoài phải chứng tỏ rằng họ có những ràng buộc mạnh mẽ với quê hương của họ – các mối quan hệ gia đình, việc làm và tài sản – để chứng minh họ sẽ trở lại một khi visa hết hạn.

Laura Tischler, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, cho biết rất nhiều đơn xin visa nhầm lẫn rằng chỉ cần họ có một câu chuyện cảm động là đủ để được cấp visa. Cô nói, những cái chết hoặc những sự kiện quan trọng, bao gồm cả đám cưới và lễ tốt nghiệp, đều không (phải là những lý do) thích hợp.

Mark Krikorian, giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Di trú, một trung tâm ủng hộ việc kiểm soát chặt chẽ hơn về vấn đề nhập cư, nói rằng chính phủ có những mối quan ngại chính đáng. Theo thông tin của Bộ Nội an Hoa Kỳ, hơn một phần tư trong khoảng 12 triệu người nhập cư bất hợp pháp tại quốc gia này là những người đến đây dưới dạng visa tạm thời hoặc visa làm việc, nhưng không trở về.

Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (Đảng Dân chủ – California) đã cố gắng can thiệp cho anh em gia đình họ Vũ, nhưng Charles E. Bennett, trưởng phòng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng anh em họ không cung cấp đủ bằng chứng cho thấy họ sẽ quay lại Việt Nam.

Bennett, trong một lá thư gởi Feinstein, cho biết, di dân thường phải chịu sự chia cắt giữa thành viên trong gia đình và ghi nhận tình hình này “đặc biệt đúng đối với người Việt, vì nhiều người đã rời Việt Nam và vào Mỹ theo dạng tị nạn.”

Hai nước tái lập ngoại giao năm 1995, nhưng mãi đến năm 2001 mới ký thỏa thuận thương mại song phương. Kể từ đó, visa kinh doanh và du lịch đã tăng lên đều đặn. Theo Cục lãnh vụ thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, năm ngoái, 46000 visa tạm – khoảng hai phần ba số những người nộp đơn – đã được cấp cho công dân Việt Nam.

Luật sư Mina Trần, một luật sư di trú ở Santa Ana, cho biết trường hợp như gia đình họ Vũ là điều thường thấy tại Orange County, nơi cư trú của 150000 người Việt, số dân tập trung đông nhất ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Cô nói những trường hợp như vậy đang tăng lên.

Cô Trần đã từng cố gắng giúp đỡ bốn anh chị em ở Orange County; những người này muốn cha mẹ họ, hiện sống ở Việt Nam, qua Mỹ thăm họ để dự lễ tốt nghiệp trung học của đứa cháu gái. Ông bà chưa từng gặp chín người cháu của họ [hiện sống] tại California. Đơn của họ bị từ chối, mặc dù họ sở hữu một căn nhà và một cửa hàng tại Việt Nam.

Cô Trần cũng cho biết, trong một trường hợp khác, năm anh chị em sống chia cắt giữa Orange County và Việt Nam muốn gặp lại nhau sau thời gian hơn 10 năm, nhưng những người ở Việt Nam đã bị từ chối visa.

Bộ Ngoại giao không bình luận cụ thể về trường hợp của gia đình họ Vũ.

Kimberly Vũ nói anh em của cô chỉ dự định ở Hoa Kỳ trong một thời gian ngắn và không định lợi dụng cái chết của người cha để ở lại Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Cô nói, “Họ sẽ không bỏ lại vợ và con cái của họ.”

Hai anh em họ Vũ muốn nộp đơn xin visa lần nữa, nhưng tiền bạc và thời gian đang cạn dần.

Sau khi biết bệnh ung thư đã di căn đến xương của ông Lương, các bác sĩ nói rằng ông sẽ không còn sống được quá hai tháng. Ông đã ráng đợi chờ gần hết ngần ấy thời gian.

Và ông Lương vẫn đợi. Ông khẽ nói với người con gái của mình, “Ba bệnh. Ba già. Sao họ không cho phép các con trai của ba đến gặp ba?”

Cô không có câu trả lời.

Nguồn: http://www.latimes.com/news/local/la-me-visa-dying-wish21-2009apr21,0,7004431.story

Bình luận

Không có bình luận (bài “Luật định visa khơi rộng rạn nứt giữa gia đình Việt Nam với thân nhân ở Hoa Kỳ.”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>