Sự nguy hiểm [nghèo] của một câu ca cổ [lổ]
10/04/2009 | 11:51 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở Sự nguy hiểm [nghèo] của một câu ca cổ [lổ]
Category: Vấn đề Biển Đông, Văn học - Nghệ thuật
Chắc phần nhiều người Việt đã biết câu ca [hình như là cổ]: “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”, và dường như ai cũng muốn hiểu câu này có ý nói về chuyện thuận vợ đồng chồng, có ý nói về hạnh phúc đôi lứa gì đó.
Xét về cả nghĩa đen và nghĩa bóng, tôi thì không nghĩ như vậy!
Có mấy lý do:
1.
Trong tình hình biên giới và hải đảo đang quá căng thẳng [nhất là những lúc khá im lặng như hiện nay], tát cạn biển Đông để làm gì đây? Phải chăng tát cạn là để cho người dân quên đi các sự vụ trên biển, quên đi chuyện mình có biển, quên đi chuyện quần đảo này, hòn đảo kia, hải phận nọ, lưu vực ấy… bị cướp mất. Cũng may là, nhìn ở nghĩa đen này, biển Đông [hay biển Nam nói như kiểu Tàu, cũng được] vẫn chưa bị tát cạn, nghĩa là đến nay vẫn chưa xoá được lòng yêu và bảo vệ biển của tất thảy người dân xứ Việt. Mà biển Đông chưa cạn thì cái quyền nói về chuyện cá tôm, các đảo, hay mỏ quặng… vẫn phải cứ tiếp tục, vẫn phải “khôn khéo” và “cương quyết”. Chính vì vậy, nếu ước nguyện của một câu ca cổ nổi tiếng của người Việt mà trở thành hiện thực thì quả là nguy hiểm nghèo cho chính người Việt lắm thay.
2.
Hết chuyện quốc gia, tôi xin nói đến xã hội. Thế giới và người Việt cứ hay than vãn mỗi năm biển bị ô nhiễm và bị chiếm dụng táo bạo hơn. Nhưng xét ra thì chuyện này cũng bình thường thôi, vì số người đang quên biển, đang cố tình ám hại hay khủng bố biển ngày một nhiều, còn tỉ lệ những người có khát vọng tát cạn biển (nghĩa là còn nhớ đến biển) ngày một ít. Mà không nhớ đến biển thì làm sao còn nghĩ đến chuyện thuận vợ thuận chồng, chuyện đoàn kết, đồng lòng? Đó là chưa nói tình hình băng ở hai cực đang tan nhanh, thuỷ triều ngày một dâng cao do trái đất đang bực bội, nóng nực vì lũ người sống trên đó quá bạc bẽo, quá tư hữu và dơ dáy, bẩn thỉu. Loài người đang làm mỗi một việc với trái đất là tìm cách bịt mũi bằng bê tông, nhựa đường, gạch lót nền, cầu tiêu, chất thải, vũ khí hạt nhân… để cho trái đất không thở được nữa. Còn loài người với chính mình thì chỉ làm có 2 việc: Tự dằn vặt bản thân bằng tâm sinh lý rồi cả chuyện thuốc men, sách vở, bia rượu, chất kích thích…; nếu còn thời gian thì sẽ dằn vặt và thủ tiêu đồng loại. Sự thích thú trong việc dằn vặt và thủ tiêu đồng loại làm cho câu ca cổ ấy càng thêm vô lý, thậm chí không tưởng ngay cả với giấc mơ. Nếu ai đó còn nghĩ rằng họ có thể tát cạn biển Đông thì thật tội nghiệp, vì đó sẽ là bi kịch về sự đau khổ, nó đang ám ảnh họ không ngừng. Bởi vì thực tế cho thấy đất có thể bị nứt ra, trôi đi nơi này nơi kia, nhưng từ khi có xã hội loài người, biển Đông chưa một lần bị [được] tát cạn.
3.
Hết chuyện xã hội, tôi xin nói đến gia đình. Thế giới và người Việt cứ hay than vãn mỗi năm lại có số cặp vợ chồng li dị một nhiều, như năm 2007 số cặp kéo nhau ra toà lên đến hơn 60 ngàn [ở Việt Nam], còn số sống li thân hay âm thầm tình quay gót, tình gian dối thì không biết bao nhiêu nữa. Nghĩ ra, thì chuyện này cũng bình thường thôi, vì chưa có cặp vợ chồng nào tát cạn được biển Đông cả, nghĩa là trong lịch sử loài người [Việt] chưa có cặp nào là hoàn toàn hạnh phúc, thuận hoà.
Ngay cả vợ chồng Lạc Long Quân và Âu Cơ, kẻ biển người non, cũng phải li dị sớm, chia con nhưng không chia tài sản, bỏ đồng bằng ra đi, để quân xâm lược và đứa con trai Sài Lang (bị tật bẩm sinh) ở lại đồng bằng, rồi sống cho đến tận ngày nay. Một truyền thống tật nguyền và cướp giật… Mà nếu có thuận hoà thật thì chắc chắn họ đã tát cạn biển Đông mất rồi (lâm tặc đã thắng hải tặc – thắng phần nước mặn của Lạc Long Quân; cũng như truyền thuyết Thủy Tinh lên bờ cưới vợ, chứ Sơn Tinh đâu dám xuống biển “mò cua”, ”câu tôm”, khinh biển và sợ biển là vì vậy; cũng như trong truyện cổ tích về xứ Xích Quỷ, thì quỷ cũng phải về biển Đông), vì đó là ước mơ từ ngàn xưa, lúc ngày người ta sẽ không còn nói đến thuỷ (nước) nữa, mà chỉ nói đến kim, mộc, hoả, thổ mà thôi. Câu ca ấy hoặc đã biến mất, hoặc được chứng minh là hoàn toàn vô ý nghĩa, không cần phải lưu luyến nữa làm gì.
Biết đâu các cặp vợ chồng trên sao Hoả ngày xưa rất thuận hoà, cho nên họ bèn tát cạn hết biển, hết sông suối và hơi nước, nhưng đổ đi đâu thì chưa biết, bằng chứng là sao Hoả ngày nay mất hết sự sống vì nước bị tát đi mất rồi. Một câu cả nguy hiểm nghèo làm sao.
4.
Từ ba lý do trên suy ra ý nghĩ/nghĩa cuối cùng của câu ca cổ này là: nếu loài người trong lịch sử mà đã có được một cặp thuận vợ thuận chồng thì nguy hiểm nghèo biết là bao cho trái đất này, vì loài người đã hoàn toàn bị tận diệt, không phải do trận đại hồng thuỷ, do lửa địa ngục [hoả], do gươm đao [kim], do khan hiếm lương thực [mộc]… mà là do mặt đất [thổ] này bị trơ trọi vì thiếu nước [thuỷ].
*
Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, biết đâu ngày xưa có một cặp vợ chồng thuận hoà thì ngày nay trái đất lại được sung sướng, không còn ai tự dằn vặt bản thân rồi dằn vặt-thủ tiêu đồng loại, không còn ai hát về câu ca cổ ấy, và đương nhiên, không còn cả kẻ ngồi viết mấy dòng vu vơ, ngớ ngẩn này.
La Hán Phòng, 20-8-2008
Bình luận
Không có bình luận (bài “Sự nguy hiểm [nghèo] của một câu ca cổ [lổ]”)