Bắc Phong – Xin chúc nhau chân cứng đá mềm
01/11/2010 | 11:04 sáng | 4 Comments
Category: 9 năm talawas
chín năm qua vèo như thế đấy
đếm làm sao bài viết, phản hồi
bao nhiêu người thức khuya gõ phím
suy tư về vận nước nổi trôi
những ngòi bút tự do dân chủ
tìm đến nhau góp ý đàm trường
giữ cho sáng ngọn đuốc trí tuệ
soi đường đi đêm tối quê hương
những chủ đề thênh thang đa dạng
bài viết cũng đủ loại văn phong
bloggers với kiến văn quảng bác
viết đắn đo nhưng viết thật lòng
đối diện với độc tài chuyên chính
trí thức chọn thái độ dấn thân
truyền tải trên diễn đàn sự thật
dõng dạc nói tiếng nói người dân
có bài nghiêm túc có bài phiếm
ai đọc bất mãn ai cảm thông
ai đọc ngậm ngùi ai thức tỉnh
và ai cho tin tặc tấn công?
uy tín mấy diễn đàn tư tưởng
cũng đến lúc phải nói chia tay
tình cảm giữa người viết người đọc
vẫn trước sau như bát nước đầy
không phải mất giàn phóng độc đáo
mà chiến sĩ mạng thấy buồn đâu
thực ra vì liên hệ thân thiết
giữa người cùng chí hướng với nhau
xin cảm ơn ban chủ nhiệm blog
đã lao tâm khổ trí ngày đêm
trước gian nan cuộc hành trình mới
xin chúc nhau chân cứng đá mềm
© 2010 Bắc Phong
© 2010 talawas
Bình luận
4 Comments (bài “Bắc Phong – Xin chúc nhau chân cứng đá mềm”)

EM ĐI RỒI
Em đã đi rồi thế cũng xong
Giờ còn chi nữa để mà mong
Thôi đành quay lại cô phòng cũ
Ép chút hương tàn buổi cuối đông
Đông này giá buốt khắp không trung
Lò sưỡi phòng xưa vẫn bập bùng
Em về cõi mộng xa xuôi ấy
Có nhớ gì chăng kẻ lạnh lùng.
[…] Xin chúc nhau chân cứng đá mềm […]
Chúc nhau chân cứng đá mềm
Chúc nhau an lạc thân tâm ít nhiều
“Đường xa gánh nặng trời chiều”(1)
Vẫn mong góp bước chân xiêu cùng người !
_______________
(1)Thơ Tản Đà, thường thấy in dưới một bức họa nhỏ “Người Gánh Sách”, tác phẩm của Họa Sĩ Nam Sơn Nguyễn Vạn Thọ (1890-1973) in ở bìa sau các sách của Tản Đà Thư Cục. Bức họa rất gợi cảm biểu tượng tinh thần dấn thân không mệt mỏi của trí thức trước vận nước gian nan.
Ai cũng nói : có sinh, có diệt – gặp hôm nay, xa cách ngày mai – ôi ngụy biện, đời là như thế – phải không nhà mi, phạm thị hoài?
Ta la was có đâu tiệc rượu – canh đã tàn, rượu đã cạn bầu – thì đứng dậy, bắt tay từ giã – chuyện hôm nay gác lại hôm sau.
Biết thế, ta cóc thèm vào chiếu – cờ bày ra là để hơn thua – đâu phải 9 năm tàn một cuộc – nước cạn chưa mà đứng dậy, xù?!
Chuyện 9 năm cũng là lỡ dở – như sử này lỡ dở một chương – không thì thôi, chơi thì cho trọn – chơi như vậy là chơi… ăn gian
Nhưng nghĩ lại, giả như thêm nữa – thêm 9 năm, nào biết ra sao – mà cuộc đời hẳn là hữu hạn – xuân năm này đâu hẹn xuân sau
Thôi vậy, cuộc cờ còn bày lại – cuộc đời đâu bày lại bao giờ – talawas, ta là ngã – về với ta là đến với người