Lâm Hoàng Mạnh – Duyên kỳ ngộ
28/10/2010 | 12:54 sáng | 1 bình luận
Category: 9 năm talawas
Tôi đến với talawas rất tình cờ. Từ năm 1979 rời Việt Nam làm người Viễn xứ, sau những năm tháng lang thang đầu đường xó chợ tìm thuyền vượt biển, Hải Phòng – nơi tôi sinh ra và lớn lên -, bờ biển Bắc Hải- quê hương của ông tôi-, cuộc đời và gia đình tôi upside down. Tôi căm thù chính phủ cộng sản Việt Nam đã đẩy chúng tôi đến bước đường cùng. Thoát chết sau những cơn giông giữa biển khơi, đến được Hong Kong và định cư ở Anh, tôi nguyện, sẽ quên, quên hết quá khứ, từ đây xây dựng một cuộc đời mới, gây dựng cho đàn con cháu một tương lai tươi đẹp hơn ở xứ người. Từ đó, Việt Nam và Trung Quốc đã không còn trong nếp nghĩ của tôi.
Sau lần về Việt Nam năm 2004, có người giới thiệu tôi trang web “Sài Gòn Báo.com”, trong đó có hàng trăm báo mạng Việt ngữ kể cả talawas, nhưng tôi chỉ vào Việt Nam Thư Quán để đọc truyện và thơ.
Tình cờ tháng 7-2008, trong lúc giúp thằng con thứ hai làm sổ sách, rỗi rãi tôi mở “Saigonbao.com”, thấy talawas, cái tên thật ngộ, tôi nhủ thầm “Ta là… ai?” (was quá khứ của is), lại bất ngờ đọc bài “Đây thôn Vĩ Dạ” của Cổ Lũy, phân tích về bài thơ của Hàn Mặc Tử. Tôi thấy Cổ Lũy “tán hươu tán vượn” nhưng chẳng hiểu tâm sự gửi gắm của tác giả qua bài thơ bất hủ. Ngứa mồm, lại rỗi việc, tôi viết bài “Thêm một ý về bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ”. Thú thực bài viết vội, ngay tại văn phòng của thằng con, tuy chưa hài lòng, nhưng cứ gửi. Không ngờ talawas đăng tải trong mục “Ý kiến ngắn”. Từ đó tôi hay đọc talawas, còn các trang web hải ngoại khác tôi cũng ít đọc. Chẳng ngờ vài tháng sau, talawas thông báo sẽ nghỉ 3 tháng (holiday?) để “chỉnh chang” lại. Thế là tôi cũng bỏ luôn các trang web Việt ngữ khác.
talawas tái xuất giang hồ, tôi bắt đầu đọc, nhiều bài thấy chất lượng, uyên bác, nhiều phản hồi rất hay. Đọc talawas học hỏi được nhiều điều và từ đó tôi thường xuyên mở talawas khi rỗi rãi.
Tháng 7-2009, sau loạt bài phê phán Nguyễn Ngọc Ngạn khi ông tuyên bố “Tôi là người Canada” khen chê ghê gớm, lại ngứa mồm, ngứa tay, tự nhiên tôi nảy ra ý viết bài “Người mang hai dòng máu Trung-Việt, chúng tôi là ai?”, không ngờ talawas đăng tải. Phản hồi 2 chiều, khen cũng nhiều, chê cũng lắm, kể cả quá khích. Tôi viết vài bài tiếp theo, lần này phản hồi phê phán đỡ gay gắt.
Được sự động viên của Ban biên tập talawas, thế là loạt bài “Buồn vui đời tỵ nạn” ra đời, tôi trở thành bạn đọc thường xuyên và cũng là người góp bài thường xuyên cho talawas. Cái duyên vừa bén (hơn 1 năm) thì “chia tay”. Không buồn sao được.
Tháng 8 năm nay sau loạt bài “Còi không hụ du ký”, tôi hứa sẽ gửi một số bài mới, talawas hỏi “bài viết có thể hoàn thành trước tháng 10 được không?”, tôi nghĩ, “chắc từ tháng 11-2010, có nhiều chủ đề quan trọng nên những bài viết “vô thưởng vô phạt” của mình sẽ “khó chen chân”. Ai ngờ, ngày 20-10 nữ sĩ Phạm Thị Hoài viết mail thông báo, ngày 03 tháng 11-2010 talawas “về hưu non!”
Buồn, thật buồn. Buồn “thúi ruột”!
Cũng như rất nhiều bác khác, tôi cũng được nữ sĩ Phạm Thị Hoài đưa ra một số câu phỏng vấn.
Biết trả lời sao, bởi tôi chỉ là người Việt gốc Hoa, ngày xưa chỉ là một công chức quèn khi còn ở Việt Nam, hiểu biết chính trị mù mờ, nay lại ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, muốn thì nhiều nhưng “lực bất tòng tâm”, vậy, cũng có một ước vọng duy nhất:
Mong muốn Nhân Dân Việt Nam Hạnh Phúc và Phồn Vinh và tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt – Hán đời đời bền vững.
Theo tôi, Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung Quốc hay đảng cộng sản bất cứ nước nào trên thế giới cũng sẽ chết, đó là Quy Luật Tất Yếu của lịch sử.
Cám ơn talawas nhiều.
© 2010 Lâm Hoàng Mạnh
© 2010 talawas
Bình luận
1 bình luận (bài “Lâm Hoàng Mạnh – Duyên kỳ ngộ”)
[…] Duyên kỳ ngộ […]