talawas blog

Chuyên mục:

talawas sắp ngừng hoạt động

23/10/2010 | 2:29 sáng | 121 Comments

Tác giả: talawas

Category: 9 năm talawas, Báo chí - Truyền thông

Ngày 03/11 sắp tới, talawas sẽ tròn 9 tuổi và đồng thời ngừng hoạt động. Những ngày cuối cùng này, chúng tôi dành để chia tay độc giả, với loạt bài phỏng vấn của talawas và những bài viết, bản dịch mà các cộng tác viên gửi đến tòa soạn như một lời tạ từ. Toàn bộ dữ liệu của talawas bộ cũ cũng như của talawas blog sẽ được giữ nguyên vẹn tại địa chỉ truy cập không thay đổi.

Trân trọng mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi hoàn thành chặng đường 9 năm qua.

Ban Chủ nhiệm talawas

Bình luận

121 Comments (bài “talawas sắp ngừng hoạt động”)

  1. Arthur viết:

    NẾU CÓ AI CHƯA BIẾT…

    Trong khi hy vọng vào chuyện thần tiên (fairy tale) sau ngày 03/11/2010, xin kể một chi tiết/chuyện liên quan đến tên của bà chủ quán talawas.

    Cách đây nhiều năm, trong một buổi gặp, một người bạn nói (đại ý): tên Phạm Thị Hoài nghe hơi “quê” (xin lỗi Ms. Hoài (:=), nhưng đó là bút danh; tên thật là Xxxx Xxx Xxxx Xxx, nghe hay hơn nhiều. Lúc đó tôi cũng thấy như vậy.

    Vài năm sau gặp lại tên Phạm Thị Hoài với nghĩa Phạm Thị Hoài = talawas. Gặp/đọc mãi rồi cũng thấy quen và chợt nhận ra, hay chính xác là cảm thấy, tên Phạm Thị Hoài thật dễ thương.

    Những ngày gần đây tên của Ms. Hoài được nhắc đến liên tục trên talawas. Chợt nhớ đến chuyện bút danh/tên thật ngày trước, nhưng giờ chỉ biết bút danh, tên thật không nhớ; vào Google, type “phạm thị hoài tên thật là…” Thật may, tìm thấy tên đầy đủ của Ms. Hoài. Tên vẫn đẹp như xưa, nhưng cảm giác hơi xa lạ, không như “Phạm Thị Hoài”.

    Hy vọng trong lần tới, khi qua nước Đức, tôi có cơ hội gặp Ms. Hoài và trực tiếp nói lời cảm ơn. Không hiểu ở Berlin mọi người gọi Ms. talawas là Ms. Xxx hay Ms. Hoài?

  2. nguyen mai linh viết:

    talawas – 9 năm hoạt động đã làm được nhiều việc, đã liên kết được người trong nước kẻ ngoài nước thành một tập thể càng ngày càng lớn mạnh. Và talawas lại ngưng ngang vào ngày 3 tháng 11 làm cho tôi liên tưởng đến Việt Nam Cộng Hòa I, cũng 9 năm phát triển miền Nam và kết thúc vào một ngày đầu tháng 11. Và lời nói đanh thép của vị nguyên thủ Quốc gia với đại sứ Mỹ Henry Cabot Lodge làm tôi nhớ mãi,

    “Mr. Ambassador (Lodge), do you realize who you are talking to? I would like you to know that you are talking to the president of an independent and sovereign nation. I will only leave this country if it is the wish of my people, I will never leave according to the request of a group of rebellious generals or of an American ambassador. The U.S.government must take full responsibility before the world for this miserable matter.” (Tổng Thống VNCH Ngô đình Diệm)

    Tự nhiên tôi có một liên tưởng viết ra đây khi nghĩ đến việc talawas ngưng vào ngày 3 tháng 11. Không biết những talawas sau này có tốt bằng talawas hiện nay không?

  3. Canuck viết:

    Dương Danh Huy nói cũng logically valid, nhưng khổ nỗi:

    (1) không còn nhiều thì giờ, từ nay đến 3/11/2010. Time is running out on this blog!

    (2) không có mấy người nghĩ đến transition plan thực tế, mà phần lớn chỉ hoài niệm quá khứ, thử đoán tương lai!

    (3) không biết có ai vừa có uy tín, vừa technically competent, vừa sẵn sàng bắt tay làm việc ngay trong khi mọi người hãy còn ở blog này.

    Vì vậy cách tốt nhất vẫn là thuyết phục Ban Chủ Nhiệm ráng gồng mình thêm vài tháng nữa, chuẩn bị cho một transition plan cho đàng hoàng, rồi đóng cửa, hay tính sau. Tính sau cũng có thể là tìm (recruit) và giao trách nhiệm cho ban chủ nhiệm khác. Tại sao lại có cái deadline 3/11/2010?

    Brand name “talawas” cũng rất có giá trị đã có hàng 9 năm, bỏ đi thiệt là uổng! Bao nhiêu brain power Việt nam ở cái blog này, bỗng dưng ngơ ngác vì cái deadline kia!

  4. Đặng Hữu Phúc viết:

    Hơi ca hồng đã tan thành huyết, để tiếp vào cho má đỡ xanh

    Nhân ngày talawas tạm biệt độc giả và để tạm biệt talawas

    Nhiều năm nay tôi thường đến quán Hữu Tâm, Vô Tâm. Và cách đây mấy tháng tôi mới bắt đầu làm khách lữ trên internet. Tôi có ghé khoảng hai mươi Hội quán của hắc bạch quần hùng. Tôi thấy tôi chỉ hợp với Hội quán talawas có bản hoài và tâm tình của những người yêu tự do muốn chung sức với người Việt trong nước, ngoài nước để xây dựng một xã hội tự do dân chủ thật sự tại Việt Nam, để mọi người cùng sống trong an vui, an vui của “ngàn sông ngàn nước ngàn trăng hiện” (thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt), thế nên cách đây 15 ngày, tôi đã gửi Ban Biên tập talawas hai bản văn dịch “Nhị đế” (http://www.talawas.org/?p=25685) và “Pháp quán từ bi” (http://www.talawas.org/?p=25690) và một tuần sau thì hân hạnh được đăng.

    Bỗng nhiên thấy Nữ Nguyên soái talawas gióng trống thâu quân, công bố “Miễn Chiến Bài” 03-11, và để lại tất cả các công trình nguyên vẹn cho mọi người sử dụng trên trang nhà talawas. Tôi đã đọc hàng trăm bài viết, bài dịch trên talawas thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và cảm mến nhà văn Phạm Thị Hoài, Ban Biên tập talawas, các bút giả, văn nghệ sĩ… về Tâm và Tài.

    Từ lúc gióng trống thâu quân đó, tôi bỗng cảm thấy độc giả và tôi ở trong cảnh “Tốt đã vào cung loạn thế cờ” (thơ Vũ Hoàng Chương), nghĩa là:

    Chúng ta đánh mất cả rồi sao?
    Đến cả âm thanh một thuở nào…
    Da trống, tơ đàn, ôi trúc phách!
    Đều khô như tiếng hát gầy hao.

    Đàn mang tên Đáy mà không đáy
    Rút hết rồi chăng sợi nhớ thương?
    …
    Hơi ca hồng đã tan thành huyết
    Để tiếp vào cho má đỡ xanh?
    …
    Ba kiếp lang thang ngồi chụm lại
    Chúng ta mất hết chỉ còn nhau
    ”
    [“Ba kiếp lang thang”, thơ Vũ Hoàng Chương]

    Đã nhiều năm qua, thơ văn và chính luận trong nước, ngoài nước, trên giấy, trên mạng, trong đó có talawas, đã là “hơi ca hồng đã tan thành huyết, để tiếp vào cho má đỡ xanh” của người Việt trong nước và ngoài nước.

    Vâng, “chúng ta mất hết chỉ còn nhau” và “còn nguyên hiện tại này”, một hiện tại cho thấy là “nước sẽ mất, nhà sẽ tan” trong cảnh “bể đổi, dâu thay, ngày biến chuyển”, trong cảnh có những kẻ đang hăng hái “thay trời, đổi đất, sắp đặt lại giang sơn” (thuật ngữ của thời cải cách ruộng đất). (Vẽ lại biên giới đất liền, hải phận, bô xít, bán rừng, bán đảo, bán biển, bán công nhân lao động, bán phụ nữ…)

    Chúng ta mất hết chỉ còn nhau trong cảnh – “giật mình mình lại thương mình xót xa” và “muối xát lòng ai, nấy mặn mòi”. Cái đau thương đó chúng ta cảm thấy, nhận biết là do giác chiếu quang chiếu của tâm chúng ta và cũng là giác chiếu cảnh chiếu của tâm chúng ta — từ chân tâm (quang=chủ thể) chiếu vào những đối tượng của tâm chúng ta (cảnh=khách thể)), nghĩa là những đau thương ngoại giới, nội tâm và phản chiếu cảnh chiếu trong tâm chúng ta.

    Phật nói khi bạn “thương người như thể thương thân” là bạn thuộc vào “gia đình cao quý” (noble family). “Thương người như thể thương thân” là bản tính chân thật của bạn, là “tính bản phật phổ hiền” của bạn. (the nature of Primordial Buddha Samantabhadra) (Phổ Hiền =All Good One; All-around Goodness=Samantabhadra).

    Chúng ta luôn luôn có trong lòng chúng ta những hơi ca hồng để tiếp vào cho má đỡ xanh, đó là năng lượng của tâm từ bi và tâm đại bi của chúng ta (ban vui, cứu khổ) — vậy tất cả chúng ta hãy ca lên hơi ca hồng!!! Má chúng ta xanh quá rồi đó!!!

  5. Hoàng Trường Sa viết:

    Bạn Phùng Tường Vân thân quý,

    Xin gửi đến bạn và toàn thể quý độc giả lời chào tạm biệt. Mong sẽ có ngày tái ngộ.
    Việc vì sao hương lửa đang nồng mà talawas nỡ dứt áo ra đi thì thời gian sẽ trả lời.

    Người đã đi rồi, biết nói chi
    Nói chi người vẫn quyết ra đi
    Ra đi, ừ nhỉ, người đi thực
    Biết thế, sao lòng khổ thế ni.

    Thân kính,

  6. tracy viết:

    Sáng nay đến sở sớm, như thường lệ một thói quen khó bỏ, tôi bật computer lên, lướt vội các websites, đọc thấy bài viết của Nguyễn Hưng Quốc về việc đóng cửa Talawas. Ông Quốc có nói lấy làm tiếc khi văn tài như Phạm thị Hoài lại nghiêng về chính trị, đáng lẽ nên chú tâm về văn chương, rồi chính ông cũng luốn hút vào Talawas Blog của bà Hoài. Bỗng dưng gs Quốc làm tôi nhớ đến nhà văn Nhất Linh trong cũa Nhất Linh, Cha Tôi của Nguyễn Tường Thiết. Trước khi là nhà văn, nhà hoạt động chính trị , đảng trưởng của một đảng phái lớn tại Việt Nam , Nhất Linh đã là một họa sĩ có tài, ông từng đậu đầu vào trường Hội Họa Mỹ Thuật Hà Nội nhưng khi ông đi về vùng quê để vẽ, Nhất linh đã thấy cầm bút, làm báo mới mang lại sự thay đổi cho dân nghèo. Nếu Phạm thị Hoài ít viết văn, xoay sang làm Blog theo tôi cũng giống giống như việc nhà văn Nhất Linh bỏ vẽ để làm báo thời xưa. Đấy là trọng trách và lương tâm của trí đối với quốc gia.
    Ngày nay, đã có thêm nhiều Phạm thị Hoài ngay tại hải ngoại. Nguyễn Hưng Quốc đã từng viết trên Blog của mình , ông tự hứa mình sẽ là một trí thức xuống đường. Luật sư Trịnh Hội cũng đã viết sau khi các bạn anh như Luật sư Lê Công Định bị bắt tại VN, đại khái “tôi biết tôi sẽ làm gì nhưng chưa biết bắt đầu như thế nào” , sau đó là hàng loạt bài viết về chính trị tại VN mà ông ta có dịp chứng kiến tận mắt.
    Tại sao Phạm thị Hoài lại kết liễu đứa con của mình sau 9 năm cưu mang ? Chúng tôi thắc mắc nhưng bây giờ tôi nghĩ sẽ không cần đòi hỏi câu trả lời của bà.

  7. Phùng Tường Vân viết:

    Nhớ Tản Đà

    Không talawas chị Hoài ơi
    Cái thế “nhân văn” yếu quá rồi
    Tiếng nói quê nhà thêm uất nghẹn
    Bên ngoài thanh viện lại im hơi !
    Tạo đàn họp bạn vui như thế
    Theo gió nào đi bỏ cuộc chơi
    Đã thấy đầy trời non nước cũ
    Bầy kên kên ấy chúng đang cười !

  8. Dương Danh Huy viết:

    Có lẽ tôi là một người không yêu Talawas như nhiều bác ở đây.

    Nhưng tôi xin góp ý này với các bác:

    1. Một hay một vài bác nào đó có uy tín đứng ra lập một cái Google Group.

    2. Xong rồi kêu gọi trên Talawas ai muốn có sự tiếp nối thì đăng ký vào Google Group đó.

    3. Sau khi Talawas ngưng hoạt động, các bác có thể dùng Google Group đó như một phương tiện tạm thời để liên lạc với nhau, rồi từ đó các bác tính các bước kế tiếp ra sao thì tính.

    Tôi nói như trên không phải vì tôi yêu Talawas như các bác, mà vì tôi thấy logic như vây nên nói thôi.

  9. ixij viết:

    Nhận được thông báo cũng hơi bất ngờ, một chút tiếc nuối, nhưng rồi nghĩ lại, tôi lại cảm thấy rồi sẽ lại có một dạng khác của talawas, hãy chờ ngày 3 tháng 11 để được chủ nhân hé lộ thêm.

    Việc ngưng hoạt động của talawas nhưng vẫn mở cửa 2 bộ dữ liệu cũ là một việc khôn ngoan trong điều kiện các trang mạng liên tục bị tấn công và áp lực nhiều cách như hiện nay. Nếu một hình thức khác của talawas ra đời, việc backup, phục hồi dữ liệu khi bị tấn công sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

    Chào tạm biệt talawas và hẹn gặp lại … ở đâu đó.

  10. Thanh Nguyễn viết:

    Talawas ngừng hoạt động thì chủ trương góp phần xây dựng một công luận độc lập, đa nguyên, đa chiều của người Việt trong và ngoài nước cũng bị ngừng hoạt động.
    BBT talawas đừng góp phần bịt miệng chúng tôi, những người Việt trong và ngoài nước. Please!

    Talawas ngừng hoạt động thì mọi quan điểm, khuynh hướng đều MẤT quyền và KHÔNG CÓ cơ hội được trình bày. BBT talawas đừng làm chúng tôi mất đi cái quyền và cơ hội này. Please!

  11. Nguyễn Thanh Giang viết:

    Thân gửi chị Phạm Thị Hoài và ban biên tập talawas,

    Như các anh các chị đã thấy qua các thư phản hồi sau khi đọc được tin talawas sắp đình bản. Rất nhiều người, cũng như tôi, thảng thốt khi nghe tin này. Tôi rất buồn. Tuổi đã già nên sức nhớ không còn rõ lắm, nhưng cảm giác này (hơn cả mất sổ gạo) giống như ngày nào đó tôi tưởng người yêu đã bỏ tôi.

    Tôi đã nêu câu hỏi: “Vì sao talawas đình bản” mà chưa nhận được trả lời. Tôi sẽ rất không hài lòng nếu biết rằng do các anh các chị đã mệt mỏi. Dẫu đã già, lại bị chính quyền hăm dọa, hãm hại, bị không chỉ báo chí của Đảng mà còn bị chính một số “nhà dân chủ” bôi bẩn, mạt sát nhưng tôi vẫn còn cứ cố gạt nước mắt ngồi đây để không đình bản gửi talawas. Lẽ nào các anh các chị…?!

    Một độc giả nói rằng talawas đình bản vì vấn đề tài chính. Nếu đúng vậy thì rất đáng quan ngại. Không ai nhịn đói mà đi vực đạo được cả. Nếu đúng vậy thì xin thẳng thắn cho tôi biết để nên chăng (?) tôi sẽ viết thư gửi một số tổ chức quốc tế như: Ký giả không biên giới RSF, Tổ chức theo dõi Nhân quyền HRW… và có thể cả chính phủ Mỹ, Cộng đồng Châu Âu….

    Tôi sẽ nhân danh một công dân Việt Nam đang sống trong nước nói với họ rằng nước chúng tôi là một trong những nước hết sức cần khai dân trí (để hiểu về dân chủ, nhân quyền, pháp trị…) và chấn dân khí (để tạo dựng được một xã hội dân sự tích cực và lành mạnh) mà talawas là tờ báo đang đóng góp tích cực vào loại nhất cho Việt Nam hiện nay.

    Các anh các chị có thể công bố bức thư này để nhiều người cùng suy nghĩ, cùng có hành động thiết thực, sao cho talawas không đình bản.

    Hà Nội 26 tháng 10 năm 2010

    Nguyễn Thanh Giang

  12. Trầm Kha viết:

    NÀNG và CHÚNG TÔI

    – Chàng buông vạt áo em ra…
    Nàng vén váy ra đi trong khi hương lửa đang mặn nồng.

    – Đừng có sờ vào việc thủ dâm của chúng tôi!
    Với tình hình… hiện nay, thủ dâm là một trong những lạc thú đơn giản hiếm hoi mà chúng tôi vẫn còn đủ khả năng hưởng thụ.

    ________________________
    * Mỗi câu lần lượt được trích từ:
    1.PH của Hưng Quốc
    2.PH của Lê Anh Dũng
    3&4.Borowitz Report – Cuộc biểu tình của những người thủ dâm Delaware phản đối O’Donnell
    ** chữ in nghiêng, gạch đầu dòng & dấu ba chấm do Trầm Kha thêm/bớt

  13. Tonnguyen147 viết:

    Talawas đóng cửa thì buồn thật. Còn đâu những lúc đi làm về, sau bữa cơm chiều hay những buổi sáng cuối tuần nhâm nhi ly cà phê nóng, mở laptop nhẩn nha đọc những bài viết và những phản hồi hay trên đó…

    Nhưng mà nỗi buồn chỉ thoáng qua vì chắc chắn sẽ xuất hiện những talawas mới. Đọc lướt qua hầu hết những trang mạng thì mới thấy lạc quan vì ĐCSVN càng ngày càng bị người dân xa lánh, ghê tởm. ĐCSVN không thể vừa thay đổi lại vừa tồn tại bởi hai cái đó hoàn toàn mâu thuẫn nhau đúng như lời ông Triết nói thay đổi là tự sát…

    Nếu ĐCSVN làm những điều quí vị đề nghị có khác nào tự giải tán Đảng. Chuyện này rồi sẽ xảy ra mà không một thế lực nào có thể đảo ngược…

  14. Đào Tấn Phần viết:

    Với 3 câu hỏi mà Talawas đặt ra trước khi đóng cửa, theo tôi, đã quá đủ qua các trả lời của những người như Phạm Toàn, Liêu Thái, Lại Nguyên Ân…

    Riêng tôi, xin được trả lời chung như thế này: Đó là một giả định, không bao giờ xảy ra, nhưng nếu được cầm quyền trong 24 giờ thì tôi sẽ làm nhưng việc như sau:

    1. Thả lập tức, thả vô điều kiện toàn bộ các tù nhân của Việt Nam cộng hòa, các tù nhân chính trị, các tù nhân lương tâm như: Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Hữu Cầu, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Văn Đài… và có lời tri ân với tất cả những người như: Lê Thị Công Nhân, Mẹ Nấm, Trương Văn Sương, Hải-điếu-cày, Người-buôn-gió, Phạm Hồng Sơn,Vi Đức Hồi, Cù Huy Hà Vũ, nhóm-chủ-trương-bauxitevn.info… vì tấm lòng đầy trách nhiệm công dân của họ đối với đất nước.

    2. Ký quyết định ân xá ngay cho hơn 3 triệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay và Đảng cộng sản Việt Nam trong lịch sử nói chung, kể cả ông Hồ Chí Minh. Phần công, tội của họ rồi sẽ để cho lịch sử phán xét, nghiêm cấm mọi sự trả thù, miệt thị, phân biệt đối xử đối với họ,gia đình và bạn bè của họ như Đảng cộng sản Việt Nam đã từng làm tàn bạo, khốc liệt đối với các đối thủ thất bại của họ trước đây.

    3. Công nhận tất cả các đảng phái, hội đoàn chính trị, dân sự – kể cả Đảng cộng sản Việt Nam – nếu họ có các mục tiêu và phương pháp hoạt động phù hợp với các giá trị phổ quát về các quyền dân sự, chính trị, các quyền con người mà các Tuyên ngôn và Công ước của Liên Hợp Quốc đã công bố.

    4. Soạn và công bố một bản Hiến pháp mới, dĩ nhiên nội dung của bản Hiến pháp này phải phù hợp với các giá trị nhân văn phổ quát của nhân loại ngày nay.

    5. Trả lại trong trật tự và ôn hòa toàn bộ ruộng đất và các tài sản của dân mà Đảng cộng sản Việt Nam đã tước đoạt sau 1954 ở Miền Bắc, sau 1975 ở Miền Nam. Tôi cho rằng, đây là một việc rất khó đối với những ai hiện đang và sẽ cầm quyền trong tương lai ở Việt Nam.

  15. kyhoa viết:

    Xin ơn trên chúc lành ,gìn giữ & bảo vệ chị Phạm Thị Hoài & Ban biên tập talawas Blog. Xin cảm ơn, xin cảm ơn chặng đường 9 năm qua!

1 … 4 5 6 7 8 9
  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>