Trịnh Khả Nguyên – Hai bài thơ
14/10/2010 | 10:39 chiều | 1 bình luận
Category: Sáng tác
Thẻ: truyền thuyết trăm trứng
1. Một mẹ trăm con
Dân tộc tôi được sinh ra từ trăm quả trứng,
Của Lạc Long Quân
Và của Âu Cơ.
Truyền thuyết hoang đường,
Nhưng tôi chẳng dám ngờ,
Vì nó rất hay, rất đẹp.
Và vì tôi không thể…
Mẹ Âu Cơ sinh ra trăm quả trứng,
Toàn trứng rồng, không có trứng liu điu.
Nhưng tôi thắc mắc một điều.
Như câu ca dao:
“Trứng rồng thì nở ra rồng,
Liu điu thì nở ra dòng liu điu”.
Sao bây giờ lại có cả liu điu, cáo, hổ…
Trên ngàn,
Sư tử, cọp, beo xé xác nai mang.
Ngoài biển,
Cá mập, cá xà nuốt chửng cá thu, cá chép.
Ở đây,
Người ám hại người,
Cùng chung một mẹ.
Mẹ Âu Cơ sinh ra trăm trứng,
Chuyện hoang đường,
Tôi vẫn quí vẫn yêu.
Nhưng Mẹ ơi, xin nói rõ một điều:
Ai là con rồng, ai là con liu điu,
Hả Mẹ?
2. Tiếu ngạo giang hồ cảm hứng
Lệnh Hồ Xung
Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Xung,
Người không mơ làm một anh hùng,
Không phải tay hảo hán.
Chỉ vung kiếm cứu người mắc nạn.
Đường kiếm của ngươi,
Không bí truyền, không thần sầu, quỉ khốc.
Chỉ lấy vô chiêu, chống lại độc chiêu.
Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Xung,
Trời đất mang mang, rừng núi chập chùng,
Mang kiếm ra đi,
Lòng nhẹ nhàng thế sự,
Ngoảnh về Hàn Sơn Tự.
Tiếng chuông thu không,
Hay bản Tiếu ngạo giang hồ
Vang vọng giữa hư vô.
Nhạc Bất Quần
Nhạc Bất Quần, Nhạc Bất Quần ơi,
Kẻ mưu mô, ôm mộng chờ thời,
“Đệ nhất anh hùng” trong thiên hạ.
Ngôi cao nhất trên đời.
Nhạc Bất Quần ôi,
Cờ đã đến tay rồi.
Vinh quang và quyền lực,
Điên đảo lòng dạ ngươi.
Quay mặt với thân sơ cũ mới.
Dù mưu mô, dù tính bài rất kỹ.
Nhưng,
Mưu thâm thì họa diệt thâm.
Người chết thảm bởi độc chiêu của mình,
Nhằm vào kẻ khác.
Rõ:
Mọi sự xưa nay đã có trời
© 2010 Trịnh Khả Nguyên
© 2010 talawas
Bình luận
1 bình luận (bài “Trịnh Khả Nguyên – Hai bài thơ”)
Tôi là người viết sai lỗi chính tả nhiều nhất ở đây (và từng bị cảnh báo), nhưng xin chân thành nhắc nhà thơ Trịnh Khả nguyên sửa lại một lỗi gõ chữ trong một bài thơ hay ở trên, phải là :
Mưu thâm thì họa diệc thâm.