talawas blog

Chuyên mục:

Nguyễn-Khoa Thái Anh – OneVietnam.org: Một con đường kết hợp?

04/08/2010 | 12:00 chiều | 16 Comments

Tác giả: Nguyễn-Khoa Thái Anh

Category: Đời sống, Hòa giải hòa hợp dân tộc
Thẻ: >

Lời tác giả: OneVietnam.org có phải là một hiện tượng không mà gần đây đã làm huyên náo bao nhiêu netizens: những người trẻ trên mạng lưới toàn cầu? Đối với những thế hệ đàn anh, những người có cái nhìn nghiêm trọng hơn về thời cuộc, họ sẽ nghĩ gì về OneVietnam: một phong trào bộc phát nhất thời rồi sẽ cháy như lửa rơm hay sẽ tồn tại như một hướng đi phi chính trị bền vững?

________________

Chủ nhật 18 tháng Bảy, một buổi chiều đẹp, trời xanh nắng ấm, trên bến tàu 33 ở San Francisco, người viết và một số bạn bè nhộn nhịp theo chân trai thanh gái lịch đến dự buổi tiệc ra mắt của nhóm OneVietnam, tổ chức tại Butterfly Lounge, một nhà hàng sang trọng, nằm ngay trên Vịnh nước. Vừa hơn 6 giờ chiều mà tiệm ăn Butterfly đã đầy ắp khách, trên 200 người, phần lớn là thanh niên, thiếu nữ đến ăn mừng bạn bè, đồng đội tuổi trẻ của họ đã thành công trong nỗ lực nối tay nhau, đánh dấu một bước tiến tìm về cội nguồn dân tộc. Khách vừa bước vào cửa đã gặp ngay Isabelle Lai, một cô gái trẻ tay cầm Apple iPad check tên tuổi của họ trên màn hình, điều này chứng minh ngay “xu hướng tân kỳ và hiện đại” của nhóm OneVietnam. Khách được mời tham dự miễn phí qua mạng lưới điện tử nhưng số khách đến quá đông, ngoài dự tính nên hai đồng sáng lập viên, Nguyễn Uyên và James Huy Bảo nhiều lúc phải tới lui để giải quyết cho vấn đề ghi danh.

James Huy Bảo

Nguyễn Uyên

Ông Bailey nói chuyện với khách tham dự

Khách tham dự đang nghe OneVietnam nói chuyện

Trong số quan khách có nhiều khuôn mặt quen thuộc của các tổ chức thiện nguyện như East Meets West, VN Helps, Give to Asia, và đương nhiên không thể không nhắc đến Ford Foundation, một quỹ phi chính phủ có nhiều đóng góp lớn cho xã hội; chúng tôi cũng ghi nhận sự có mặt của ông Charles Bailey, một giám đốc của Quỹ Ford, người đã khởi xướng chương trình Vietnam Reporting Project nhằm giúp tìm giải pháp cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ở Việt Nam, chính ông cũng là đại diện chính thức và lâu năm đầu tiên của Ford Foundation ở Việt Nam, một cơ quan tư nhân đã đóng góp bạc triệu (Mỹ kim) cho nhiều chương trình xã hội và y tế ở Việt Nam, và trong vòng 10 năm liên tục (1997-2007) đã đặt trụ sở tại Hà Nội. Điều đáng nói, OneVietnam có lẽ cũng là nhóm thanh niên Việt Nam đầu tiên không phải là một tổ chức thiện nguyện thuần túy đã được Quỹ Ford tài trợ. Hôm Chủ nhật ông Bailey đã thay đổi chuyến bay từ Việt Nam về New York để ghé San Francisco đến chào mừng OneVietnam.

OneVietnam là ai mà đã tạo nên một phong trào hào hứng, thu hút được nhiều giới trẻ, lây lan và ồ ạt như thế?

Khoảng hơn nửa năm trước, tôi được một bạn trẻ giới thiệu nhóm One Vietnam, sau đó một thời gian họ xuất hiện trên Facebook, lúc đó tôi nhận thấy cái tên One Vietnam hay hay, với phương châm “connect Vietnamese the world over” (kết nối người Việt Nam khắp nơi trên thế giới), hay “OneVietnam.org – A global network for the Vetnamese community”. Tò mò, tôi định bụng sẽ tìm hiểu thêm về nhóm này.

Họ là những người trẻ dưới 30, trung bình ở lứa tuổi từ 20 đến 25, là những cựu sinh viên, các chuyên gia với những ngành kỹ thuật và khả năng chuyên môn, tốt nghiệp ở các đại học lớn và uy tín của Mỹ như Berkeley, Stanford, Harvard, Yale v.v… trong đó cựu sinh viên Berkeley ưu tú là đông hơn cả. Trước buổi tiệc ra mắt, một trong những cơ hội tìm hiểu xem họ là ai đã đến với tôi qua chương trình truyền hình trẻ SBTN “Heart to Heart”, do cô Kristine Sa điều hành. Ba gương mặt Việt Nam trẻ và khả ái xuất hiện, đối đáp với nhau bằng tiếng Việt xen lẫn tiếng Anh một cách tự nhiên và thành thật. Sắc nét nhất là hai nhân vật chủ đề của cuộc phỏng vấn: Nguyễn Uyên và James Huy Bảo, đồng sáng lập viên của OneVietnam, một cặp trai tài gái sắc, trong sáng và dễ thương. Họ nói chuyện hồn nhiên, lưu loát và nhịp nhàng, thay nhau trả lời những câu hỏi của cô Kristine Sa một cách từ tốn.

Hơn ba tuần sau, sau vài ba cơ hội gặp gỡ và chuyện trò với hai sáng lập viên này, tôi xin ghi lại đây câu chuyện và cảm nhận của mình. (Cuộc phỏng vấn được thực hiện bằng Anh ngữ vì Uyên và Huy trả lời tiếng Anh lưu loát hơn tiếng Việt.)

Thái Anh: Trước tiên xin chúc mừng hai bạn và OneVietnam đã thành công trong buổi tiệc ra mắt. Nghe giọng Huy hơi mệt, hình như bị thiếu ngủ phải không? Có phải Huy thức khuya vì có quá nhiều người hưởng ứng tham gia đối đáp trên trang nhà không? Như vậy trung bình một ngày Huy và các bạn trong nhóm ngủ được mấy tiếng?

Huy: Dạ cám ơn anh… (cười) tối hôm kia em thức đến 5 giờ sáng, hôm qua 3 giờ sáng. Từ hôm đó đến nay vì công việc tới tấp phải trực máy chủ (server) liên tục nên đòi hỏi tụi này phải thức khuya. Càng ngày càng có nhiều người vào mạng…

Thái Anh: Tôi phục và mừng cho tinh thần làm việc đầy cảm hứng và phấn khởi của các bạn, vẫn biết sinh khí và sức lực tuổi trẻ rất cao, nhưng cũng phải ngủ cho lại sức chứ (cười to)…  các bạn có thể cho biết từ hôm ra mắt đến nay, con số người vào mạng là bao nhiêu không?

Huy: Dạ chỉ trong vòng 5 ngày qua tụi em có trên 100.000 hits… bản chất của mạng kết nối giao hữu (social networking site) biến chuyển rất nhanh, nhưng vì tụi em yêu thích và đam mê – phải nói là bị ám ảnh – đeo đuổi nó ngày đêm, hứng thú nên không quan tâm đến chuyện ngủ nghê.

Thái Anh: Nhiều người không hiểu rõ cách thức hoạt động của mạng OneVietnam, có thể dè bỉu OneVietnam không có lập trường chính trị, các bạn có thể cho biết thêm về chuyện này?

Uyên: Trước tiên mục tiêu chính của OneVietnam là kết nối các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới, giúp họ tìm về văn hóa Việt, vì khi lớn lên họ phải rời xa quê hương, không có cơ hội gần gũi môi trường tiếng Việt… đây là hướng đi của mình…

Huy: Không những đối với cộng đồng Việt Nam mà Huy thấy đối với bất cứ cộng đồng nào khác, chuyện chính trị bao giờ cũng gây xào xáo chia rẽ trong cộng đồng. Tụi em từ tấm bé đã ra đi, rời xa quê nhà, khi lớn lên đương nhiên cũng dò hỏi nguyên do và được nghe cha mẹ cho biết qua về diễn biến tình hình nước nhà, rồi vào trường học cũng tìm hiểu thêm – không thể nói là thờ ơ được – lúc nào cũng ý thức được chuyện chính trị. OneVietnam không cổ động chuyện chính trị vì nó ngăn chặn mục tiêu kết nối, xây đắp cộng đồng của tụi em… Việt Nam không phải chỉ có chiến tranh mà còn được kết cấu bằng nhiều yếu tố khác.

Thái Anh: Ngoài chuyện kết nối các bạn trẻ với nhau, OneVietnam có định kết nối thế hệ trẻ với các thế hệ lớn tuổi hơn không?

Uyên: Dạ có chứ, chúng em cũng tìm đến những người lớn tuổi để học hỏi và tham vấn họ về nhiều vấn đề cộng đồng, có nhiều bạn trẻ ở lứa tuổi 30-35 thuộc thế hệ thứ hai đang hợp tác với tụi em. Thế hệ tụi em đã xa dần với Việt Nam, nên cần phải giữ gìn văn hóa Việt Nam của mình, không thì cũng sẽ bị mất hết. Tụi em cũng nhờ thế hệ của cha mẹ mình giúp mình móc nối với văn hóa Việt. Người lớn có những giá trị và kinh nghiệm mà tụi em cần thu thập. Một số các người thuộc thế hệ đi trước cũng làm cố vấn cho chúng em.

Thái Anh: Như vậy thì một người lớn tuổi như tôi sẽ không cảm thấy bị bỏ rơi?

Uyên: (phá lên cười đắc ý)

Thái Anh: Hai em có thể cho biết tên một vài người cố vấn đang giúp OneVietnam?

Uyên: Thí dụ như nhà đầu bếp nổi tiếng là Chef Dương Khải (thuộc nhà hàng Anamandara ̣- tên của Huyền Trân Công Chúa – một nhà hàng 5 sao, sang có tiếng ở vùng San Francisco Bay). Ông đóng góp rất nhiều cho cộng đồng Việt Nam, lại có chân trong “Chefs without Borders” (Đầu bếp Không Biên Giới) và “Asian American Chefs Association”. Tụi em có một đoạn video clip của ông trên OneVietnam.

Thái Anh: Ngoài chuyện nối kết tuổi trẻ và cộng đồng Việt, OneVietnam cũng khuyến khích kêu gọi các dòng chính quan tâm đến Việt Nam góp sức trong mục tiêu giúp Việt Nam, phải không?

Uyên: Dạ đúng! OneVietnam không nhất thiết chỉ thành lập riêng cho người Việt Nam, mà còn cho tất cả những ai có lòng yêu mến Việt Nam và văn hóa Việt Nam.

Thái Anh: Ngoài những mục tiêu nối kết nhiều thành phần với nhau, hình như trong buổi truyền hình trên SBTN, Huy có nói là OneVietnam có khâu trợ giúp giáo dục, như gởi sách giáo khoa, giúp tạo cơ hội cho các em học sinh ở Việt Nam – như vậy giáo dục có phải là một mục tiêu chính thức của OneVietnam không?

Uyên: Có lẽ vấn đề giáo dục cho Việt Nam là do nỗ lực cá nhân của các thành viên trong OneVietnam nhiều hơn, như các bạn ở Pháp, ở Úc về Việt Nam dạy học. Đương nhiên đây là những công tác thiện nguyện thuộc phạm vi giáo dục mà OneVietnam khuyến khích mọi người tham gia. Paul cũng hay giúp học bổng cho các em sinh viên học sinh Việt Nam…

Thái Anh: Paul Phạm phải không? Học bổng này Paul dùng tiền riêng hay xin ở đâu?

Uyên: Dạ đúng, Paul Phạm là kỹ sư Giám đốc của OneVietnam. Anh ấy tự đi xin và gầy quỹ lấy.

Huy: Paul cũng hướng dẫn các em học sinh làm thủ tục đệ đơn xin vào các đại học Mỹ, giúp các em theo học các khoa kỹ thuật thì nên chọn đại học nào cho thích hợp. Còn về y tế thì hai bạn như Neil và Bryan thường về Việt Nam giúp về vấn đề y khoa, vì Neil cũng là một nha sĩ tập sự hay đi Việt Nam giúp sức khoẻ nha khoa cho dân tình.

Thái Anh: Đương nhiên các bạn cũng là chuyên viên phát triển kỹ thuật và công nghệ?

Huy: Khâu kỹ thuật có nhiều cách thức để học hỏi, tụi em không nghĩ là mình biết hết mọi thứ. Thí dụ như có người sẽ lên mạng hỏi cách thức làm một start-up company (thành lập một công ty mới) hay làm một video quảng cáo hay tìm hiểu/phê bình về một sản phẩm nào đó, hoặc hỏi cách thức mở một web mới. Tụi em giúp được thì sẽ giúp, còn không thì sẽ có người khác sẽ tình nguyện hướng dẫn. Đây là một tiến trình hỗ tương và đa phương vì có nhiều người giỏi mà chính chúng em cũng phải học hỏi ở họ.

Thái Anh: Tức là mọi người sẽ tìm đến nhau để học hỏi trên website của OneVietnam?

Huy: Dạ đúng.

Thái Anh: Có người cho là cách trao đổi trên OneVietnam theo diện Facebook là chuyện tùy hứng nhất thời, thiếu chiều sâu – tức là chỉ viết cho mau, vắn tắt, đi kèm với những hình ảnh bắt mắt, không cho phép người ta đào sâu vào những vấn đề thiết thực?

Uyên: Dạ thật ra tụi em có những “talking points“ đề tài khuyến khích phát biểu để nhiều người có dịp nói lên quan điểm của mình.

Thái Anh: Tôi thấy những câu mào đầu/talking points cũng sâu sắc đấy chứ, các bạn có bỏ thì giờ bàn bạc với nhau để đưa ra những talking points, những điểm nóng này không?

Huy: Anh Thái Anh nói đúng, tụi em cũng dành thì giờ thảo luận với nhau để gợi lên những vấn đề thích hợp với mọi người. Nó không phải chỉ toàn là những chuyện hời hợt không đâu!

Thái Anh: Khi nói chuyện với ông Charles Bailey (biết nói tiếng Việt), ông có nói đến chuyện các bạn dự định mở một website song ngữ. Các bạn có định mở một trang song ngữ không?

Huy: Ngày mai chúng em sẽ gặp có một người giỏi tiếng Việt tình nguyện giúp sức phối hợp với một nhu liệu dịch được tất cả các ngôn ngữ ra tiếng Việt, như vậy website của OneVietnam không chỉ là một trang mạng song ngữ mà là một trang đa ngôn ngữ. Người nói tiếng Pháp, tiếng Ý có thể vào đó trao đổi với một người ở Việt Nam và ngược lại. Hiện nay trang OneVietnam có hiệu năng cho phép người sử dụng nó gõ bất cứ một ngôn ngữ trong 30 thứ tiếng đã cài đặt trước, như Việt, Pháp, Đức, Nhật v.v…

Thái Anh: Trên mạng OneVietnam có một video clip rất tếu của Jennie Le, vừa đả động đến chuyện bóng đá World Cup, vừa nói móc, châm chọc các cô bé gymnast dưới tuổi thành niên của Trung Quốc trong Thế Vận Hội vừa qua, vừa nhắc đến chuyện ông Cao Quang Ánh, đại biểu Quốc hội Mỹ, xúi ông Tony Hayward, Tổng Giám đốc hãng BP (nay sắp về vườn), mổ bụng theo kiểu Hara Kiri, các bạn có định tiếp tục có những video như vậy không?

Uyên: Cám ơn anh đã thích video đó. Đúng ra kịch bản chọc Trung Quốc là do một cô Mỹ gốc Hoa soạn. Tụi em sẽ cố làm những video tương tự.

Thái Anh: Về vấn đề tài chánh thì ngoài tài trợ của Ford Foundation – lớn nhất đúng không? – các bạn còn phải tìm tài trợ nào khác nữa không?

Huy: Đúng, ngay lúc này thì tiền tài trợ của Ford Foundation là lớn nhất, với tài khoản này OneVietnam có thể hoạt động đến tháng 11 năm nay. Sau đó chúng em sẽ phải tìm cách gầy quỹ, xin tài trợ thêm. Hiện nay như anh thấy, OneVietnam đang ở trong thời kỳ phát triển, nhưng không lấy quảng cáo trên trang nhà của mình, nhưng trong vòng một hai năm nữa tụi em dự tính sẽ trở nên tự lực cánh sinh.

Thái Anh: Uyên có nói sẽ tìm một văn phòng để hoạt động?

Uyên: Dạ đúng, từ giờ đến cuối năm tụi em sẽ tìm một văn phòng, có thể sẽ mở ở San Francisco.

Thái Anh: Chúc các bạn may mắn. Hai bạn có nhắn nhủ gì với độc giả của chúng tôi không?

Uyên và Huy: Cám ơn quý vị độc giả đã đọc và theo dõi tiến triển của OneVietnam trên mạng. Đối với những bậc đàn anh và những người đi trước, nỗ lực của chúng tôi, những người còn non trẻ, thể hiện qua OneVietnam, đương nhiên sẽ có những thiếu sót, do đó chúng tôi hy vọng quý vị sẽ hưởng ứng, tham gia và đóng góp, giúp xây dựng các thế hệ trẻ tương lai, những người Việt trong và ngoài nước, với niềm tin rằng đất nước Việt Nam sẽ mỗi ngày một tươi đẹp hơn.

(Ảnh trong bài do tác giả cung cấp.)

© 2010 Nguyễn-Khoa Thái Anh

© 2010 talawas


Bình luận

16 Comments (bài “Nguyễn-Khoa Thái Anh – OneVietnam.org: Một con đường kết hợp?”)

  1. tracy viết:

    Tôi được giảng dạy tại nhà trường XHCN, chính trị không thể tách rời với cuộc sống vì xã hội được định hướng bởi chính trị , thành ra những projects không dính chính trị mà về VN chỉ là điều giả dối. Hãy đọc bài Sự Thật 100% và bài Ngày Xửa Ngày Xưa trên Blog Trịnh Hội để thấy lý tưởng xây dựng một xã hội tốt đẹp khi đối diện với Sự Thật của xã hội VN như thế nào. Những việc làm thiện nguyện thật sự của anh, kéo dài hàng nhiều năm tháng chứ không phải là những việc làm cỡi ngựa xem hoa như những projects thiện nguyện giả dối kia , dăm ba bữa trong một năm với tiếng kêu gào thống thiết và được đáp lại từ chính phủ bằng những văn bằng Việt Kiều Danh Dụ( và có thể cả những món đồ cổ được mang vào nước ngoài sau những lần công tác ấy) khó cho ai có thể nghi ngờ được lý tưởng của Trịnh Hội, vậy mà anh ta bị kicked out khỏi VN trong vòng 2 ngày. Cách đây vài năm thôi, chính trên Talawas Blog, Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc dẫn sinh viên người Úc thích văn hóa Việt Nam cho biết ông đã bị đuổi ngay về Úc ngay tại sân bay(Nội Bài thì phải) giữa sự ngơ ngác của đám học trò người Úc kia. Ông Quốc khẳng định không tham gia vào 1 tổ chức chính trị nào cả vậy mà được nhà nước ưu đãi chiếu cố mời ra khỏi xứ sở của ông không phải chỉ một lần.
    Chúng ta hãy đợi xem những thanh niên Việt Kiều trong OneVietnam sẽ được nhà nước đối xử như Trịnh Hội, như Nguyễn Hưng Quốc hay như Quỳnh Kiều, Đỗ Anh Thư nhé !

  2. Lê Thượng viết:

    Có lẽ các ông các bà về khuyên các cháu ở nhà là nên học hành và lo công ăn việc làm chứ đừng có lập hội lập hè, nhất là hội hè có dính líu đến 2 chữ Việt Nam.

  3. Hoàng Trường Sa viết:

    Bạn bảo tôi
    Một Việt Nam thôi
    Một Việt Nam phi chính trị
    Tôi hỏi bạn
    Tại sao ?
    Bạn bảo rằng
    Vì sao hả
    Tại sao lại không
    Một Việt Nam.
    Tôi nói
    Việt Nam nào ?
    Bắc hay Nam
    Cộng sản hay không Cộng sản ?
    Bạn nói
    Phi chính trị
    Tôi cười
    Khinh bỉ.

    (tặng Nguyễn Đăng Thường)

  4. Nguyễn Đăng Thường viết:

    OneVietnam
    if you like
    but why not two systems,
    communist for the North
    but more
    democratic for the South
    like Big Brother Beijing
    and Little Sister Hongkong?

  5. Hạnh Đào viết:

    Onevietnam.org có nhận chỉ thị của Đảng hay không không thể kết luận/cáo buộc mà không có chứng cứ. Giả thiết mục đích của Onevietnam.org:
    1- “không cổ động chuyện chính trị” được hiểu là 1 bảng cấm – do not enter (vì đây là 1 vấn đề nhạy cảm?).
    Có thể tách rời chính trị với xã hội hay sao? Ngay cả khi né tránh nó cũng là một thái độ chính trị, khác gì với những người trẻ trong nước, trốn tránh, & tự trói?. Khi im lặng được cổ vũ, nó là đồng lõa & tiếp tay.
    2- Không cổ động chuyện chính trị “vì nó ngăn chặn mục tiêu kết nối, xây đắp cộng đồng” được hiểu như 1 bảng nhường – yield.
    Đặt nặng vấn đề chính trị có lẽ sẽ khó thu hút đươcc những người trẻ, những người có lẽ không biết & hiểu nhiều về văn hóa, lịch sử Việt để chia sẻ những rắc rối (tạm gọi như vậy) của 1 cuộc chiến tuy đã chấm dứt nhưng hệ lụy của nó thì vẫn tiếp tục kéo dài, sâu, & rộng. Liên kết,tiếp cận, giúp đỡ SVVN du học (không phải ai du học cũng là con ông cháu cha), cũng là cách giúp họ tự nhìn thấy sự khác biệt, hy vọng mai này sẽ có thêm nhiều Nguyễn Tiến Trung. Một loại “diễn tiến hòa bình” lâu nhưng không vô ích (dù có thể vượt khỏi tầm kiểm soát & mục đích của người sáng lập).
    Lùi một bước, trời cao đất rộng. Có thể, vấn đề ở đây là… lùi bao nhiêu bước?

    Mục đích thế nào thì chỉ có người tổ chức rõ. Chúng ta có thể chờ xem họ kiểm soát bảng cấm hay bảng nhường này thế nào.

  6. Trung Nu Hoang viết:

    @ Phùng Tường Vân (05/08/2010 lúc 2:26 sáng): “bất kể là bằng cách nào nhưng chiếm đọat những linh vật của ngàn đời tiên tổ làm của riêng là chắc chắn không khá được đâu, đời này chưa trả thì đời con đời cháu trả nợ sặc máu đấy, chẳng nên ham. Không phải là tôi độc mồm độc miệng đâu, nhưng suốt một đời từng trải tôi đã chứng kiến, đã nghe không biết bao nhiêu những cái curse khủng khiếp trong các trường hợp ấy, “thưa rằng đừng lấy làm chơi”, chả nhân nghĩa nào cứu được đâu, đáng nên răn lắm !”” (quote)

    Tôi hoàn toàn tán đồng ý kiến của bác Phùng. Ông bà ta rất kiêng việc này, qua kinh nghiệm từng trải nhiều năm tháng, nhiều thế hệ truyền tụng lại cho con cháu, mà bản thân tôi cũng được gia nghiêm chỉ dạy, đại ý: “Những đồ thờ tự ở chùa chiền, am miễu, thánh đường… mà đem về nhà trang trí hoặc bất cứ sử dụng vào mục đích nào khác sẽ bị “thần linh quở phạt”.

    Tôi nghĩ, bác Phùng đã có lời khuyên với thiện ý cho những ai không tin vào vấn đề tâm linh, thánh thần… Đó không phải là chuyện đùa đâu.

  7. Nam Phan viết:

    Cứ nhìn những tổ chức “phi chính trị” đỡ lưng OneVietnam (để các cháu “nối kết người Việt trẻ trên toàn thế giới”, như các vị có những phản hồi trước tôi) là biết họ sẽ dắt các cháu tôi tới đâu.

    Nhìn cách Nguyễn-Khoa Thái Anh hướng dẫn những câu trả lời cuả các cháu qua những câu hỏi cuả anh trong bài phỏng vấn để biết thế nào là một đồng, một cốt: “Nhiều người không hiểu rõ CÁCH THỨC hoạt động cuả mạng OneVietnam, có thể DÈ BỈU OneVietnam không có lập trường chính trị…”

    Lộn sòng giữa cánh thức hoạt động và mục đích hoạt động để làm gì?

    Khi dùng chữ “dè bỉu” với những người không đồng quan điểm, nhất là biết rằng họ chưa rõ cách thức hoạt động cuả OneVietnam thì NKTA muốn câu trả lời cuả các cháu đi theo hướng nào, và áp đặt định kiến cuả mình trên các cháu ra sao?

    Khi gợi ý về video clip “nhạo báng” Cao Quang Ánh, và cố tình không hiểu ý ông ta, thì NKTA đang khuyến khích cái gì?

  8. Phùng Tường Vân viết:

    ” Theo truyền miệng từ các người về VN làm công tác thiện nguyện thì tại nhà riêng của bà có cái đền cổ nhỏ từ VN mang sang. Tin từ miệng của ông chồng của bà là Kiều Quang Chẩn tuyên bố trên VietWeekly cách đây vài năm thì vợ chồng bà sở hữu 1 cái trống đồ cổ lớn, 1 cái khác nằm trong tay 1 người bác sĩ khác mà ông Chẩn không nói tên. Tài tử Kiều Chinh cũng có 1 cái nhưng khá nhỏ, so sánh 2 người bác sĩ này (chắc họ giàu hơn). Tại sao báu vật của nhà nước lại lọt ra nước ngoài? Có trời mà hiểu! (tracy)

    Trời có hiểu hay không thì chưa rõ nhưng “trời biết, đất biết, quỷ thần biết” bạn à, bất kể là bằng cách nào nhưng chiếm đọat những linh vật của ngàn đời tiên tổ làm của riêng là chắc chắn không khá được đâu, đời này chưa trả thì đời con đời cháu trả nợ sặc máu đấy, chẳng nên ham. Không phải là tôi độc mồm độc miệng đâu, nhưng suốt một đời từng trải tôi đã chứng kiến, đã nghe không biết bao nhiêu những cái curse khủng khiếp trong các trường hợp ấy, “thưa rằng đừng lấy làm chơi”, chả nhân nghĩa nào cứu được đâu, đáng nên răn lắm !

  9. Phùng Tường Vân viết:

    Thêm một “trò không khá”, đúng như các cụ nói cũng lại là một phường “đội váy nát mẹ” đấy thôi .

  10. chuha viết:

    Sến!

  11. tracy viết:

    VNHelp: Chủ tịch là bà Đỗ Anh Thư, được nhà nước CS tuyên dương là Việt Kiều danh dự.

    Project Vietnam: Chủ tịch là bà Quỳnh Kiều, cũng được nhà nước CS tuyên dương Việt kiều hạng nhất. Theo truyền miệng từ các người về VN làm công tác thiện nguyện thì tại nhà riêng của bà có cái đền cổ nhỏ từ VN mang sang. Tin từ miệng của ông chồng của bà là Kiều Quang Chẩn tuyên bố trên VietWeekly cách đây vài năm thì vợ chồng bà sở hữu 1 cái trống đồ cổ lớn, 1 cái khác nằm trong tay 1 người bác sĩ khác mà ông Chẩn không nói tên. Tài tử Kiều Chinh cũng có 1 cái nhưng khá nhỏ, so sánh 2 người bác sĩ này (chắc họ giàu hơn). Tại sao báu vật của nhà nước lại lọt ra nước ngoài? Có trời mà hiểu!

    Bây giờ là project OneVietNam nổi rộ lên, làm tôi tự hỏi có sự nhúng tay của CSVN hay không? Nếu không có sự đồng ý của nhà nước VN, ai có quyền về VN làm công tác thiện nguyện, vài ba bữa một năm, cưỡi ngựa xem hoa như thế? Có lẽ tôi lại dị ứng với cái tên “Việt Nam” của những Việt kiều yêu nước chăng? Việt Nam là quê hương xứ sở của tôi, vậy mà bây giờ tôi có thể dị ứng với nó. Thật buồn!

  12. Hoà Nguyễn viết:

    Tôi nghĩ buổi phỏng vấn trên đài truyền hình Việt ngữ SBTN của Kristine Sa với Uyên Nguyen và James Huy Bảo dài gần 25 phút rất đáng được xem. Cô Kristine Sa thường làm những show “chuyên nghiệp”, theo lối trên TV Mỹ, phỏng vấn nhiều ca nghệ sĩ, các tổ chức của giới trẻ ở ngoài này, tôi thấy thú vị và có nhiều thông tin bổ ích cho nhiều người xem. Người trả lời thường nói nửa tiếng Việt nửa tiếng Anh (đều được dịch ra Việt), và họ tự cho mình thuộc thế hệ 1 rưỡi ở Mỹ, đáng được các “thế hệ” khác tìm hiểu. Với mục đích nối kết những người Việt trẻ ở khắp thế giới, giúp tìm hiểu nhau, học hỏi, và làm việc từ thiện (ở VN là chính) cũng là điều rất tốt. Nhưng như nhiều tổ chức thiện nguyện có liên hệ với VN, Ford Foundation cũng đóng góp hay có vai trò quan trọng ở đây (và cũng khiến nghĩ ngợi khi Charles Bailey xuất hiện nổi bật với những liên hệ về “chất độc da cam” như là một ám ảnh).

    Xin giới thiệu lại link của cuộc phỏng vấn (xem để biết rõ hơn trang mạng OneVietnam):

    http://www.youtube.com/onevietnamnetwork#p/u/1/RrYQuKT02zk

  13. Dang Tran Minh viết:

    Cái đám OneVietNam.org này ai nhìn vào mà chẳng thấy cái “plot”. Đó là một tập hợp của một số thanh niên Việt kiều có học, có lòng nhưng ngây thơ, bị lèo lái bởi một đám xuất thân từ Hà Nội nhận sự chỉ đạo ngầm của Đảng. Chắc chắn Nguyễn Khoa Thái Anh biết rõ điều này nhưng vẫn giả nai. Thôi đi mà.

  14. noileo viết:

    Nếu gọi những ưu tư về tình trạng ngày nay của Việt Nam, (tụt hậu, phi dân chủ, phi tự do, phi nhân quyền, độc tài toàn trị cộng sản, một thể thức cai trị đã bị toàn thế giới nguyền rủa & lên án…), là “phi chinh trị”, nếu coi những phát biểu & ý kiến & ưu tư…, về các vấn đề trên là “phi chính trị”, thì tôi rất đồng ý với lập trường “phi chính trị” của OneVietnam.org!

    Nhưng nếu gọi các vấn đề trên là “chính trị”, để dưới chiêu bài “phi chính trị”, dưới chiêu bài “OneVietnam không thích nói chính trị” mà ngăn cấm & mà tránh né đề cập đến những vấn đề trên, thì thiết tưởng đó là một thái độ đà điểu rúc đầu trong cát những mong chối bỏ sự thật.

    “Chúng tôi không muốn đề cập đến vấn đề chính trị hay sự cay đắng của quá khứ. Chúng tôi muốn xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, một tương lai mà tất cả mọi người cùng tự hào rằng mình là người VN và tự hào về ý nghĩa của danh từ “người VN”. (Isabella nói)

    Những người chủ truơng & sáng lập OneVietnam đều có học đại học, không hiểu bằng cách nào, họ lại nghĩ rằng có thể xây dựng một tương lai mà không cần biết đến quá khứ?

    “OneVietnam tập trung vào lĩnh vực nhân đạo và tổ chức đỡ đầu của chúng tôi là Tổ chức Ðông Tây hội ngộ, một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất đang hoạt động tại VN” (Uyên Nguyễn nói)

    Nằm dưới cái dù che của một tổ chức chính trị phản chiến, “East Meets West” của Lệ Lý Hayslip đầy thiên kiến lệch lạc nhằm làm lợi cho cộng sản độc tài, mà bảo rằng “phi chinh trị”, ai nghe cho đuợc?

    Sợ rằng “bản sắc văn hóa ngày càng phai nhạt”,
    sợ rằng “giới trẻ lớn lên tại nước ngoài vì thế trở nên lạc lõng và thiếu dần sự quan tâm đến cộng đồng và quê hương”
    nói: ” điều chúng tôi quan tâm là việc bảo tồn nền văn hóa của VN”,
    nói: “Chúng tôi muốn xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, một tương lai mà tất cả mọi người cùng tự hào rằng mình là người VN và tự hào về ý nghĩa của danh từ “người VN”

    Mà lại nói: “Chúng tôi không muốn đề cập đến vấn đề chính trị hay sự cay đắng của quá khứ “,
    mà lại nói: “không còn là nạn nhân, hay là con cháu của nạn nhân chiến tranh”

    Có khác gì tự dối mình?

  15. Hoàng Trường Sa viết:

    One Viet Nam
    One country
    One party
    One way
    Communist
    Viet.

    tạm dịch :

    Một Việt Nam
    Một đất nước
    Một đảng
    Một chiều
    Cộng
    Việt.

1 2
  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>