talawas blog

Chuyên mục:

Nelson Mandela của Việt Nam

16/07/2010 | 5:15 chiều | 5 Comments

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

Báo chí và truyền thông Việt ngữ ở hải ngoại những ngày vừa qua đồng loạt đưa tin về việc ông Trương Văn Sương, người tù chính trị đã trải qua tổng cộng 33 năm giam cầm tại các nhà giam của chính quyền Hà Nội kể từ năm 1975, vừa được nhà cầm quyền tạm phóng thích để ra ngoài chữa bệnh. Trả lời phỏng vấn của Đàn Chim Việt, ông Trương Văn Sương cho biết, vì ” tôi không chịu viết đơn xin khoan hồng và nhận tội, trong tù tôi cũng luôn tranh đấu đòi cải thiện đời sống tù nhân và đòi nhân quyền… Họ cho rằng tôi cứng đầu, nên không cho tôi ra”, trong khi cùng bị bắt với ông có người đã bị xử tử như ông Trần Văn Bá, hoặc đều đã được trả tự do. Nhận tội là tiêu chuẩn số 1 trong 4 tiêu chuẩn thi đua được áp dụng trong nhà tù Việt Nam, như ông Phạm Hồng Sơn, từng là một người tù chính trị, chỉ rõ. Một cựu tù nhân chính trị khác, ông Nguyễn Khắc Toàn, người được quen biết ông Trương Văn Sương trong tù, kể lại: “Một điểm nữa tôi muốn nhấn mạnh là Tổng cục An ninh là cơ quan quản lý theo dõi các án tù chính trị ở trại giam Ba Sao Nam Hà nhiều lần đến làm việc với anh (Trương Văn Sương) ở trại giam Ba Sao, yêu cầu anh ấy chỉ cần viết đơn xin khoan hồng, xin giảm án thì nhà nước sẽ tha tù nhưng anh trả lời thẳng với cán bộ là Trương Văn Sương này một là sẽ ở lại đến chết trong tù và hai là sẽ chờ đến ngày đa nguyên đa đảng có tự do dân chủ sẽ được tự phóng thích ra khỏi tù chứ không bao giờ đầu hàng, nhận tội.” Trong một bài viết cách đây 4 năm, ông Nguyễn Khắc Tòan đã gọi ông Trương Văn Sương là “một Nelson Mandela của Việt Nam“. Nelson Mandela, Tổng thống da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi, từng ngồi tù chính trị 27 năm.

Báo chí trong nước không có một lời nào nhắc đến việc ông Trương Văn Sương vừa được tạm phóng thích này.

Bình luận

5 Comments (bài “Nelson Mandela của Việt Nam”)

  1. Hoà Nguyễn viết:

    Phỏng vấn trên RFA:

    Chịu đựng khổ đau, chờ chồng đến chết
    Thanh Quang, phóng viên RFA 2010-07-18

    Ô. Trương Văn Sương: Cho đến ngày mà tôi được tạm hoãn thi hành án và về đến Cần Thơ rồi, tôi bảo con tôi điện cho bà xã tôi biết để ra đón. Thì con tôi nói mẹ nó bận đi về quê. Nó giấu, nó sợ tôi hay rồi tôi xúc động bất tử giữa đường. Khi về tới nhà, bước chân vô nhà, tôi thấy vợ tôi ngồi trên bàn thờ, thì bắt đầu tim tôi muốn văng ra ngoài!

    Ô. Trương Văn Sương: Tôi nghe các con kể lại tôi rất xúc động. Trong thời bao cấp, vợ tôi bưng từng rổ cá đi bán từ đầu nầy qua đầu nọ. Có bữa đủ mua gạo ăn, có bữa thiếu gạo ăn. Mấy mẹ con có bữa đói, bữa no. Sau đó mẹ con nó mới quay sang làm bánh đi bán rong ở đầu đường xó chợ. Nói tóm lại gia đình tôi là gia đình bị trù dập, khổ lắm, không vốn liếng, không ai giúp đỡ.

    30 năm cực khổ đợi chờ

    Ô. Trương Văn Sương: Vợ tôi bị bệnh tim, rồi áp huyết, bao tử nữa. Gia đình nghèo. Khi vợ tôi đang gói bánh để bán, thì thấy đau ngực, tưởng đâu là ăn không tiêu nên bảo con rang một chén muối hạt, rồi quậy một chén nước muối, uống vô một cái thì bị nhồi máu cơ tim, áp huyết vỡ mạch nên chết đột biến liền tại chỗ.

    Ô. Trương Văn Sương: Con tôi kể rằng vợ tôi khóc hàng đêm…Cuối cùng, khi ngã bệnh và chết rồi, thì chỉ còn 2 bàn tay trắng. Tôi cảm thấy rất đáng thương và tội nghiệp cho một người đàn bà quá đau khổ và hết sức chịu đựng. Coi như không tưởng tượng nỗi những năm tháng mà vợ tôi phải khổ đau.

    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/How-decades-long-imprisoned-truong-van-suongs-wife-suffered-misery-till-her-death-tquang-07182010135100.html

  2. Trần Đắc viết:

    LÝ TƯỞNG VÀ CỘNG SẢN

    Tôi là con cháu cộng sản nòi, nhưng rất cảm phục trước khí phách của ông Sương. Nên nhớ rằng có rất nhiều người cộng sản trước kia, ở khám Chí Hòa, ở Côn Đảo cũng có khí phách kiên cường như ông Sương – người chống cộng sản vậy.

    Tôi ngộ ra, họ giống nhau vì có lý tưởng cao đẹp, có đạo đức trong sáng, có niềm tin sắt đá, thì họ mới bền gan đến như vậy. Ngày xưa, những người cộng sản, họ có niềm tin “giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước”, và ngày nay, sự là niềm tin “quyền làm người, quyền làm chủ đất nước”.

    Lột bỏ cái áo họ khoác, gạt bỏ bức rào cản đường họ, mà nhìn vào tâm của họ, họ có cái rất giống nhau là “yêu Tổ quốc Việt Nam”.

  3. Hoà Nguyễn viết:

    Hôm qua, trên trang mạng Đối Thoại, trong bài ông Nguyễn Ngọc Quang viết sau khi đi thăm ông Trương Văn Sương có câu:

    Nhưng nay, tôi không gọi Anh là Nelson Mandela nữa, mà tôi gọi Anh là TRƯƠNG VĂN SƯƠNG, vì Anh đã phá vỡ kỷ lục ở tù trước đây do ông Nelson Mandela nắm giữ. Anh chỉ thua một người duy nhất – cũng là người Việt Nam : Đại Úy Nguyễn Hữu Cầu ! Thật là một kỷ lục đáng tủi hổ cho lịch sử nước Việt !

    Chuyện về về Đại Úy Nguyễn Hữu Cầu được ông Nguyễn Ngọc Quang kể lại trong bài viết “34 NĂM “GIẢI PHÓNG”, 33 NĂM TÙ ĐÀY” đăng ngày 06/10/2009, tóm lược: .

    Nguyễn Hữu Cầu, đại úy VNCH, quê Kiên Giang, đang trở thành người tù chính trị lâu năm nhất sau khi Trương Văn Sương về nhà. Năm 1975 anh Cầu bị bắt đi “tù cải tạo” hơn 6 năm, đến cuối năm 1981 được về. Sống ở bên ngoài được đúng 1 năm thì bị bắt giam trở lại vì anh đã viết thư tố cáo những tội ác tày đình của các quan chức tỉnh Kiên Giang, quê hương anh. Bản tố cáo nêu rõ các tên này “phạm tội giết người diệt khẩu, buôn bán xì-ke, ma túy, lợi dụng chức quyền tham ô tham nhũng, hãm hiếp, giết người,” vân vân. Trong thời gian đó, ông Nguyễn Tấn Dũng là một quan chức công an cấp tỉnh, nay đang giữ chức thủ tướng. Một quan chức tỉnh Kiên Giang khác lúc đó là Lê Hồng Anh, nay là chức bộ trưởng Bộ Công An, ủy viên Bộ Chính Trị. Hiện cựu Ðại Úy Nguyễn Hữu Cầu bị giữ trong khu tù chính trị Biệt Giam Riêng, phân trại K2, Z30A, Xuân Lộc, Ðồng Nai.\

    Hôm nay, Đối thoại đăng bài của ông Nguyển Bắc Truyễn:

    Khẩn Báo về Tình Trạng Tù Chính Trị Trần văn Thiêng

    TÔI LÀ NGUYỄN BẮC TRUYỂN – CỰU TÙ CHÍNH TRỊ NHÀ TÙ NƯỚC CHXHCNVN KHẨN BÁO:

    TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ TRẦN VĂN THIÊNG – 75 TUỔI, QUÊ QUÁN GÒ CÔNG TÂY – TIỀN GIANG, SĨ QUAN LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐẶC BIỆT CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CỘNG HÒA, ÁN TÙ 19 NĂM, BỊ BẮT THÁNG 2/1991. ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE NGUY HIỂM DO BỊNH SUY THẬN CẤP ĐỘ 3. NGÀY 17/5/2010, KHI TÔI RA TÙ, TÔI CÓ LIÊN HỆ VỚI VỢ ÔNG TRẦN VĂN THIÊNG LÀ BÀ LÊ THỊ ĐỨC VÀ HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH LÀM ĐƠN XIN TẠM HOÃN THI HÀNH ÁN ĐỂ ÔNG THIÊNG RA NGOÀI CHỬA BỆNH. NGÀY 7/6/2010, TRẠI GIAM CHUYỂN ÔNG THIÊNG RA BỆNH VIỆN XUÂN LỘC, BỆNH VIỆN BIÊN HÒA ĐỂ CHỬA BỆNH.

    ĐẾN NGÀY 2/7/2010, BAN LÃNH ĐẠO TRẠI GIAM RA QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ÔNG THIÊNG TRỞ LẠI TRẠI BẤT CHẤP LỜI KHUYẾN NGHỊ CỦA BÁC SỸ LÀ PHẢI CHUYỂN ĐẾN BỆNH VIỆN SÀI GÒN ĐỂ PHẨU THUẬT VÀ LỜI ĐỀ NGHỊ CỦA GIA ĐÌNH XIN ĐƯỢC TẠM HOÃN THI HÀNH ÁN

    THEO LỜI GIA ĐÌNH, GIA ĐÌNH SẼ ĐẾN LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ VÀO THỨ HAI 19/7/2010 ĐỂ TRÌNH BÀY VỀ HOÀN CẢNH BỆNH TẬT CỦA ÔNG THIÊNG. SAU NĂM 1975, ÔNG THIÊNG CÓ THỜI GIAN BỊ TẬP TRUNG LÀ 6 NĂM, ÔNG ĐÀO THOÁT TRẠI TẬP TRUNG VÀ BỊ BẮT LẠI 1991. ÔNG BỊ TẠM GIAM CHUNG VỚI BS NGUYỄN ĐAN QUẾ, GIÁO SƯ ĐOÀN VIẾT HOẠT… TẠI SỐ 4 PHAN ĐĂNG LƯU, SÀI GÒN. ÔNG RẤT TRỰC TÍNH, SỐNG NHÂN ÁI, TIẾT KIỆM …NHƯNG KHI CÓ BẠN TÙ BỆNH PHẢI NẰM TRẠM XÁ, HAY CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN… THÌ ÔNG SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ HẾT LÒNG. CŨNG XIN LƯU Ý LÀ ÔNG THIÊNG SẼ HẾT HẠN TÙ 19 NĂM VÀO THÁNG 2/2011.

    ÔNG THIÊNG HIỆN NAY ĐANG THI HÀNH ÁN TẠI KHU GIAM RIÊNG (KHU CHÍNH TRỊ), PHÂN TRẠI SỐ 2, TRẠI GIAM XUÂN LỘC.

    http://www.doithoaionline.org/baimoitrongthang/2010/0710/baimoi0710_277.html

  4. Hoà Nguyễn viết:

    Ông Ngô Nhân Dụng viết trên báo Người Việt:” Người tù chính trị Trương Văn Sương là một anh hùng. Lịch sử Việt Nam sẽ ghi tên anh như kiểu mẫu một người tranh đấu cho dân tộc được tự do từ thế kỷ 20 sang tới thế kỷ 21. Cho tới hôm nay, ở tuổi 67, anh đã sống trong tù một nửa đời người vì lý tưởng tự do dân chủ “.
    Ngày hôm qua Trương Văn Sương đã về đến thị xã Sóc Trăng, sau một cuộc hành trình gần 2000 cây số kéo dài hơn 80 tiếng đồng hồ, … từ bệnh viện Phủ Lý miền Bắc vào tới một thị xã ở gần mảnh đất cuối cùng ở miền Nam. Nhiều người Việt Nam, ở trong nước và hải ngoại đã khóc khi nghe tin, và nhất là khi được nghe giọng nói bình thản của anh trên các làn sóng. Phương tiện truyền thông hiện đại đã nối liền trái tim, khối óc, cũng như tiếng thổn thức của hàng triệu người Việt trên khắp thế giới. .

    Khi về đến nhà, ông Trương Văn Sương mới biết vợ ông đã qua đời năm 2007 (bà đến thăm ông lần cuối cách nay 10 năm), và con gái thứ 2 cũng đã mất vì bị bệnh, con trai sống trong căn nhà nhỏ, rách nát, rộng 12 m2, ở thị xã Sóc Trăng.

    Trả lởi phỏng vấn của Mạc Việt Hồng trên Đàn Chim Việt, ông Trương Văn Sương nói:” Tôi không có được trả tự do mà chỉ được tạm hoãn thi hành án vì lý do sức khỏe. Mấy năm vừa rồi, tôi đau yếu, huyết áp cao. Rồi tôi bị suy tim, chết lúc nào không biết. Họ gọi con trai tôi lên, bảo cháu làm đơn bảo lãnh, rồi họ ký giấy cho tạm hoãn thi hành án. Họ sợ, nhỡ tôi chết ra đó thì phiền cho họ. Bây giờ tôi về rồi, nhỡ có chết là chuyện của gia đình “.

    Ông Nguyễn Khắc Toàn từng biết ông Sương trong tù, hơn bốn năm sau khi ra tù trước đã viết một bài tựa đề là “Tù nhân Trương Văn Sương, một Nelson Mandela của Việt Nam”, ngợi ca, mến phục, biểu dương khí phách đấu tranh của ông, trả lời phỏng vấn trên NV cũng nghĩ giống như trên: “Như vậy tù nhân chính trị nổi tiếng Trương Văn Sương, một người dù đã trải qua 2 giai đoạn tù đầy khốc liệt với tổng cộng thời gian lên đến hơn 33 năm 4 tháng rưỡi. Thế nhưng sau 1 năm nữa khi chữa căn bệnh suy tim độ 3 khỏi hẳn, hoặc đã đỡ giảm phần nào rồi, thì ông sẽ vẫn có thể bị công an của CSVN bắt trở lại để tiếp tục thi hành bản án tù giam “chung thân cho đến chết” trong lao tù.”

    Vậy nên hiểu ông Trương Văn Sương không phải được “ân xá” (giả dụ cho là vì bà ngoại trưởng Hillary Clinton sắp qua VN tuần tớí).

    Đã có vài cựu tù nhân chính trị, hay lương tâm, đang bị quản chế, can đảm đến thăm ông và chụp ảnh, như các ông Nguyễn Bắc Truyển (Sài Gòn), Nguyễn Ngọc Quang (Đồng Nai). Theo ông Nguyễn Ngọc Quang, ông Trương Văn Sương chỉ mang cấp bậc thiếu uý Địa phương quân, và “Trong Quyết định Tạm Đình Chỉ Chấp Hành Án Phạt Tù cho rằng, anh Trương Văn Sương chính là anh Mai Văn Hạnh là không đúng. Nhà cầm quyền Cộng Sản Hà Nội cố tình gán cho anh Sương với cái tên Mai Văn Hạnh để giết anh”. (Ông Mai Văn Hạnh cũng bị bắt, nhưng nhờ Pháp can thiệp nên được thả sớm và hiện sống tại Pháp).

    Ông Nguyễn Ngọc Quang viết: Tôi chưa một lần gặp anh Trương Văn Sương trước đây. Như nhiều người, tôi yêu quý anh ấy qua những thông tin trên các trang mạng… Tôi viết những dòng chữ này đến quý vị với đôi mắt nhòa đi vì những giọt nước mắt sung sướng không thể dùng lời, sau một chuyến đi Sóc Trăng về. Sau hơn hai giờ ngồi nói chuyện với anh Sương, tôi mới thấy được một sự thật: Mình quá nhỏ! Tệ thật !

    Một người đọc tên Nhật Lan trên ĐCV viết: Hỡi ơi, trải qua nhiều chục năm trong lao tù, khi được trả lại tự do thì đã : ” cha chết, mẹ chết, người vợ là niềm an ủi và chờ ngày đoàn tụ gặp nhau thì…khi bước vô nhà chỉ thấy chiếc bàn thờ vợ với hương lạnh khói tàn !

    Ông Nguyễn Khắc Toàn kể lại cuộc nói chuyện giữa hai người mới đây:”…ông (Sương) cười vang rồi buột miệng nói qua điện thoại với tôi: “Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, kiểu tranh đấu cũ lỗi thời rồi anh nhỉ, thời buổi bây giờ ai mà còn xài như thế nữa đâu phải không anh ? ”.

    Khi được phỏng vấn, ông Trương Văn Sương nói với ký giả Mạc Việt Hồng của ĐCV :

    Tôi muốn nói rằng, tôi không có thù oán gì. Chế độ nào, chính sách nào cũng có thể sai lầm, trường hợp của tôi, thôi cứ để cho lịch sử phán xét. Tôi mong nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước cùng đoàn kết đòi thực thi nhân quyền, đòi dân chủ để đưa đất nước ta tiến lên.“.

    và ông nói ký giả Thanh Quang trên RFA :

    Tổng cộng từ 1975 tới giờ, tôi đã ở tù 33 năm 4 tháng rưỡi. Những nỗi khó khăn, cực khổ đó thì không thể nào tả nỗi, không thể nào lường được. Nhưng đối với tôi bây giờ thì tôi cho đó là chuyện quá khứ.
    …
    ” Chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi vô tội. Chúng tôi là những người có công với đất nước. Mặc dù chúng tôi không đắp được một con đường hay xây được cái nhà, nhưng chúng tôi là những người đã đem mồ hôi, nước mắt, xương máu để đấu tranh cho nhân quyền, tự do, dân chủ cho VN “.

  5. vantruong viết:

    Công án thiền định hướng.
    Trương Văn Sương ngồi tù 33 năm được thả ra ngoài để đi chữa bệnh.
    Phan Văn Khải dạo qua Harvard thành học viên xuất sắc.
    http://vietnamnet.vn/giaoduc/201007/Cap-bang-thac-si-chinh-sach-cong-khoa-dau-922520/
    Vậy còn chờ gì nữa? Phải dẹp hết mọi nhà tù. Gởi mọi người sang Harvard. Để cùng mau ra biển lớn.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>