talawas blog

Chuyên mục:

Người bệnh bị ‘bòn rút’ qua giá thuốc

05/05/2010 | 4:36 sáng | 2 Comments

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

Phóng viên VietNamNet khảo sát giá thuốc thực tế được bán trong nhà thuốc ở một số bệnh viện lớn và bị “sốc” vì giá bán đang ở mức quá cao so với giá thật, thậm chí với một số loại thuốc ngoại, giá bán cho người bệnh cao hơn 700% so với giá nhập khẩu.

Phóng viên Cẩm Quyên cho biết thuốc trước khi nhập khẩu vào Việt Nam đã được nhà phân phối, công ty môi giới cấu kết với văn phòng đại diện của các công ty nước ngoài tại Việt Nam để “ấn định” giá. Sau khi được nhập khẩu vào Việt Nam, công đoạn tiếp theo là thuốc tiếp tục bị nâng giá thông qua quá trình đấu thầu khi vào đến từng bệnh viện, và chỉ có người bệnh phải hứng chịu tất cả những chênh lệch quá cao về giá.

Bài “Công nghệ móc túi” bệnh nhân ở Việt Nam đề cập tới hai lý do khiến thuốc ngoài thị trường rẻ hơn thuốc trong bệnh viện. Thứ nhất là do quản lý không chặt chẽ khiến thuốc bị “tuồn” ra ngoài và được bán với giá rẻ, hoặc thuốc được khuyến mại.  Lý do thứ 2 và là lý do chính khiến giá thuốc trong bệnh viện cao hơn giá thuốc thị trường và cao hơn nhiều so với giá nhập khẩu là do công ty kinh doanh dược phải chi tiền “hoa hồng” cho rất nhiều “mắt xích” trung gian trong đấu thầu thuốc.

Bình luận

2 Comments (bài “Người bệnh bị ‘bòn rút’ qua giá thuốc”)

  1. […] y đức tại các bệnh viện trong nước đang dần xuống dốc (ví dụ xem link 1, link 2 và mới đây trên Dân […]

  2. Hoa Bất Tử viết:

    Vì trình độ quản lý không có, vì khả năng cung cấp cho người dân cơ hội làm việc lương thiện để họ kiếm đủ sống không có, nên chính quyền nhà nước XHCN VN cũng như lực lượng đại diện công lý và pháp luật là cảnh sát bất lực trong vấn nạn bóc lột người dân trong y tế này. Hơn nữa, khả năng bảo vệ tài sản chung cũng như ý thức của người dân không thể có trong một xã hội Cộng Sản, trong đó người dẫm đạp lên nhau để kiếm sống bất chấp luật pháp (bởi chính người viết ra luật pháp còn dẫm đạp lên pháp luật để sống) thì làm sao có thể chấm dứt tệ nạn bòn rút này.

    Nếu những kẻ bòn rút tài sản của dân có bệnh kia có đủ công ăn việc làm ổn định thì có lẽ họ không phải làm trò vô nhân tính, vô nhân đạo, vô kỷ cương pháp luật như vậy đối với chính đồng bào của mình để kiếm sống.

    Nếu những người lãnh đạo Cộng Sản biết viết luật pháp và thực hiện đúng luật pháp mình đặt ra thì người dân có thể sẽ tôn trọng pháp luật và nghiêm chỉnh thực thi.

    Nếu những người Công an Cộng sản VN biết thực hiện đúng nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống cho người dân được an lành mà không sử dụng vũ lực mình có vào việc đàn áp giáo dân, dân nghèo, dân oan thì những người dân gặp nạn bòn rút này có thể không phải chịu nạn như vậy, đã nghèo còn bị bóc lột nghèo hơn.

    Nếu những nhân viên điều tra biết thực hiện đúng chức vụ và không bị chính quyền chi phối bắt làm việc theo sở thích của chính quyền (như điều tra, do thám các blogger và luật sư, nhà báo…) mà biết sử dụng nghiệp vụ điều tra của mình vào việc tìm ra những kẻ đầu cơ ăn hối lộ thì sẽ ko có nạn bòn rút này

    …v v …

    Còn có rất nhiều những cái NẾU nữa, nhưng có vẻ những điều đó là điều hoang tưởng đối với một xã hội Cộng Sản như xã hội VN. Trách nhiệm cho hậu quả của vấn nạn mang tính xã hội trên thuộc về mọi tầng lớp người dân, từ thứ quan cho đến thứ dân.

    Thật đáng buồn cho những tên đi bòn rút dân bằng những viên thuốc cứu sinh mệnh người bệnh. Khi những người dân cùng đồng loại với mình chịu nạn đói nghèo, thì họ lại dẫm đạp lên chính đồng loại mình bằng việc tiếp tay cho thói dẫm đạp lên pháp luật của lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam để kiếm sống, chứ không phản đối hay đòi hỏi chính quyền phải tạo cho mình cuộc sống ấm no hơn. Trách chính quyền VN thì cũng phải trách những người dân VN này, vốn đã tự chui vào bụi rậm để đi và xâm phạm quyền lợi của chính giai cấp mình.

    Từ nạn bòn rút y tế trên có thể nhìn nhận ra tình cảnh tương tự khác như nạn làm thực phẩm độc hại để bán cho người dân, từ việc múc dầu từ hố ga tự hoại lên để làm dầu ăn cho đến những vụ buôn da lợn thối, hải sản thối, vụ pha hóa chất độc vào thực phẩm, nạn rải đinh trên cầu mới khai trương ở Cần Thơ…

    Chính một lượng không nhỏ người dân VN đã tiếp tay cho hành động dẫm đạp lên pháp luật như lãnh đạo CSVN đã và đang làm để kiếm tiền để vinh thân phì gia. Nếu như dân Tây phương, khi họ thấy cuộc sống quá nghèo nàn trì trệ, họ cùng nhau biểu tình phản đối đòi phế truất chính phủ đương thời để tạo lập một chính quyền mới, một chính quyền có KHẢ NĂNG mang lại cho họ cuộc sống ấm no hơn. Họ tạo lập được 1 chính quyền thì họ cũng lật đổ được chính cái chính quyền đó bằng sự tỉnh táo của họ.

    Nhưng dân Việt Nam thì không. Dân Việt Nam thà vượt biên để sang nơi khác kiếm sống như người rơm ở những vùng biên giới nước Pháp hay bán thân đi lao động xứ người ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan hay làm vợ lẽ làm osin cho dân ngoại bang, dân Việt Nam thà giết hại, đầu độc chính đồng loại dân tộc Việt của mình bằng mọi thủ đoạn để mình có tiền, để mình tồn tại chứ nhất quyết không muốn lật đổ cái chính quyền mà chính mình dựng lên. Tinh thần dân tộc của người Việt Nam nó “tốt đẹp” như vậy đó.

    Bảo sao có những vụ thực phẩm độc hại, bảo sao có những vụ đinh tặc, bảo sao có những vụ đầu cơ “bòn rút” túi tiền người dân qua giá thuốc này. Dân tộc Việt Nam đã tạo ra một lực lượng lãnh đạo Cộng Sản dốt nát và bất lực trong việc quản lý đất nước, đồng thời cũng dung thứ cho cái sai trái đó lớn mạnh lên, và tự dìm dân tộc mình vào vũng bùn của sự tha hóa đó.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>