“Thế giới đơn độc” của Lý Trần Quỳnh Giang
20/04/2010 | 5:46 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở “Thế giới đơn độc” của Lý Trần Quỳnh Giang
Category: Thời sự / Spectrum
Nhận xét về các tác phẩm trong triển lãm “Thế giới đơn độc” của Lý Trần Quỳnh Giang, Giám đốc Mỹ thuật của Art Vietnam Gallery Suzane Lecht viết,
“Không hề sợ và né tránh những phức tạp của cuộc đời, Giang luôn bao quát cả những điều rắc rối, đen tối mà những người ít dũng cảm đều lảng tránh.”
“Những chân dung mang tính điêu khắc cao cứ nhìn chằm chằm vào người xem với vẻ khiêu khích không khoan nhượng.
Những con cú ở trong mồm, những con ong nhung nhúc khắp thân hình làm cho tác phẩm căng tràn sức mạnh khiến không ai có thể lẩn tránh hoặc phớt lờ như không thấy.”
“Đen tối và nguy hiểm, luôn báo điềm gở và cuồng dại, sự mạnh mẽ của những sinh vật này lại tạo ra một sự yên tĩnh trong thế giới của cô để cô có thể lẩn trốn vào trong đó.”
Và bà kết luận,
“Thế giới đơn độc này không dành cho những người nhẫn nhịn, cam chịu, nó dành cho những người thích kiếm tìm.”
Còn hoạ sĩ Lê Thiết Cương đồng cảm “cùng cái nền buồn bã ở đó“,
“Những thân cây, thân người. Thân mình, thân phận mình. Xẻ ra, vắt kiệt, xé mình ra, héo hon mình đi. Vừa muốn bùng lên, trào ra lại vừa muốn câm nín. Vừa muốn bỏ đi lại vừa muốn về mình.
Những chán, những héo, úa, quăn queo, trơ trọi, buồn bã không phải là chính nó mà là linh cảm về những điều đó. Không ai đi lý giải linh cảm cả. Linh cảm là vô lý. Nghệ thuật tức là vô lý, nhất là nghệ thuật hiện đại. Những bàn tay cứ xé mặt mà vươn ra, bầy ong cứ ngủ trong đầu, những chùm rễ cánh tay mọc trên những mặt người, những đôi mắt mở to trong miệng, v.v… và rồi hoang vắng.”
Bình luận
Không có bình luận (bài ““Thế giới đơn độc” của Lý Trần Quỳnh Giang”)