Nghệ thuật chiến tranh Việt Nam trong tổng tiến công mùa xuân 1975
18/04/2010 | 1:26 chiều | 2 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Phóng viên báo Pháp Luật TP. HCM Đoan Trang lược dịch bài viết của cựu nhân viên CIA Merle L. Pribenow với mong muốn cung cấp thêm cho bạn đọc một cái nhìn của một người phía bên kia về nghệ thuật chiến tranh của quân đội Việt Nam trong cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975.
Bài viết cho biết vào mùa xuân năm 1975, Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) đối diện với vấn nạn thiếu đạn dược nghiêm trọng, trong khi Quân đội Việt Nam Cộng hòa của chính quyền Sài Gòn “không hề là hổ giấy”. Pribenow cho rằng cuộc chiến tranh được kết thúc nhờ áp dụng một chiến lược tấn công hiện đại, dứt khoát và bất ngờ, và sự khác biệt này cho thấy lần đầu tiên QĐNDVN xây dựng chiến dịch không chỉ dựa vào quyết tâm chiến thắng và sẵn sàng hy sinh nhiều hơn đối phương.
Theo đúng kế hoạch ban đầu của Bộ Tổng Tham mưu, cuộc tổng tiến công sẽ phải kéo dài hết năm 1975 sang năm 1976, bởi QĐNDVN lúc đó đối diện với rất nhiều khó khăn mà nổi bật lên là vấn nạn thiếu đạn và nguy cơ can thiệp từ nước ngoài.
Phần hai của bài viết cho rằng việc đổi hướng tấn công Ban Mê Thuột kết hợp với các kỹ thuật nghi binh đã đem đến chiến thắng bất ngờ khởi đầu cho sự đổ sụp liên tiếp các phòng tuyến khác của quân đội Sài Gòn.
Bình luận
2 Comments (bài “Nghệ thuật chiến tranh Việt Nam trong tổng tiến công mùa xuân 1975”)
Có lẽ Đoan Trang muốn nói tới sư đoàn Dù khi viết sư đoàn Kỵ binh bay chăng?
NHÌN VỀ CUỘC CHIẾN
1
Nhìn lại lịch sử nói chung và riêng về cuộc chiến nhức nhối đã qua không là điều phải đơn giản. Có lẽ câu nói của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là khá thích hợp: Ngày 30 tháng Tư có triệu người vui và cũng có triệu người đau khổ… Trong chiến tranh thì ai cũng muốn giành thắng để sống. Nếu chiến lược „tiến công và nổi dậy“ còn cần bàn luận thì „tiến công (miền Bắc) và sụp đổ (miền Nam)“ đã đưa đến THỐNG NHẤT có lọt tai chăng? Tôi nghĩ bản thân vẫn còn phải chiêm nghiệm thêm.
Xin dâng một nén hương cho xương máu tiền nhân.
2
Đọc „cái nhìn từ phía bên kia“ (Mỹ) do chị Đoan Trang chuyển dịch, bổng nhớ lại bài thơ của cụ Tú Mỡ về cuộc kháng chiến chống Pháp. Xin ghi ra (theo trí nhớ) như một tài liệu mà lời bình kèm theo có lẽ chưa cần thiết.
Gậy ông đập lưng ông
Tú Mỡ (Bút chiến đấu)
Nhớ chuyện xưa, về đời Tam Quốc,
Có Khổng Minh thao lược mưu cao;
Giúp Chu công Cẩn đánh Tào,
Lấy tên địch để đánh vào địch quân.
Nay ta đánh thực dân xâm lược,
Cũng biết dùng mưu chước Khổng Minh;
Cụ Hồ – Gia cát tái sinh,
Cùng Võ Đại tướng cầm binh nước nhà.
Ra huấn lệnh: Quân ta phải gắng,
Đánh địch quân để cướp binh nhu;
Việt Nam chẳng mất tiền mua,
Mà nay vũ khí đủ đồ tối tân.
Thừa cung cấp đội quân Vệ Quốc:
Nào mỏ.chìa (Morchie?), đại bác, liên thanh;
Súng trường, súng lục rung dinh,
Ba-zô-ka với Karbin … dồi dào.
Thực dân Pháp tốt sao tốt tệ,
Nước chúng đang kiệt quệ tiêu điều;
Cố đi vay cấu vay cào,
Để mua súng đạn tải vào nước ta,
Cho quân lính khiêng ra chiến tuyến,
Cứ ngày ngày cung hiến quân ta,
Chúng ta cảm tạ quá đa,
Băn khoăn biết lấy chi mà „báo ân“?
Thôi ta cứ dần dần lại quả,
Súng thực dân bắn trả thực dân;
Xã giao, âu phải ân cần,
Gậy ông ta lại để dần lưng ông.