“Bệnh kiêu ngạo cộng sản”
17/04/2010 | 12:06 chiều | 3 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Bài “Bệnh kiêu ngạo cộng sản là trở ngại lớn nhất” đăng trên Việt Nam Net tường thuật “Hội thảo khoa học quốc gia “Di sản V.I.Lenin trong thế giới ngày nay và sự nghiệp đổi mới Việt Nam” diễn ra sáng nay tại Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, nhân dịp kỉ niệm 140 ngày sinh Lenin.”
Tác giả cho biết,
“Trong bài trình bày gây chú ý, GS Trần Ngọc Hiên ( Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) nêu dẫn chứng: V.I.Lênin đã cảnh báo về “bệnh kiêu ngạo cộng sản” từ những thành tựu đã đạt được và “bệnh ấu trĩ tả khuynh” duy ý chí trong điều kiện đảng cầm quyền là trở ngại lớn nhất trên con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.”
Còn ông Tô Huy Rứa – Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Chủ tịch Hội đồng lý luận TƯ thì “khẳng định”
“Di sản của Lenin đã và sẽ là một trong những nền tảng chính trị, tư tưởng và phương pháp luận trong mọi hành động của Đảng, nhà nước và nhân dân ta”.
Bình luận
3 Comments (bài ““Bệnh kiêu ngạo cộng sản””)
Te Tua Như Rứa Còn Kiêu Nỗi Gì !
Thông thường một chủ thể bất kể là một cá nhân hay cộng đồng lớn, nhỏ thiết tưởng chỉ có thể có một thái độ gọi là kiêu ngạo khi còn có điểm này, điều khác hơn người; một thái độ kiêu ngạo như vậy đôi khi có thể hiểu được, thậm chí “ngửi” được, nhưng đến cái anh mà không còn ra hồn dạng gì nữa, cực kỳ te tua mà lại khệnh khạng học đòi thói kiêu thì tục ngữ Việt Nam có một câu thật độc để chỉ cái hạng “kiêu” đó “Cứt dớt mà còn đòi có chóp” !
Những người cộng sản, có lẽ trong quá khứ có một lúc nào đó họ thực thà nghĩ rằng tư bản rõ ràng là đang “dẫy chết” nên đôi khi có những biểu lộ trong lý thuyết cũng như trong các kịch bản dàn dựng họ có một cái gì đó còn đáng gọi là một thái độ kiêu ngạo cộng sản, chứ cứ như từ hai thập niên gần đây, khỏi phải nói dông dài, cái gọi là cộng sản thực chất chỉ còn là những rác rưới lều bều trên mặt biển lịch sử cuồng nộ, những bám víu vào thứ rêu rác ấy chẳng qua là để tiếp tục ăn hại đái nát trên chính trường những đất nước chưa thoát ra được cái “mã” cộng sản ấy mà thôi, cho nên ngoài câu tục ngữ khít khao vừa vặn của dân gian nói trên, nếu có ai sợ rằng nó hơi tục, thì tôi xin thưa rằng “Te tua như rứa còn kiêu nỗi gì” !
Trích trong bài: (Ông Đình lấy ví dụ: Những hiện tượng gần đây trong một loạt các tranh chấp về giá thuê cột điện giữa EVN và VNPT, những đợt lên giá của xăng dầu, giá điện đang gây nhiều bất bình trong nhân dân.
“Muốn nói gì thì nói, định hướng XHCN phải thể hiện rõ ràng trong từng bữa ăn, từng lớp học và con người cụ thể. Nhiều bất công, nghèo đói, tham nhũng, quan liêu, mất dân chủ… còn chưa được phát hiện kịp thời, thì nền kinh tế thị trường định hướng XHCN vẫn còn để lại những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu”.)
Phê: Khổ lắm biết rồi nói mãi … các đ.c. cứ tự do thoải mái mà trao đổi nếu cần cứ tiếp tục nghiên cứu … đường lối đã có rồi … bla bla bla …
Trích: (Trong bài phát biểu kết thúc, ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh cần vận dụng sáng tạo để xây dựng CNXH trong bối cảnh hiện nay, là đó là “trách nhiệm và tình cảm của chúng ta đối với Lenin”.)
Phê: Hậu sinh khả ố sáng tạo khẳng định qua mặt thầy sắc.
Trích tiếp: (Đặc biệt, ông Tô Huy Rứa coi Chính sách kinh tế mới của Lenin là “một thành tựu lớn về lí luận… chứng tỏ Lenin là nhà cách tân vĩ đại đầu tiên trong lịch sử chủ nghĩa xã hội hiện thực”.
Cuộc hội thảo có sự tham dự của gần 300 nhà khoa học, quản lý, với 130 bài tham luận được gửi tới.
Nhưng “vì thời gian có hạn”, chương trình hội thảo chỉ dành cho 10 đại biểu lên đọc lại tóm tắt lại các bài tham luận của mình đã in trong kỉ yếu. Không có phần thảo luận hay phát biểu phản biện.)
Phê: Đòn độc nguy hiểm vì ta có thể ngã lăn quay ra chết vì cười.
Đề nghị cho lần sau tiến nhanh tiến mạnh tốt hơn: zéro người, hay khỏi họp hội luôn còn lời chán, cho nó khỏe cái mồm (để sức nhậu).
Kiêu ngạo thì rõ ràng và ai cũng biết cả rồi, kể cả những người trong cuộc…
Nhưng có lẽ đây cũng là căn bệnh khó chữa chạy. Cứ đợi đến những ngày kỷ niệm như kiểu thành lập đảng, thành lập quân đội, quốc khánh, hay “đại thắng” 30 – 4 sắp tới là biết ngay…
Thế nên dân gian xưa nay mới có câu:
“Mất mùa là tại thiên tai
Được mùa là tại thiên tài đảng ta”