Đỗ Kh. – Đường xa hương phấn: Áo Môn (Trung Quốc). Kỳ ba
27/02/2010 | 6:56 sáng | 1 bình luận
Category: Sáng tác
Thẻ: Người Việt ở Macau
Nga mặt trắng (nói tượng hình và chính xác hơn là Nga vú bự vì tẩy trang đi thì mặt hết trắng nhưng vú vẫn còn bự), Nga vú bự, 25 tuổi và người đâu quận 11 xa tắp, những con đường Thành phố nàng nói tên tôi rất mù mờ. Tôi tạo ngay cho tôi một lý lịch thích hợp, Bắc Kỳ 54 lớn lên ở Sài Gòn, 15 năm nay lấy vợ Hà Nội và ra đó ở rể. Tôi đi công tác Thẩm Quyến (Shenzhen), tiện thì sang Áo Môn chơi vài ngày, khi nào sếp gọi thì về. Một năm mấy bận, khu vực thì tôi quen thuộc và Boss tôi có đến nhưng lần trước thì Nga chưa có mặt, Nga mới làm ở đây có bảy tháng. Chẳng hiểu là dịp nào, Nga có biết thủ đô văn vật khá là chi tiết, tôi phải khai địa chỉ Giảng Võ, gần Trung tâm Triển lãm, sau khách sạn 3 sao Đài Loan xế nhà hàng Aladin. Nga nói Trung ương mà anh ở ngoài đó, hộ cao ốc, vậy chắc là khá lắm. Tôi thở dài, thì phận mình miền Nam thôi, đánh giặc thua mà, sau này không nhờ nhà vợ thì làm sao ngóc đầu lên nổi.
Nga bảo, sang đây em mới biết là hồi đó miền Nam miền Bắc mình đánh nhau! Hồi đi học, sử chỉ nói có đánh Pháp đánh Mỹ, ba em làm công an. Công an đứng đường cả ngày, một chân gác lên xe máy, thành thử ra mới sanh được con gái vú bự như vậy, Nga cười hai bầu rung rinh.
Tuyết tóc vàng ngây mặt ra nghe chuyện. Tuyết 22 tuổi và mới sang đây có hai tháng, ngực săn chắc nịch, đứng chờ đàn chị cho chỉ thị. Hai cô này lại tắm cho tôi tuy giờ tôi sạch ghét sau khi được kỳ cọ, tắm vòi, tắm hơi, tắm bồn như đã nói. Số đầu bảy như Nga, 717, là cao tay nghề, Nga xoa xà phòng và xoa dầu cho khách bằng bộ ngực. Số đầu tám, 808, như Tuyết là tươi mát hồn nhiên, đứng một bên không biết làm gì tay cầm vòi sen, tay cầm khăn lông như là thợ vịn. Tuyết người Cần Thơ, đến khi tôi hỏi em có học xong phổ thông chưa, Tuyết lắc đầu, em đi học bị thày em dê em quá nên em không học được và phải bỏ. Quá khứ oai hùng hay đau buồn gì đó của dân tộc Tuyết cũng không rõ, gặng hỏi mãi Tuyết mới nhớ lại là bà già em kể hồi trước ở gần đồn, vậy là chắc phía, phía gì mà Tuyết không biết cả đến danh xưng, phía… hồi đó.
Tôi nhớ đến chuyện bà vợ người Nhật của giáo sư Lương Định Của. Bà bỏ gia đình, người thân, bỏ nước Nhật để theo chồng trong những năm khốn khó nhất của miền Bắc. Tôi nghĩ đây là một phụ nữ không phải chỉ hy sinh vì chồng mà (còn) vì lý tưởng phản đế và đoàn kết quốc tế. Mãi sau khi thống nhất, 20 năm sau thì phải, bà mới có dịp vào miền Nam. Đi thăm Quảng Trị, bà hỏi một em bán hàng 17 tuổi, thế thời chiến tranh chắc là ở đây ác liệt lắm? Em này ngạc nhiên, ở đây làm gì từng có chiến tranh!
Chiến tranh đã chấm dứt từ lâu.
Mười năm trước khi đứa con của anh công an chào đời (và sau này vú bự), chấm dứt mười ba năm trước khi cô gái Cần Thơ sanh ra, chấm dứt từ lúc mẹ của cô còn bé và chỉ còn lại nhạt nhòa hình ảnh một cái đồn. Những cái đồn là đời của tôi, ống bơ lủng lẳng trên kẽm gai, lô cốt chơi vơi và bao cát lở lói, giờ tôi nằm ở Áo Môn cho hai cô dùng miệng vuốt ve, cô trên cô dưới, trong ký ức lại hiện về hai câu thơ khuất danh:
Một mai ta chết trong lô cốt
Buồn có vương qua mấy bãi mìn
Sướng wá hà, anh sướng há, kiếp sau em phải làm đàn ông để hưởng, Nga lúc lắc nói như là động viên.
Em mới là sướng, ngày nào cũng làm tình mấy cử, anh lâu lâu mới được một bận, thì xá gì kép với lại đôi!
Ba đồng hương gặp nhau đất lạ trên một cái giường quây quần, Nga miệng ngậm một cục nước đá, Tuyết miệng ngậm một hớp nước nóng, đúng theo bài bản được huấn luyện và là sở trường cầu chứng của mát-xa tại Áo Môn. Mừng vui thì tôi nghĩ là cả ba, và người vui nhiều nhất trong đó thì nói thật, lại không phải là tôi. Bằng chứng là… Thôi, khỏi cần phô ra bằng chứng.
Ở đây chỉ có mươi chị em người Việt mình thôi sao?
Hông, nhiều hơn chứ, nhưng dịp này về quê ăn Tết hết rồi!
Mấy em không được phép?
Nga thốt lên một câu làm tan hết những ưu phiền của tôi cả một đời viết chuyện lãng nhách. Một câu này động viên tôi tiếp tục cầm bút mà thuật chuyện đời tôi cho bạn đọc, nhằm nhò gì dư luận phê phán. Nga kêu to trong khi Tuyết chớp nhanh hai mắt mà hưởng ứng.
Nghỉ phép thì hai đứa em đâu có được gặp anh!
Nhưng vui tinh thần là vui tinh thần mà thể xác là thể xác, tôi vẫn không phải là người vui nhất, lực bất tòng tâm và bằng chứng là vậy.
*
Nhân viên ở Boss, như anh đón cửa, giữ quần áo hay cô trao khăn tắm, phục vụ ăn uống thì lương tháng, tuy có phân biệt người bản xứ hay người nước ngoài nhưng không phân biệt giữa những người nước ngoài. Việt Nam thì cũng như Nam Dương quần đảo thôi, và Hồng y Julius Darmaatmadja (tổng giáo phận Jakarta) hẳn phải cùng ta chia một nỗi bất bình.
Các nhân viên xoa bóp, kỳ cọ, mát xa, làm móng, làm mặt cũng như các siêu sao thư giãn miệng ngậm đá cục và nước nóng thì không có lương và ăn chia với chủ 50-50. Lệ ở Macau là bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, tuyệt đối các nơi này không có tiền bo nên mỗi bận đi khách, phần chẵn của Tuyết hay Nga là 500 Pataca tức là 65 USD (hay 1,2 triệu ĐVN).
So với các bạn đồng nghiệp người Áo Môn hay Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Indonesia, Nga, Moldova, Ukraine hay Azerbaidjan gì đó đứng mỏi chân ở khu đi bộ thì không có gì khác biệt, giá đi khách ở ngoài là 600 nhưng các cô hành nghề tự do này phải trả tiền phòng cho mỗi suất. Trong khách sạn Lisboa, nhất bách Tây Thi gái nước Tàu khoác tay nhau dạo lòng vòng tìm độc cô Phạm Lãi thì là 800 một tuần trà. Nhưng các mỹ nữ này cứ hai hay ba phải chung nhau một phòng ngủ ngay tại chỗ để làm địa bàn hoạt động đã tốn 600, 800 Pataca một đêm. Điều đáng lưu ý là vì lao động tình dục hợp pháp nên không có giang hồ bảo kê, không có hối lộ công ăn, không có chủ chứa bắt nạt.
Tiền môi giới, hoa hồng, sở hụi, trong trường hợp mại dâm cũng y như là trong trường hợp làm móng tay, nhà chủ lấy 50%.
Giờ, nếu Tuyết hay Nga cầm thẻ xanh sang Mỹ mà tiếp tục thế thiên hành lạc thì cũng thế. Chị em người Việt ở các motel khu vực Little Saigon thì giá là 100 USD nhưng tiền phòng, tiền đăng đều đặn rao vặt quảng cáo, trừ sở hụi đi thì thu nhập đại để cũng tương đương.
Nga nói, khi nào giàu thì em đi về.
Giàu là bao nhiêu, là một tỉ?
Nga cười không trả lời. Một căn hộ bình dân ở Macau tiền thuê 150-200 USD một tháng và ở được hai người hay ba, chuyên chở công cộng rẻ và tiện, ngay taxi từ phố ra đến cảng hay cửa khẩu cũng chỉ có 3 USD. Ăn uống và mua sắm chẳng bao nhiêu cả. Một tỉ VNĐ là một con số thực tế, có thể chắt chiu được trong thời gian hai hay ba năm ngửa lưng nhìn trần trong những buồng năm mặt lắp gương và có điều hoà. Mấy chị em chia nhau60.000 USD này bằng equity hay tiền down nhà của một hộ Việt kiều ở Bolsa, tiền sang một tiệm nail phía Inland Empire, cũng có thể gọi là một tài sản ở Mỹ.
Ngoài việc làm ở tại công ty, thì sau ca, ngày nghỉ, cũng chẳng ai cấm việc làm thêm. Nga từng có lần theo khách về khách sạn nơi tôi đang ngụ. Trời, cái thang máy nó chạy lên mà em muốn xỉu, xây xẩm mặt mày. Đây là một thang máy ba mặt kính trong nhìn ra ngoài trong khi chuyển động. Nàng tả cho Tuyết nghe như là Tháp Macau 338 mét không bằng. Tuyết thì chưa được đi đâu nhiều, Tuyết thì chưa được đi đâu hết, kể cả Tháp Macau.
Tôi vắt tay lên trán, nhìn khuôn mặt của tôi ưu tư trên gương trần mà suy nghĩ. Hay là 6 giờ sáng tôi mời Tuyết về Metro Park, chiều vươn vai uể oải dậy mà dẫn nàng sang Taipa xem cảnh, tượng Phật tứ phương và đường “làng” Da Cunha. Mà vậy thì cũng kỳ, lịch sự thì lại phải thỉnh cả hai cô.
Dự tính trước đây của tôi lại là trưa mai ra khỏi khách sạn, sang Châu Hải qua đêm, ngày hôm sau lấy máy bay đi Hải Khẩu cho tiện, đêm thứ ba thì tôi có hẹn phải trở về Hương Cảng. Nhưng vậy, bỏ cái khâu Châu Hải hay/và khâu Hải Khẩu thì tôi cũng có thể nấn ná lại Macau một hay là hai đêm. Châu Hải thì có gì, Tửu Ba Nhai (đường Bar rượu), có khu giải trí mini Tử Cấm Thành và mini Vạn Lý. Hải Khẩu thì có gì, đây là thủ phủ của tỉnh Hải Nam mà huyện Tam Sa của ta trực thuộc. Về đến đây thì cũng (gần) như là về đến nhà?
Những tính toán này, Hải Khẩu trở về Xà Khẩu (Shekhou) là mấy tiếng đường biển – Xà Khẩu taxi đến nhà ga Thẩm Quyến – tàu điện về đến Thâm Thủy Bộ (Sham Shui Po) Hương Cảng, những tính toán này thỉnh thoảng lại bị những tiếng rú của Nga “Á, á, nhột” làm đứt quãng mỗi lần Tuyết vô tình chạm vào người nàng.
Hai chị em này, chắc là khoá huấn luyện hành nghề của Boss không có tiết mục tay ba nên phân công nhau lúng túng, phối hợp lủng củng đến buồn cười. Tôi thì lại đang mệt… lả (Con cò bay lả lả bay la và đây không phải là Tam anh chiến Lã Bố mà là Song thư chiến lả… người?).
Anh về qua xóm nhỏ
Em chờ dưới góc dừa
Nắng chiều lên mái tóc
Tình quê hương đơn sơ
(Tango Habanera, Đan Thọ – Phan Lạc Tuyên, “Tình quê hương”)
Ngay cả nghĩ đến tình quê hương, tức là ngày mai với hai cô nương này đi dạo bến tàu và thăm casino nổi, tôi vẫn còn chưa thiết, nói gì vớ vẩn chuyện dục tính, á, á, mình làm tình tay ba.
(Còn 2 kì)
© 2010 Đỗ Kh.
© 2010 talawas
Bình luận
1 bình luận (bài “Đỗ Kh. – Đường xa hương phấn: Áo Môn (Trung Quốc). Kỳ ba”)
Vì cắt/dán ẩu tả, phần:
“Một tỉ VNĐ là một con số thực tế, có thể chắt chiu được trong thời gian hai hay ba năm ngửa lưng nhìn trần trong những buồng năm mặt lắp gương và có điều hoà. Mấy chị em chia nhau60.000 USD này bằng equity hay tiền down nhà của một hộ Việt kiều ở Bolsa, tiền sang một tiệm nail phía Inland Empire, cũng có thể gọi là một tài sản ở Mỹ.”
xin đọc là:
“Một tỉ VNĐ là một con số thực tế, có thể chắt chiu được trong thời gian hai hay ba năm ngửa lưng nhìn trần trong những buồng năm mặt lắp gương và có điều hoà. 60.000 USD này bằng equity hay tiền down nhà của một hộ Việt kiều ở Bolsa, tiền sang một tiệm nail phía Inland Empire, cũng có thể gọi là một tài sản ở Mỹ.”
xin cáo lỗi cùng bạn đọc.