talawas blog

Chuyên mục:

Đỗ Kh. – Đường xa hương phấn: Áo Môn (Trung Quốc). Kỳ một

25/02/2010 | 7:00 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở Đỗ Kh. – Đường xa hương phấn: Áo Môn (Trung Quốc). Kỳ một

Tác giả: Đỗ Kh.

Category: Sáng tác
Thẻ:

Hai cái mặt thập thò đằng sau khung cửa. Cô cao gầy đứng phía sau, lưng tưng người và nhấp nháy mắt mời chào, khuôn mặt phấn trắng dầy như là một ca kỹ Nhật Bản. Cô thứ nhì tựa vào thành và đứng phía trước, cả bộ tóc vàng hoe, người chắc nịch và đầy đặn, ưỡn cằm như tạo dáng trong một pô ảnh, đong đưa đuôi nheo nhưng cái nhìn xa xăm.

Tôi quay sang anh quản lý. Tuy com lê cà vạt nhưng tóc dài nhếch nhác và răng sún, anh giống như một vai băng đảng trong phim hình sự Hong Kong, kiểu từ Pháp gọi là vai một hàng “tay dao thứ hai”.

Anh nhe răng (sún) nói:

Một phút, một phút nữa.

Tôi duỗi chân ra trên cái tựa bằng da simili đặt trước ghế bành ngả người. Tôi mặc áo khoác kimono và quần cộc, trên đùi trải một cái khăn lông. Bên cạnh tôi có ly nước và đĩa trái cây, giờ nếu tôi cầm một trái nho cho vào miệng thì tôi như là một bố già bố trẻ cũng trong phim hình sự vừa mới nói. Đào đứng cạnh, cái áo màu đen cũn cỡn kiểu cocktail waitress hở mông của các sòng bài Mỹ, tà lăn tăn đong đưa ở phía ngang mu. Vậy là ở đây ai cũng vào vai đầy đủ. Cô xích đôi giày gót nhọn ra một góc lánh và liếc nhìn theo dõi.

Từ nãy giờ, Đào kỳ nài tôi để cho cô bóp chân. Đào là người Việt, có một cái răng khểnh bên mặt và một nốt ruồi bên trái, duyên con gái chỉ còn thiếu có tóc bỏ đuôi gà và má lúm quan tiền.

Anh là người Việt mà không chịu giúp đỡ người Việt! Em bóp chân hay lắm!

Nãy giờ bị bóp… khắp nơi nhiều rồi!

Em bóp chân cho anh đỡ mệt, 20 phút có 120 đồng hà…

Không phải chuyện tiền, tôi lơ lửng, hay để lát nữa đi…

Anh hứa ẩu! Lát nữa anh quên! Đào làm mặt bí xị. Anh mở hàng cho em đi!

Giờ là 10 giờ đêm, nhân viên mới thay ca.

Đào biết tôi là người Việt vì nhờ Hồng giới thiệu. Hồng vừa làm móng, lấy ráy tai cho tôi, vừa tỉ tê tâm sự được cả tiếng. Tôi làm xong, ra đây ngồi ăn bát cháo thịt băm thì Hồng dẫn Đào đến. Từ lúc vào đây, tôi đã được tắm, được kỳ ghét, vệ sinh đầy đủ và tôi đang định lên lầu trên thư giãn hay là xuống lầu dưới mát xa chứ không có ý định bóp chân. Đối với vài năm về trước, sauna Boss thấy vắng khách hẳn và xuống cấp rõ rệt, nhân viên các dịch vụ đứng ngồi nhìn nhau. Hai, ba năm trước, ở đây không có nhân viên người Việt thì phải, hay là có mà tôi không biết. Boss ở trong phố, cũng trung tâm nhưng là khu địa phương chứ không phải khu du khách, những sauna chớp nháy đèn và lừng danh thế giới (chí ít là trong một thế giới nào) như Darling 1, Darling 2.

Tôi đến Boss mấy bận, những lần trước tiếng Quảng cộc lốc háy-mảy, không nghĩ đến là có đồng hương lao động ở đây.

Lần này, ở cổng tôi đã oang oang ới, bớ trong đây có ai biết tiếng Việt! Nhu cầu này được đáp ứng ngay. Vai đứng cửa chào khách là một anh người Sài Gòn, buột miệng ra rất lớn, dõng dạc như cơ hội hiếm tại một hội trường, thì quốc tế chứ sao, “Việt Nam, Hồ Chí Minh!”

Anh dắt tôi vào phòng thay quần áo, hí hửng giới thiệu với anh nhân viên bên trong. Anh này cũng người Việt, nhưng chắc chưa từng là đối tượng Đảng, Đoàn, nên tuy dõng dạc không kém, chỉ hô có “Việt Nam muôn năm!” Công việc của anh là treo áo treo quần của khách, bỏ vào tủ khoá rồi trao cho một cái vòng có số. Đây là vòng hộ mạng, ăn tiêu gì trong đây thì dùng để tính tiền, mà bên trong thì đủ mục, có thể ở 24 tiếng đồng hồ liên tục, hay là 48, 72 nếu có sức chịu đựng được và đến khi ra về mới thanh toán.

Tôi nấn ná việc cởi áo tụt quần, hỏi thăm anh ba câu chuyện, người Việt vào đây chẳng có mấy khi. Đó là phần khách, chứ còn phần lao động, thì anh cho biết là trong đây nhiều lắm.

*

Tin có khách đồng hương đến, đi trước tôi vào đến chặng hai, tức là chặng nhồng nhộng để được khoác áo ngoài và mặc vào quần cộc. Đây là nhiệm vụ của một cô to béo và trắng trẻo, hai con mắt tít Hà Nam Ninh. Cô vui chuyện với tôi mà sao lãng công tác, để tôi đứng tồng ngồng trong khi cô kê khai tiểu sử và quê quán. Cô này xấp xỉ 30, sang đây đã bảy năm và hai năm mới về nước một lần, còn dành dụm gửi tiền cho đứa cháu lên mười đi học và để cho anh chồng uống rượu chứ. Mãi cô mới chịu thắt nốt cái đai kimono vào người tôi để tiễn tôi sang khu vực kỳ cọ ở cạnh. Đây là chỗ không gian thư giãn, bể bơi nóng lạnh và vật lý trị liệu, tắm hơi, tắm khô, tắm vòi và có dịch vụ kỳ cọ (“scrubbing”).

Kỳ cọ ở Boss là kỳ cọ thật, nhân viên điều trị dùng khăn tay mà chà thật mạnh, sau đó dùng thau mà tạt nước như là từng đợt sóng biển ào ạt lên người. Tôi tả kỹ vì ở những sauna khác, có thể cao cấp và hào nhoáng hơn, như sòng bài Grand Emperor hay là Club Eighteen, dịch vụ này chỉ có xoa nhẹ khắp nơi và xối nước lại bằng vòi sen cầm tay! Tôi đề nghị, thế thì nên ở nhà mà làm lấy chứ chẳng phải nhờ đến bàn tay của thiếu nữ nào tất. Thiếu nữ này, ở Boss là một thím xẩm mặc bikini dự thi hoa hậu, ngang bụng quấn hờ một cái khăn vắt chéo rất là quần đảo Hawaii.

Kỳ cọ một lúc, thím hỏi tôi có hút thuốc không để thím đi lấy và tôi không hiểu. Đúng là ăn chơi Đại Hán, làm sao mà tôi đoán được ra, vừa được nằm duỗi người ra tắm tạt nước lại vừa được hút thuốc lá! Lúng túng trao đổi, thím bèn gọi bạn Hà Nam Ninh vào thông dịch. Thế là cô đồng hương này đứng tựa cửa mà tâm sự, nào là chồng em thì vô tích sự, sang đây em cũng muốn làm gái kiếm nhiều tiền mà hì hì như em thì anh thấy, không có khả năng đấy.

Gớm, con này nó kỳ anh ra ghét ơi là ghét, anh xem này có bẩn không!

Có thế thì mới phải đi tắm chứ, tôi ậm ừ.

Tôi đang nằm úp mặt để cho thím xẩm cọ mông thì làm sao tôi xem được là ghét những bao nhiêu. Đây là da chết, trước khi nằm xuống trên bàn tắm này, tôi đã qua vòi sen, qua phòng hơi, qua bể bơi và lại vòi sen, ai dám bảo là con gái Bắc thì tế nhị. Thông tin tôi nghe được từ cô là ở Macau nhất thì mát xa, nhì thì xây dựng. Công nhân xây dựng bên này lương đến 800 (100 USD) một ngày tức là 1 triệu 7, bên nhà ta cả tháng kiếm không ra. Cô thở dài, như là tiếc sao anh chồng không sang đây lao động thế mạng, để cô ở nhà nuôi con và mỗi bữa ăn quà. Đến lúc tôi quay người lại để cho thím xẩm kỳ cọ tiếp cái phần ngửa (thân thể người ta chia ra làm hai phần, phần xấp và phần ngửa), khi thím xẩm lật tôi sang phần ngửa thì cô mới tha cho và đi ra. Vậy là tôi không biết lương cô bao nhiêu căn bản, nhưng cũng như mọi người nước ngoài lao động ở đây, không có những quyền lợi của người bản xứ (như phép thường niên bảy ngày) và thấp hơn mức lương của họ khoảng một phần tư hay một phần năm.

(Còn 4 kỳ)

© 2010 Đỗ Kh.

© 2010 talawas

Bình luận

Không có bình luận (bài “Đỗ Kh. – Đường xa hương phấn: Áo Môn (Trung Quốc). Kỳ một”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>