Đỗ Kh. – Bổn phận kinh dị của nhà văn Pháp đoạt giải
27/11/2009 | 10:00 sáng | 1 bình luận
Category: Chính trị - Xã hội, Thế giới
Thẻ: eric raoult > Goncourt > Marie Ndiaye > Sarkozy

Để kỷ niệm 20 năm Bức tường Berlin đổ, đại biểu quốc hội Pháp Eric Raoult (Đảng UMP, cầm quyền) vừa viết thư cho Bộ trưởng Văn hóa Frederic Mitterand (thân hữu, tuy cháu ruột của cố Tổng thống thuộc Đảng Xã hội cùng họ). Trong thư này ông đặt vấn đề nhà văn Marie Ndiaye (người Pháp, mẹ Pháp và cha Sénégal châu Phi) mới đoạt Giải Goncourt 2009 vào đầu tháng 11.
Bà Ndiaye là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của Pháp. Bà đoạt Giải Femina năm 2001 và ngay cả trước khi được trao Goncourt, tiểu thuyết Trois femmes puissantes của bà trong số những cuốn bán chạy hàng đầu. Trong cuộc phỏng vấn hè năm nay của tờ Inrockuptible, bà cho biết nước Pháp của Tổng thống Sarkozy đối với bà thật “khủng khiếp” (hay kinh dị, monstrueuse). Đây là (một phần) lý do bà và gia đình từ hai năm nay sang sống tại Berlin sau khi ông Sarkozy đắc cử, để tránh bầu không khí “công an và dung tục” tại Pháp. (Các Bộ trưởng Nội vụ và Di dân) Besson, Hortefeux, bà thấy là kinh dị. Angela Merkel, tuy là thân hữu nhưng khác xa cánh hữu của Sarkozy. Theo nhà văn này, Thủ tướng Đức vẫn còn giữ được cái đạo đức mà phe hữu ở Pháp đã đánh mất. Bà nhắc lại câu của chị năm Sa Đéc là bà Marguerite Duras “Phe hữu mùi tử khí” (La droite c’est la mort).
Đây là chuyện của bà Ndiaye, cũng chẳng có gì phải quan tâm đặc biệt, nhất là ở bên này bức tường cũ. Đọc thì biết bà nghĩ vậy, và bà thấy thoải mái thì bà ở đâu mà chẳng được vào thời buổi Schengen. Đây lại là Đức, chứ không phải Thụy Sĩ, Monaco, Andora hay Anh Quốc, Ireland (là những nơi thuế lợi tức thấp hơn ở Pháp ). Vớ vẩn là đại biểu thân chính Eric Raoult. Sau khi Marie Ndiaye được trao giải, ông cất bút hạch Bộ trưởng Văn hoá là “trước những phát biểu hung bạo hiếm thấy này, chẳng những kém tôn trọng mà còn lăng nhục đối với các bộ trưởng nhà nước, tệ hơn nữa, là đối với cả Tổng thống, ông Bộ trưởng định làm gì và cho biết lập trường”. Theo ông Raoult, các khôi nguyên của giải văn học Pháp, những nhân vật mang màu cờ văn học Pháp, cần thiết có bổn phận ý tứ và giữ gìn (droit de réserve) trong chiều hướng nêu cao gương và trách nhiệm.
Eric Raoult là một cận thần của ông Sarkozy, có lẽ sót ruột vì thày ông bị một nhà văn, thì khôi nguyên, quơ cho từ “ kinh dị ” vào người. Kinh dị nhất là đại biểu quốc hội, cựu Bộ trưởng này sống ở Pháp năm 2009 chứ không phải ở Đông Đức trước 1989, hay là gần với chúng ta hơn, ở Việt Nam. Bộ trưởng Văn hoá Mitterand bối rối và vân vê tà áo mà trả lời kiểu chạy làng là bà Ndiaye muốn phát biểu sao cũng được nhưng đại biểu Raoult có ý kiến gì thì là chuyện của ông ấy. Dĩ nhiên, nhà văn Pháp đoạt giải, nhà văn Pháp không đoạt giải, cũng như người Pháp đứng quày quán uống rượu đỏ hay uống rượu trắng cũng không có bổn phận giữ gìn hay ý tứ gì hết khi phát biểu, có chăng là đại biểu quốc hội và dân cử thì không nên phát biểu nhố nhăng.
Đảng UMP hùng dũng hơn ông Mitterand một tí, ra thông báo chính thức là không nhất trí với đại biểu và đảng viên UMP Raoul vì quyền phát biểu (của bà Ndiaye) là một quyền căn bản trong những giá trị dân chủ và cộng hòa mà UMP lúc nào cũng ủng hộ. Chí ít là đảng này, nói thế chứ vẫn còn ý thức được là thôi thì, bớt kinh dị được tí nào hay tí nấy.
Bình luận
1 bình luận (bài “Đỗ Kh. – Bổn phận kinh dị của nhà văn Pháp đoạt giải”)
Monsieur Éric Raoult này được ông “Danny the Red” tóc đỏ Daniel Cohn-Bendit kêu là thằng “liếm gót” (lèche botte) hay “bợ đít” là một nhân vật đặc sản của cái gọi là cánh hữu Pháp, hãnh tiến dám nói to lên cái mà bọn đồng chí chỉ dám nghĩ thầm mà thôi.
Năm 1991 đã từng so sánh bà thủ tướng Édith Cresson như dân bán cá, năm 2005 nổi tiếng vì vụ lộn xộn đốt xe bạo loạn trong vùng Paris, chưa chi ông ta lúc đó là tỉnh trưởng tỉnh Raincy đã ra lệnh giới nghiêm trước cả lệnh của thủ tướng là ông Dominique de Villepin, ủng hộ Ariel Sharon trong việc xây bức tường ngăn Israel và Palestine, chủ tịch Hội những người dân cử Pháp bạn của Israel (l’Association des élus français amis d’Israël = ADELMAD).
Vì như chó con (nabot hay pit-bull) nhanh nhẩu như những “tay dao hạng hai, khiêng súng cho xếp” như trong tiếng Pháp là “porte-flingue, second couteau, homme de main”. Thì không có gì lạ với nhân vật này, chắc quen thói tính kiếm cháo bằng đường tắt nâng bi xếp trước khi xếp nháy mắt, vì biết trên “thị trường” còn lắm kẻ rình rập cạnh tranh. Lỡ quê (nếu có) thì xóa đi chờ lúc khác làm lại, không có chết thằng Tây bà Đầm nào cả vì đã lỡ mang vào nghiệp chính trị ở Pháp thì phải vậy.