talawas blog

Chuyên mục:

Bắc Phong – Phá tường ô nhục đổ

11/11/2009 | 1:37 chiều | 7 Comments

Tác giả: Bắc Phong

Category: Chính trị - Xã hội, Thế giới
Thẻ:

Bac Phong 1

mấy chục năm bức tường Bá Linh

bị coi là bức tường ô nhục

nó thô bạo chia đôi nước Đức

chặn người dân cấm cản giao lưu

nó mọc lên ngăn cách gia đình

tan tác mất nhau sau thế chiến

nó là biểu tượng của phân ly

làm huyết mạch đông tây tắc nghẽn

bức tường xây bằng gạch cộng sản

bằng xi-măng chế độ độc tài

là sự xấu hổ của dân Đức

người ta nguyền rủa nó công khai

nó bảo vệ quyền lực chuyên chính

nó tượng trưng chia rẽ hận thù

lính vọng gác sẵn sàng nổ súng

bắn chết ai tìm kiếm tự do

vẫn có hàng nghìn cuộc vượt thoát

và hàng trăm cái chết ngậm ngùi

những nạn nhân mang một khát vọng

sống tự do dù phải thây phơi

nó ương ngạnh dưới ánh mặt trời

nhưng u ám trong lòng dân tộc

thực ra nó che khuất lương tâm

của những kẻ trên ngôi bạo lực

mặt nó bị trát đầy biếm họa

mang nội dung cay đắng mỉa mai

người ta vẽ gửi những thông điệp

dân tộc tôi đau khổ đọa đày

nó là nỗi ám ảnh trí thức

nó coi khinh phẫn uất người dân

có đất nước nào muốn chia cắt

sao chúng tôi không thể sống chung

nhưng chính những đau khổ âm thầm

đã chuyển động bánh xe lịch sử

và khát vọng tự do dân chủ

như sóng thần tràn khắp Đông Âu

người ta hô hào thúc đẩy nhau

dẹp cái sợ đổ ra đường phố

lúc nghe tin đồn ranh giới mở

họ kéo nhau đi đến bức tường

tình hình mỗi lúc một khẩn trương

đám lính gác đã toan nổ súng

rồi đổi ý ngần ngừ nhân nhượng

nhấc rào cản đóng dấu thông hành

thế là ùn ùn những đám đông

kéo tràn qua các trạm giao lộ

cuối cùng bức tường đã phải đổ

trong diễn tiến dân chủ hòa bình

họ ôm nhau nhảy múa uống bia

tất cả xảy ra như giấc mơ

đúng giấc mơ trở thành sự thật

sự thật thơm tho như nụ hôn

không tiếng súng nổ không xe tăng

chỉ những tiếng reo hò sung sướng

của người dân khổ đau chịu đựng

vui mừng vì dân tộc hồi sinh

bức tường đổ không phải ngẫu nhiên

thực ra là hậu quả tất yếu

của những người nỗ lực đấu tranh

bao thập niên xương máu hy sinh

họ tưởng niệm biến cố lịch sử

xây tường bằng chất xô-cô-la

rồi đập vỡ chia nhau từng miếng

nếm ngon lành vị ngọt tự do

Bình luận

7 Comments (bài “Bắc Phong – Phá tường ô nhục đổ”)

  1. Phùng Tường Vân viết:

    Văn Hóa Ứng Xử

    Nhân ông Nguyễn Đình Đăng “nhàn đàm” cùng ông vantruong có nói qua đến cái văn hoá ứng xử ở giữa chốn đông người (ngoại) của người gốc Việt, tôi xin được nói ké đôi lời: chuyện ấy đáng phàn nàn lắm, forums này nọ sao tôi cũng thấy ít nhắc nhở đến những điều khó coi như vậy, ngay cả việc nói tiếng nước mình một cách quá thoải mái,”bất cần” giữa một thính chúng có nhiều chủng loại khác nhau cũng khiến tôi lắm khi thấy nhột nhạt vì những đồng bào “vô tư” ấy lắm, chẳng biết có là quá đáng không?

  2. @ van truong:

    Tôi cũng cảm ơn ông vì chỉ trong một message có 5 dòng của ông mà tôi đã hân hạnh vừa được ông “xin lỗi” lại vừa được ông “cảm ơn”. Thật là hiếm lắm thay trong đối thoại Việt ngữ! Chẳng bù cho người Nhật, cứ bắt đầu một câu hỏi hay đề nghị gì đó là “Xin lỗi…”. Hai người Nhật chẳng may đụng xe đạp nhẹ vào nhau là lập tức cả̉ hai đều xin lỗi nhau, chưa cần biết phải trái. Hai người Việt tại Hà Nội mà đụng xe máy ngoài đường thì… phải biết.

    Hơi lạc đề “Bức tường ô nhục” một chút, song đã nhớ ra thì… chơi luôn kẻo quên.

    Cách đây ít lâu, tôi có dịp bay từ Tokyo về Sài Gòn. Trên chuyến bay đó có khá nhiều người Mỹ gốc Việt transit ở Tokyo về thăm quê hương. Tôi nói là người Mỹ vì tất cả đều “xài” hộ chiếu Hoa Kỳ, còn gốc Việt vì tất cả là người Việt “xịn”, nói tiếng Việt râm ran. Xem cách cư xử tự nhiên và ăn vận khá lịch sự của họ, tôi đoán có lẽ họ sống ở Mỹ cũng đã lâu, và ăn nên làm ra (Tôi mong mình đoán sai!). Song khi lên máy bay thì… “thôi rồi Lượm ơi”, có bà trèo hẳn lên thành ghế để lấy đà tống suitcase nặng ịch của mình vào khoang để đồ trên đầu. Bà kia khoan khoái tháo giày và bít tất ra, cho luôn chân lên ghế ngồi cho thoải mái. Đến lúc phải điền vào tờ nhập cảnh, một bà ngồi cùng hàng, cách tôi vài ghế (chuyến bay đó thưa khách) thấy tôi có cái bút bi bèn hỏi mượn, rồi lại chuyền tay đưa cho các bạn của bà “xài” và dĩ nhiên là quên luôn. Cái bút thực ra chẳng đáng gì. Ở Tokyo với 1 USD có thể mua vài cái như vậy. Song, việc bà ta quên khiến tôi phải lên tiếng nhắc nhở, coi xem trí nhớ của bà tới đâu. Đến tuổi ngũ tuần trở lên như tôi đây thì ai cũng có khả năng trở thành dễ quên lắm chứ. Bà ta chạy đi tìm một chốc rồi quay lại trả tôi cái bút mà không nói một câu nào, không cám ơn cũng chẳng xin lỗi. Chuyện bé bằng con kiến, có phải không thưa quý vị?

    Bởi vậy, nay được nghe đồng thời cả lời cảm ơn lẫn lời xin lỗi thật lấy làm sung sướng quá.

  3. vantruong viết:

    @ Nguyễn Đình Đăng
    Khi chợt thấy câu đó tôi cũng không nghĩ rằng ông thấy lộn mà là ngón tay gõ chữ lộn.
    Vì tôi cũng biết kha khá tánh tình của mấy người bạn Pháp bởi vậy khi nghĩ lại tôi thấy sáng ra liền, đó cái tính “đột phá” nhiều lúc không ngờ của người ta. Và đúng thế thật. Xin lỗi và cám ơn ông để đâu ra đấy.

  4. @ vantruong

    Tôi không nhầm số 7 thành số 9.

    Tôi biết rõ đó là năm kỷ niệm 200 năm CM Pháp (1789) và 100 năm kỷ niệm tháp Eiffel (1889). TV Pháp còn chiếu một vở kịch xem xét lại việc xử trảm Marie Antoinette với kết luận bà ta vô tội. Còn tháp Eiffel thì treo con số 100 dọc theo thân tháp, phá sáng vào ban đêm.

    Độc giả vantruong bây giờ có thể cho rằng những tay xì tường nhầm số.

  5. vantruong viết:

    Nghĩ lại nếu đúng là 1989 trong câu đó thì người Pháp cũng là vua giễu humour như câu :
    Il est interdit d’interdire = Cấm được cấm

  6. vantruong viết:

    Chắc ông Nguyễn Đình Đăng lộn số 7 thành số 9 trong « Vive la Révolution de 1789 »
    Năm đó Pháp sửa soạn kỷ niệm 200 năm cách mạng Pháp 1789.
    Năm 1989 ông Philippe Decouflé có đưa cống hiến mục múa « La danse des sabots » trong cuộc diễu hành kỷ niệm 200 năm Cách mạng Pháp tại Paris.
    1989 năm đó là năm
    Tuổi trẻ ơi tôi yêu các người quá.

  7. Lần đầu tiên tôi đặt chân sang thế giới tư bản chủ nghĩa là vào tháng 3 năm 1989, sang Paris.

    Khi sang tới nơi tôi thấy nhiều khẩu hiệu được xì trên tường
    “Vivre la révolutiion de 1989!” Ngạc nhiên, tôi hỏi một trí thức gốc Việt về khẩu hiệu này. Ông ta trả lời: “À, tụi Tây có nhiều thằng điên đó mà, lúc nào cũng kêu gọi cách mạng!”

    Tôi rời Paris ngày 4/4/1989, đi tàu quay về Moscow. Khi tàu chạy qua Ba Lan, tôi đã làm bài thơ sau đây gửi tặng chú thím tôi ở Paris:

    Về đây lạnh lẽo vô cùng,
    Gió xanh thổi trắng một vùng tuyết rơi.
    Nhìn nơi thăm thẳm xa xôi,
    Paris hoa lệ chân trời ngàn mây.
    Nhớ nhà chú thím Créteil
    Bên bàn đầm ấm xum vầy hôm nao;
    Nhớ tòa tháp sắt cao cao,
    Chú cùng thím đứng bên đào trổ bông;
    Nhớ xanh xanh biếc cánh đồng,
    Đường êm xa lộ, dòng sông, lâu đài.
    Nỗi lòng ai thấu chăng ai?
    Nhà ga phương Bắc và hai bóng hình.
    Cũng cùng trong một gia đình
    Mà nay ly tán mỗi mình mỗi phương.
    Bao giờ sung sướng quê hương,
    Bao giờ rộng rãi con đường Tự Do,
    Bao giờ đất nước ấm no,
    Anh em gặp mặt chuyện trò vui sao!
    Giật mình tỉnh giấc chiêm bao,
    Trong lòng để nói còn bao nhiêu tình.

    (Xem: http://ribf.riken.go.jp/~dang/DiTay.htm )

    Mọi việc tới nhanh hơn tôi tưởng.

    Mười ngày sau khi tôi rời Paris, đã xảy ra biểu tình của sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn. Cuộc biểu tình bị đàn áp thảm khốc vào đầu tháng 6/1989.

    Bảy tháng sau khi tôi rời Paris, tường Berlin được mở cửa.

    Hai năm sau, 1991, Liên bang Cộng hòa XHCN Xô Viết tan rã.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>