Vì cớ gì tôi ghét Việt Nam?
23/03/2009 | 3:50 sáng | 4 Comments
Category: Khủng hoảng đạo đức, Tổng hợp
Thẻ: Việt Nam trong mắt người nước ngoài
Thấy trên trang blog travelvice ngày 1/11/2007
Phạm Toàn kể lại
Những ai quen thói coi thường ý kiến trên blog thì cứ việc tiếp tục coi những ý kiến này là “đồ bỏ”. Chẳng sao hết. Ban đầu tôi cũng nghĩ đây là những ý kiến có thể để ngoài tai. Sau rồi, chính tôi gặp những chuyện hệt như tác giả đã kể. Chuyện nhỏ nhặt, chẳng có gì ghê gớm, nhưng thường là vậy: nhỏ như tiếng vo ve của con ruồi có khi lại gây khó chịu hơn… tiếng ho của giời đất. Tôi bị hỏng cái máy PC. Phải chữa hoặc là phải mua cái khác. Thế mà giữa cả rừng dịch vụ, thằng thượng đế này vẫn mất toi ba ngày vị chi gần một nửa tuần lễ, chỉ để mua được một cái máy không cầu kỳ. Mà nguyên nhân chậm trễ chỉ là vì những lời hứa hão (hoặc nói dối thì cũng thế!) Chính vì bắt gặp cái tật xấu đẻ ra các tật xấu đó, mà người viết blog khó chịu đến độ phải nói trong cả một bài gần chục trang màn hình, còn tôi cũng xin cất công kể lại cái bài mang cái đầu đề to đùng đó:
Những lý do để tôi ghét Việt Nam
Tác giả mở đầu: “Ôi Việt Nam, sao mà ta ghét mi quá chừng… Xin được kể tại sao…”
Tôi ghét Việt Nam vì cái thói nói dối
Tôi mệt vì những lời nói dối. Hình như thói quen nói dối phổ cập trong người dân ở đây vậy.
Tôi bị người ta nói dối khi tôi bảo người lái xe buýt con thoi ở sân bay đưa chúng tôi về một khách sạn (rồi chính tại đó một ông nhẩy bổ từ trong toà nhà ra nói rằng, đến đây là đúng địa chỉ rồi, nhưng khách sạn đã kín chỗ, để tôi đưa quý vị và các bạn sang khách sạn khác cũng gần gần đây thôi). Tôi bị lừa khi tới nhận cái ba lô bỏ quên tại Hanoi hotel, và bị nhân viên ở đây tìm cách moi của tôi ba chục đô mấy ngày ba lô nằm đây có xích chằng vào chân bàn ở cuối hành lang – và chúng tôi đã mang ba lô đi thẳng, nhất định không thèm chi một xu.
Tôi còn thường xuyên bị cả những người vớ vẩn khác cũng nói dối hoặc đánh lừa. Như cái nhà bà bán “bưu ảnh” lưu niệm đây. Hỏi “bà mua những cái này ở đâu?” Đáp “Tôi làm lấy bằng tay với con dao trổ”. Xem một hồi, thấy mặt sau có cả những dấu vết in máy; làm bằng tay đó hử?
Dối trá. Quá nhiều dối trá!
Ghét cái thói “chặt chém” người nước ngoài
Nước nào mua hàng chẳng mặc cả, nhưng chuyện có giá bán riêng cho người nước ngoài ở đây lại quá lộ liễu. Cùng đi chuyến ca-nô, người nước ngoài trả 100.000 đồng còn người Việt Nam ngồi ngay bên cạnh trả có 80.000 đồng thôi. Mua trái cây, giá tăng cao hơn tới 400%.
Cứ thấy người nước ngoài là “chém”, hễ “chém” được là “chém”. Ông Nguyễn Hữu Việt, cán bộ cơ quan du lịch Hà Nội bảo, đó không phải là “lừa lọc” mà đó có phần là “văn hóa”.
Du khách Mỹ và Nga cũng chịu chi, nhưng chi sang hơn cả là du khách Nhật, cô Thu Hương có cửa hàng lưu niệm ở khu phố cổ nói. Người Nhật ngay cả khi thấy giá cả tăng gấp đến mười lần thì vẫn cứ coi là rẻ. Nhưng người Italia và Đức thì xem hàng rồi mỉm cười, “xin lỗi” thôi!
Dân ở đây gọi những du khách nào ngây ngô nhất là lũ “gà béo”, nghĩa là khi một chiếc đồng hồ Rolex rổm của Tàu giá 10 đô có thể bán cho “gà” tới 100 đô, một chuỗi “hạt trai” rổm 5 đô bán tới 40 đô.
Daniel Lewenstein, một luật gia Mỹ ở Việt Nam đã lâu nói, “người bán hàng tìm cách tăng giá là chuyện thường tình, nhưng khó chịu nhất là có bảng giá hẳn hoi họ vẫn cứ tăng: đi taxi ra Nội Bài, trên xe có đề giá hẳn hoi 150.000, nhưng cứ phải trả 280.000!”
Ghét cái thói thích gây tiếng ồn
Hình như ở nước này người ta thả sức gây tiếng ồn để làm ô nhiễm môi trường.
Hàng trăm nghìn xe máy gầm gào. Cứ 5 đến mười giây, lại còi xe inh ỏi. Còi khi vượt, còi khi ngoẹo, còi khi cáu kỉnh, còi khi khoái chí, còi giục người đi trước phóng nhanh lên, còi khi đi trái đường trên đường một chiều, còi để khoe còi; và còi vì mọi người khác cũng còi như mình! Ở Hà Nội, nằm trong phòng khách sạn rồi vẫn nghe thấy tiếng còi.
Những cái loa xã hội chủ nghĩa treo khắp nơi và ngày ngày làm nhức tai. Nói đủ thứ hàng giờ liền, tin tức, thời tiết, âm nhạc, quảng cáo, âm lượng cao át cả tiếng còi. Nằm ở một phòng khách sạn nhìn ra đường, từ 7 giờ sáng đã bị đánh thức và nghe đủ thứ âm thanh ồn ĩ đó rồi.
Cạnh đó, còn cảnh xây dựng liên miên, rồi các quán karaoke, thấy mình muốn điếc luôn.
Ghét cái cách nói năng
Tốt nhất là miêu tả cách người ta nói như con mèo “nói” khi đang đầy miệng thức ăn, meruughh-meowruugh-rruughh
Cũng có thể mô tả hầu hết đàn ông ở đây nói năng như người bệnh tâm thần ấy.
Ghét lối giao thông lộn xộn giáng họa cho người đi bộ
Dân Hà Nội có 1,5 triệu người đi xe máy, dân ngoại tỉnh có hơn 400.000 nữa, và mỗi năm lại tăng 14%. Chính cảnh đó gây đủ thứ tai họa bất ngờ cho người đi bộ.
Lối đi bộ bị hàng rong chiếm và nhà “mặt tiền” nhô ra chiếm để kinh doanh. Nghĩa là phải đi bộ dưới lòng đường và thường xuyên bị xe máy và ô tô đe dọa.
Có rất ít lối đi băng đường cho người đi bộ. Thế nhưng, đèn bật xanh cho mình đi ngang rồi đó, nhưng xe vẫn cứ vọt ngang mặt mình. Ngỡ mình như hòn đá chìm dưới lòng nước xiết, mình nằm đó, xe cộ vẫn cứ trôi qua trên đầu mình.
Đi bộ mà lại mang theo con nhỏ hoặc tính nết cẩn thận thì ôi thôi, khi đó chỉ còn Đi không đi, đứng không đứng, và nói thế là đủ.
Ghét cái giá mua Visa để vào Việt Nam
Tôi ghét cái giá phải trả để vào được Việt Nam, ghét cảnh chầy vẩy để được mua rẻ hơn!
Ghét những cái nhà “siêu mỏng” ở Việt Nam
Vào khách sạn, phải leo không biết bao nhiêu bậc cầu thang, chỉ vì người ta thích làm nhà cao thật cao, thật nhiều tầng và buồng thì thật hẹp. Muốn có phòng tốt phải lên tầng tám, và bà vợ bụng chửa chỉ đi tới tầng ba là đã muốn xỉu rồi!
Ghét cái cung cách cư xử ngoài mặt tiền
Cái cung cách để xe máy trước cửa hàng hoặc trước khách sạn khiến người đi bộ phải len lách rất khó chịu. Người để xe vừa bất cẩn và lại vừa bất lịch sự. Họ xô xô đẩy đẩy để chỉ cốt được việc cho mình, bất cần việc người khác.
Ghét những con tôm hùm sao mà bé tí
Với 3 đô tôi được một con tôm hùm hoặc một con gì đó từa tựa như con tôm hùm! Chuyện xảy ra khi chúng tôi đi chơi Vịnh Hạ Long. Cái gọi là con tôm hùm ném vào đĩa cho tôi có vẻ như một thứ con hoang lai tạo giữa tôm sú và tôm hùm. Thịt bên trong thì ít, và cái xác thì nom sao gớm ghiếc.
Ghét những cái ghế ngồi, những con gián và bệnh “tiêu chảy cấp”
Tôi biết chứ, người ở đây nhỏ bé, đồng ý thế, nhưng sao lại thiết kế ghế trẻ con cho họ ngồi?
Gián thì thấy chạy rông khắp nơi: ngoài đường phố, trên xe ô tô, trong thức ăn. Chẳng có gì lạ khi thấy nước này phát bệnh dịch gọi bằng “tiêu chảy cấp” mà tôi thì gọi bằng bệnh tả; xin coi bản tin Reuters dưới đây:
HANOI (Reuters) – Dịch tả bùng phát ở Bắc Việt Nam ảnh hưởng tới hơn 200 người.
Báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn lới Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu nói hơn 1.600 người bị tiêu chảy cấp và nôn mửa, trong đó 202 người dương tính với phẩy trùng bệnh tả kể từ 23 tháng Mười. Các báo cáo không cho biết có bao nhiêu người chết trong vụ dịch trầm trọng này ở 13 tỉnh và thành phố trong số 64 tỉnh và thành phố ở Việt Nam, nơi đây vào năm 2004 đã từng bùng phát dịch tả.
Ghét cái chuyện đâu đâu cũng thấy mũ sắt
Chắc chắn tác giả đã lẫn mũ bảo hiểm xe máy với mũ sắt lính đó thôi!
Nhưng tác giả nói: mũ sắt ở Việt Nam tương tự như mũ đội khi chơi bóng chầy ở Mỹ. Ở đây người ta đội mũ sắt thường xuyên, và nhìn thế, cứ ngỡ như xung quanh mình đầy những kẻ thù…
Ghét các ông lái xe taxi
Tôi đâu có là người để bị cánh taxi lừa! Vào xe taxi rồi, cửa đóng chặt, lúc nào cũng cảnh giác, bản đồ trải ra để giám sát hành trình. Nhưng hãy cẩn thận, sểnh ra một cái là họ đánh lừa, bị chôm đồ, có khi còn tệ hơn ấy.
Ở Việt Nam, ta hãy sẵn sàng chờ những gì xấu nhất cùng đến với các ông taxi. Đây là nơi nổi danh với những đồng hồ đo bị làm xiếc đếm đo sai bắt ta trả tiền nhiều hơn.
Chưa hết! Tôi có lần bị ông taxi chạy thêm 8 phút/2 kilomet quanh cái hồ quen thuộc gần khu phố cổ chứ không chạy thẳng về nơi chúng tôi định đến. Tôi nhắc nhở anh ta, nhưng anh ta cho biết rằng đường bị kẹt, không thể về thẳng nhà. Những ông taxi khác thì chạy lòng vòng, nói rằng không tìm được địa chỉ; tôi cũng gặp hai ông khác làm ăn lộn xộn, nhưng khi yêu cầu dừng lại để xử lý thì nhất định không chịu.
Ghét cái thói thổi phồng món ăn Việt
Món ăn ngon nhất tôi được ăn không phải là món Việt Nam.
Ở Đông Nam Á có vô khối món ăn với đủ vị khác nhau. Nhưng thật tình, tôi thấy chúng nhạt nhẽo, không hấp dẫn lắm.
Nói thật nhé: ăn món Thái, tôi có thể ngày nào cũng ăn trong cả tháng; nhưng món ăn Việt Nam ấy à – ngày nào cũng như ngày nào, lặp đi lặp lại quá nhiều.
Ghét cái thói vô cảm của con người ở đây
Rõ ràng là có chuyện “xung đột” văn hóa! Vợ tôi bảo cô rất sợ bị người ta cứ nhè cô mà nắm lấy rồi sờ sịt – tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Cô hiểu rằng con người ở đây hễ thích ai thì ngay ở ngoài phố họ cũng cứ hay nắm lấy cánh tay hoặc khuỷu tay rồi làm đủ thứ chuyện.
Vợ tôi bảo: “Biết rồi, văn hóa của người ở đây như vậy, nhưng sao họ không chịu hiểu cho là chúng tôi không thích chuyện như thế kia chứ?”
Vợ tôi cũng ghét cái thói nhân viên khách sạn đi theo sát cô ấy quá, đến độ cảm thấy cả hơi thở của người đó sát ngay sau gáy.
Ghét cái tình trạng người Việt Nam không có khả năng giao tiếp hoặc không đoán định được việc gì có thể xảy ra hoặc biết được nhu cầu của người khác
Vợ tôi thường nhận xét rằng “con người ở đây tốt, nhưng cứng như đá”.
Tôi xin kể hai chuyện:
Chuyện thứ nhất là việc tôi cố tìm một cái cối và một cái chầy ở cái vùng đầy chầy và cối này mà tìm không ra! Tôi muốn dùng chầy và cối để nghiền thuốc cho vợ đang có mang để em uống cho dễ trôi. Căn cứ theo từ điển mạng Wikipedia thì loại chầy cối này đã có hàng ngàn năm nay, gắn liền với việc nghiền thuốc ở các nhà thuốc. Theo mô tả, đó thường làm bằng sứ và tay cầm bằng gỗ. Tôi đã đi khắp các nhà thuốc và siêu thị và đi khắp khu phố cổ để tìm, lật cả bàn đồ hướng dẫn du lịch ra mà đi cho chắc ăn…
Đến đâu tôi cũng phải biểu biễn việc dùng chầy cối để ra hiệu muốn tìm mua một cái cối và một cái chầy. Tôi lại tra từ điển để chỉ các từ khóa liên quan! Vậy nhưng chẳng ai hiểu cả.
Cuối cùng cũng có người “hiểu”, đó là một ông ở hiệu thuốc, ông trỏ vào nách với những mảng lông đang mọc …
Đây là chuyện thứ hai. Vợ tôi có mang, em bị ngứa bụng. Nàng đến hiệu thuốc, mô tả “chứung bệnh” của mình, và tìm thuốc, em ghi tên thuốc ra: Caladryl. Tên thuốc đặc hiệu đó ở đâu cũng thế, nhưng còn có tên chung khác thuộc nhóm hydrocortisone.
Nhân viên hiệu thuốc không hiểu. Vợ tôi đành vạch cái bụng chửa ba tháng ra và ra hiệu gãi gãi.
Người bán hàng nay đã hiểu… “Có mang?” Và với vẻ thông thái hiếm có, người đó đưa cho vợ tôi một … hộp thuốc tránh thai.
Những suy nghĩ cuối cùng về cái đất nước tôi thích được ghét nó
Tôi đến Việt Nam nhiều lần cũng như đến với các nước khác thôi, nhưng đến với một đầu óc cởi mở và một thái độ tò mò muốn biết nhiều điều. Những gì tôi nói bên trên là kết quả những trải nghiệm với con người và điều kiện sinh sống ở nước này. Hẳn các bạn sẽ thấy lạ với cái cách tôi nói ra chỉ rặt những điều khó chịu như trên – song bạn cũng nên hiểu rằng còn có những cái tốt đẹp khác… năm thì mười họa cũng vẫn có đấy.
Tôi có lần như thể choáng váng khi thấy một người bán hàng rong tôi vẫn mua hàng quen giơ nắm đấm trước mặt mình, trong nắm tay đầy tiền. Bị nhầm từ hai ngày trước đã bắt tôi trả nhiều hơn cái giá tôi phải trả, và bây giờ người đó thối lại cho tôi. Tuyệt trần, tôi liền lấy món tiền đó để mua thêm thức ăn người đó bán.
Tôi hài lòng về chuyện ở Hà Nội có thể kiếm được phòng trọ tốt hơn ở Bangkok. Dĩ nhiên, ta phải cố công cố sức, nhưng khi đã tìm ra được rồi thì rất hay: một phòng có cả WiFi, có tủ lạnh mini, nhà tắm, nước nóng, giường rộng, Tivi thu từ vệ tinh, máy lạnh, mà giá chỉ từ 7 đến 13 đô mỗi đêm.
Tôi vẫn nghĩ và thú vị với việc mình là một người Mỹ mà được lang thang trong cái thành phố cách đây chưa xa đã bị chiến tranh tàn phá.
Tôi thực sự thích thú đi trên hè và vào ngõ, nơi ngày đêm lúc nào cũng hối hả tất bật với nhiều món ngon.
Và một trong những trải nghiệm thú vị nhất là tôi được gặp lại cô bạn gái xưa của Aaron bạn tôi. Cô thông minh, hoạt bát, từng là nhà báo có tên tuổi trên thế giới, nếu cô không bận bịu ở Mỹ hoặc ở Thái Lan thì có thể gặp được cô tại Hà Nội. Một tối kia, hai vợ chồng tôi hân hạnh được cô mời đi ăn một bữa no nê ngon lành. Cô hiểu rõ hai mặt trái ngược như vừa kể trên, những điều để ta tha thứ và quên.
Tôi không thể nói mình có khi nào khuyên ai đó đến thăm đất nước này, nhưng với ai có tính thích hiểu biết, thì chẳng có gì thích hơn là tự mình trải nghiệm. Tôi không hy vọng viết ra vô số những điều gì có thể ít nhiều làm mình va chạm với mọi người. Vậy thì xin các bạn cứ đi, cứ đi thăm Việt Nam hai hoặc ba tuần, và rồi hãy quay về nhà với những câu chuyện gớm ghiếc đủ để cá cược xem ai bị sốc ai không.
Chẳng biết người kể lại bài viết này có cần thêm lời bình nữa hay không đây?
Nguồn: “Reasons To Hate Vietnam”, http://travelvice.com/archive/2007/10/reasons-to-hate-vietnam.php
Bình luận
4 Comments (bài “Vì cớ gì tôi ghét Việt Nam?”)
Hi, ý kiến của một anh Tây-ba-lo thôi mà bác. Nhiều thứ cháu thấy đúng, nhưng hời hợt, chủ quan, có lẽ chỉ dịch bài viết chính lên đây mà không gửi được cả comment lên là một thiếu sót chăng?
Cháu thấy nhiều comment trong bài viết đó rất có ý nghĩa.
Phần “kể” của ông PT có nhiều chỗ sai hẳn so với nguyên văn của tác giả, đơn cử hai chỗ:
1. Đoạn nói về giao thông: “Do not stop. Do not run.” Được dịch thành: “Đi bộ mà lại mang theo con nhỏ hoặc tính nết cẩn thận thì ôi thôi, khi đó chỉ còn Đi không đi, đứng không đứng, và nói thế là đủ.”
Tác giả đã nắm được quy tắc khi qua đường ở HN: không được đứng lại giữa đường, không được chạy. Nhưng nếu đọc câu văn của ông PT thì chẳng hiểu ý ông định nói gì.
2. Đoạn nói về khả năng giao tiếp của người Việt: “…so Tatiana makes itching/scratching motions across her large, third-trimester belly.” Được dịch thành: “Vợ tôi đành vạch cái bụng chửa ba tháng ra và ra hiệu gãi gãi.”
Chắc ông PT không xem ảnh, cô nào chửa ba tháng thì bụng không thể to đùng như thế được. Tác giả muốn nhấn mạnh sự không thông minh của nhân viên hiệu thuốc (còn tôi thì nghĩ có lẽ nhân viên hiệu thuốc muốn đẩy vợ chồng anh Tây đi cho nhanh – đấy cũng là tính cách quen thuộc của dân Việt mình phải không ạ 🙂
Tôi bán trà sữa để sống qua ngày, định bụng nói dối để kiếm thêm, nhưng lần nào cũng thất bại. Đọc bài này, tôi thấy tự xấu hổ cho mình. Nhưng cũng có một chuyện ăn quỵt không trả tiền của một số học sinh trường TVN. Các em kêu bốn năm món, ăn no nê rồi dĩ đào vi thượng sách. Mới học sinh cấp hai thôi, lại ở ngay cái thành phố HCM văn minh tươi đẹp, và ở ngay trong một đất nước luôn tự cho mình là đỉnh cao trí tuệ loài người mà người bán như tôi cũng tìm cách nói dối và người mua như mấy đứa trẻ con cũng ăn quỵt chỉ vì vài đồng xu thì còn gì để bàn cãi nữa. Đã lúc dân tộc chúng ta phải chuyển mình rồi chăng???
[…] có biết cái đoạn blog “Reasons to Hate Vietnam” trước khi được ông Phạm Toàn “kể lại” trên talawas blog. Có […]