talawas blog

Chuyên mục:

5 bức xúc của đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Dũng

23/10/2009 | 12:20 sáng | 6 Comments

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

GS Nguyễn Lân Dũng, từ năm 1997 là đại biểu Quốc hội của tỉnh Đắc Lắc (các khóa X, XI, XII), vừa trình bày 5 kiến nghị với Quốc hội Khóa XII, Kỳ họp thứ 6. Ông nhận định rằng tại Việt Nam “những người có chức, có quyền phần lớn đều là đảng viên”, trong khi Trung Quốc dám “cử hai trí thức không phải là đảng viên giữ các chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Khoa học-Công nghệ và Bộ trưởng Y tế”.


Bình luận

6 Comments (bài “5 bức xúc của đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Dũng”)

  1. Hoàng Trường Sa viết:

    “Những người cộng sản chân chính, thật sự yêu nước thương dân hôm nay hôm nay phải dũng cảm ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào sự thật. Đó là: ngày tàn của chế độ cộng sản Việt Nam đã đến. Ngay từ bây giờ những người cộng sản cần phải nghiêm túc trau dồi phẩm chất, trí tuệ của mình cho một ngày gần đây, khi xuất hiện một đa nguyên chính trị ở Việt Nam. Nếu lúc đó, những người cộng sản có đủ đức, đủ tài thì vẫn được lịch sử công nhận giữ vai trò trung tâm. Còn nếu ngược lại thì phải chấp nhận diệt vong là tất yếu. Phải khẳng định chắc chắn rằng: Không thể chấp nhận tồn tại một chế độ cộng sản độc đảng thối nát ở Việt Nam như hiện nay.” (Trích ý kiến bác Công Tâm)

    Hoàn toàn đồng ý với bác Công Tâm là không thể chấp nhận tồn tại một chế độ cộng sản độc đảng thối nát ở Việt Nam như hiện nay. Tôi cũng nghĩ như bác là ngày tàn của chế độ CSVN cũng gần đến rồi. Dĩ nhiên là trong thời hậu cộng sản, với nền chính trị đa nguyên đa đảng mà tôi tin là nước ta sẽ theo khi chế độ CS chấm dứt, những đảng viên của ĐCSVN vẫn có thể tập họp lại để tranh thủ với các đảng khác để tiếp tục cầm quyền nếu họ thật sự có tài đức và có chương trình được đa số dân ta tin tưởng và bỏ phiếu bầu cho họ. Tuy nhiên, nói ra xin bác đừng buồn, cá nhân tôi không mong đợi gì vào cái đảng này.

  2. Phùng Tường Vân viết:

    @Công Tâm :
    “Biết mình ngu nên quyết tâm thực hiện ‘hy sinh đời bố,củng cố đời con’, con cái của chúng cứ vừa qua lớp 2 là đưa ra nước ngoài học…”
    “Hy sinh”, “củng cố” nỗi gì, chẳng qua là cha ông gia nhập băng đảng ăn chặn lương dân, cướp của đất nước mà con cháu hưởng của xương máu, bất minh; những hạng ấy rồi đầu óc ở đâu mà chữ nghĩa lọt vào được. Hậu duệ nếu chẳng lụn bại ở đời thứ nhất thì cũng tàn mạt ở đời thứ hai, trời đất quỷ thần nào mà che chở nổi. Tỉnh ngộ mau thì nghiệp sau may ra nhẹ bớt!

  3. Tôn Nguyễn viết:

    Biết thì ai cũng biết rõ những đảng viên đang cầm quyền ở VN đều bất tài và thối nát chỉ trừ những kẻ dối trá nằm ở trong Đảng và những người đầu óc không bình thường mới cho rằng ĐCSVN vẫn sẽ đem lại công bằng, hạnh phúc cho dân.

    Vì không có con số chính xác tôi nghĩ những đảng viên thức thời như ông Công Tâm hay Tống Văn Công…không nhiều so với những đảng viên như Tâm Việt. Thứ hai họ không tập hợp lại được như một đảng phái đối lập (như ông Nguyễn Hộ muốn làm và thất bại).

    Phần còn lại là đa số đảng viên (bao gồm luôn những đảng viên trong BCT) được hưởng đặc quyền + đặc lợi thì họ kiên quyết chống lại bất kỳ sự thay đổi theo chiều hướng dân chủ vì theo họ đó cũng là mất mát quyền lợi cá nhân, gia đình, dòng họ…

    Sự thay đổi chắc chắn sẽ đến nhưng đừng hy vọng những kẻ đang cầm quyền hiện nay thực tâm muốn vậy. Khi những kẻ xảo trá, tham lam, hèn nhát, bất tài không còn chỗ bám (TQ hoặc dân) và bị chính những người trong nội bộ vạch mặt chỉ tên thì thời cơ phải đến không thể khác được.

  4. Công Tâm viết:

    Nghĩ gì khi đọc bài viết: Mưu đồ thâm hiểm phía sau lời “góp ý” của Tâm Việt và đổi mới Đảng của Thiện Ý Tống Văn Công

    Bản thân tôi là một Đảng viên ĐCS hơn 30 năm theo Đảng. Trong những mảng tối của những người quan cộng sản Việt Nam vẫn có người mang trái tim đồng loại hướng về những người công nhân, nhân dân lao động Việt Nam vốn dĩ hiền hoà, cam chịu.

    Có thể nói một cách nghiêm túc rằng: Cơ quan chính quyền ở Việt Nam hiện giờ giống như một trại ti nạn. Từ trung ương đến tận địa phương. Càng xuống cơ sở càng tồi tệ. Kẻ nào què quặt, dốt nát không học được, muốn nhanh lấy nhiều bằng cấp thăng tiến thì vào cơ quan chính quyền làm việc. Có rất nhiều trường hợp tôi thấy văn hoá chỉ học đến lớp 7/12 đi làm mướn, thậm chí có người ở nhà chăn nuôi heo, vậy mà đùng một cái thấy họ xuất hiện làm việc ở phường, quận, trở thành quan cộng sản. Khoảng 5-7 năm sau lại giật mình nhìn thấy danh sách trích ngang bầu cử vào hội đồng nhân dân của họ với 3 tấm bằng đại học (thông thường những tấm bằng mà chính quyền quan cộng sản khoái nhất là: Bằng đại học kinh tế, đại học luật, đại học quản trị hành chánh quốc gia). Người người thi nhau học. Ngành ngành thi nhau học, cấp cấp thi nhau học. Quan cộng sản thật đáng kính nể. So với sinh viên đào tạo chính qui giỏi nhất cũng phải học 4 năm sau mới lấy đươc một bằng đại học, đằng này quan cộng sản thì cứ 5 năm lấy ba bằng. Trừ quan cộng sản nào văn hoá thấp mới học đến cấp 2 thì phải mất tới 7 năm mới lấy được 3 bằng. Do vậy không trách được quan cộng sản cứ hay đàn áp coi thường sách nhiễu dân là thế.

    Chưa hết, bên ngành cảnh sát thì những kẻ hôm qua là trường hợp học sinh cá biệt, lêu lổng, xì ke ma tuý, cả xóm đều sợ vậy mà hai năm sau, sau khi được công an giáo dục giác ngộ bỗng trở thành quan cộng sản. Ngày đêm phối hợp với thế hệ đàn anh đi trước chặn đường ăn hối lộ. Làng xóm lúc này lại tiếp tục nể sợ. Tệ hại nhất là lực lượng cảnh sát, những kẻ cướp ngày công khai trắng trợn v.v…

    Còn chính phủ thì sao? Rất nhiều, nhưng ấn tượng nhất là Thứ trưởng Bộ Công Thương Bùi Xuân Khu xuất thân từ nông dân, lớn lên như bao thanh niên khác đi nghĩa vụ quân sự, làm y tá tại bệnh viện 7C quân đội thuộc quân khu 7, trình độ văn hoá lớp 7/10 nhưng không có bằng. Sau đó xuất ngũ về làm công nhân cho Công ty may Việt Tiến. Vì có lý lịch “tốt” nên được đề bạt lên chức quản đốc phân xưởng cắt, từ đó trở thành một chuyên gia ăn cắp vải số một, rồi lên phó giám đốc Xí nghiệp may I. Đặc điểm của cán bộ này là: Mỗi lần trình bày hay nói một vấn đề gì thì phải “đ. mẹ” bốn lần, ít ra thì cũng phải ba lần mới chịu nói tiếp. Sau này cũng chịu khó rèn luyện đi học đại học tại chức ban đêm (dân Việt Nam có câu: “dốt như chuyên tu, ngu như tại chức”). Thế rồi cũng ngoi lên được chức tổng giám đốc Công ty may Việt Tiến, rồi tổng giám đốc Liên hiệp may và hiện tại bây giờ trở thành quan cộng sản cỡ bự giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, nghiễm nhiên nằm trong cơ quan chính phủ Việt Nam. Chính vì có tài lên chức nên mọi người đặt cho cái tên trìu mến là đốc-tờ-Xuân (trong Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng). Biết mình ngu nên quyết tâm thực hiện “hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Con của cán bộ Bùi Xuân Khu cứ lên cấp 2 là đưa ra nước ngoài học… Những loại quan cộng sản cấp tiến như thế này bây giờ nhan nhản, không kể hết được.

    Trở lại bài viết của tác giả Thiện Ý về đổi mới Đảng để tránh nguy cơ bị sụp đổ. Thiện Ý là một con người có trái tim yêu nước, biết yêu thương những người lao động Việt Nam vốn cam tâm với nghèo khó và chịu đựng. Trong thời kỳ mất nước những người dân lao động Việt Nam đã phải chịu đựng ba tầng lớp áp bức bóc lột, với hàng loạt sưu cao thuế dày. Họ đã cống hiến hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giành lại một nền độc lập dân chủ như ngày nay. Họ không ngờ rằng: Cùng với hàng loạt thành tựu và tăng trưởng trong thời đại văn minh, thân phận của họ càng bị rẻ rúng hơn bao giờ hết, bị bóc lột dã man hơn. Không thể kể xiết những trò bịp bợm, vận động, quyên góp, phí và lệ phí của quan cộng sản từ các ngành các cấp, các tổ chức lớn nhỏ. Thậm chí chủ tịch phường trực tiếp ăn rác. Rác mỗi nơi thu một phách. Nơi thì 10 ngàn, nơi thì 20 ngàn / hộ dân /tháng. Riêng phường Tân Kiểng Q7, TPHCM, lãnh đạo qui định 20 ngàn đồng/ hộ dân /tháng với lý do thu thêm 10 ngàn gây quĩ phường, hàng tháng giao cho tổ dân phố đi thu, người gom rác không được thu.

    Ngược dòng thời gian, Thiện Ý là một con người từng đi tiên phong dám thoát ra khỏi hiện trạng của những tư duy cằn cỗi lỗi thời. Một cánh chim báo bão ắt không tránh khỏi những bi kịch của cuộc đời. Nay tuổi đã cao tưởng chừng có thể yên phận về sinh hoạt chi bộ Đảng khu phố. Lại không thể làm ngơ trước những tấn trò đời nhố nhăng, kệch cỡm từ quan to đến quan nhỏ. Lẽ ra chi bộ là điểm tựa cuối cùng, là nơi để gửi gắm, chia sẻ niềm tin… Ngược lại chi bộ khu phố 4, phường Tân Kiểng lại là nơi điếm đàng mất đoàn kết nhất chưa từng có từ trước tới giờ. Đồng chí bí thư chi bộ nghe đâu là cộng sản cơ hội học dự báo thời tiết. Ngay từ khi mới giành được chức bí thư, việc đầu tiên là thanh trừng nội bộ, dựng chuyện nói xấu đồng chí mình, vận động lôi kéo bè phái. Phân biệt kỳ thị. Kẻ lưu manh làm lãnh đạo. Lúc nào cũng mệnh lệnh, vận động quyên góp tiền để bỏ vào túi tham. Ra nghị quyết bắt Đảng viên sinh hoạt trong chi bộ ngoài việc đóng đảng phí hàng tháng theo qui định thì mỗi đảng viên phải đóng thêm 5 ngàn /tháng để gây quĩ (trước đây 10 ngàn). Hiện nay đang đề nghị lên 10 ngàn. Chưa hết, tự đặt ra quyền thu tiền các quầy bán báo, hàng rong vỉa hè phải cống nộp hàng tháng cho bí thư… Không thể nói hết tình trạng Đảng hiện nay. Một tên lưu manh học dự báo thời tiết về làm công tác Đảng giống như một người lấy cái cân đo chiều dài. Trong tổ chức, đảng viên không tin Đảng, thậm chí còn gọi là: Đảng bây giờ là đảng lưu manh, huống hồ gì là dân. Những kẻ lưu manh thì được gọi là quan cách mệnh. Những người vì nước, vì dân thì bị kỳ thị đối xử. Hiện tượng Thiện Ý Tống Văn Công không phải là chuyện lạ. Những ai là người cộng sản chân chính đều được học thuộc lòng “Ý thức xã hội quyết định tồn tại xã hội”. Những người cộng sản chân chính cần phải biết cám ơn tác giả Thiện Ý Tống Văn Công, một cánh chim báo bão, báo hiệu chế độ cộng sản ở Việt Nam đã suy tàn và sắp đến ngày diệt vong.

    Những người cộng sản chân chính, thật sự yêu nước thương dân hôm nay hôm nay phải dũng cảm ngẫng mặt lên nhìn thẳng vào sự thật. Đó là: ngày tàn của chế độ cộng sản Việt Nam đã đến. Ngay từ bây giờ những người cộng sản cần phải nghiêm túc trau dồi phẩm chất, trí tuệ của mình cho một ngày gần đây, khi xuất hiện một đa nguyên chính trị ở Việt Nam. Nếu lúc đó, những người cộng sản có đủ đức, đủ tài thì vẫn được lịch sử công nhận giữ vai trò trung tâm. Còn nếu ngược lại thì phải chấp nhận diệt vong là tất yếu. Phải khẳng định chắc chắn rằng: Không thể chấp nhận tồn tại một chế độ cộng sản độc đảng thối nát ở Việt Nam như hiện nay.

  5. vantruong viết:

    Có vẻ như nhà bác học Einstein cũng dí dỏm lắm nên xin được tự chuyển ngữ hai câu tuyệt vời như thế này của ông:
    1./ Ceux qui aiment marcher en rangs sur une musique: ce ne peut être que par erreur qu’ils ont reçu un cerveau, une moelle épinière leur suffirait amplement.
    => Cái não bộ của những người chỉ biết đi theo một điệu nhạc là (lỗi) thừa vì họ chỉ cần bộ xương sống là đủ.
    2./ Inventer, c’est penser à côté.
    => Sáng chế là suy nghĩ bên (ngoài) lề.

  6. Phùng Tường Vân viết:

    @”những người có chức có quyền phần lớn đều là đảng viên”

    Ngay cả điều này cũng không có gì là bất thường nếu như “đảng” không phải cũng đồng thời là “nhà nước” như cái mô hình chính trị quái dị của cái nhà nước Cộng Hoà XHCNVN ngày nay, một mô hình chính trị không thừa nhận một đảng phái đối lập, không thừa nhận quyền tư pháp độc lập, không thừa nhận quyền tự do ngôn luận của vai trò báo chí, ngay cả đến vai trò của “cái gọi là” quốc hội của nhà nước ấy, xin thưa với Đại biểu QH Nguyễn Lân Dũng, nó thực sự thực hiện được cái gì gọi là quyền lập pháp, thực hiện được mảy may chút gì gọi là quyền cân bằng, quyền kiểm soát đối với quyền hạn vô bờ của nhà nước?Thậm chí đến các tổ chức dân sự, tổ chức nghề nghiệp, hội đoàn tôn giáo, nghiệp đoàn, những đoàn thể áp lực…vốn là những tổ chức ngoại vi không thể thiếu của một xã hôi dân sự lành mạnh và dân chủ… đều hoàn toàn không có, cho nên những bức xúc như được biểu hiện ở đây, xin thưa ngay rằng nó hoàn toàn vô bổ mà thôi, không ai điếc hơn những kẻ không muốn nghe, cái nhà nước này nó có muốn nghe cái gì khác ngoài những tung hô, những gì đảm bảo sự nắm giữ cho thật chặt những quyền lực đã hoàn toàn mất hết tính chất chính thống của quyền lực ấy.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>