Bức ảnh chụp Chủ tịch Nguyễn Minh Triết gây chú ý
27/09/2009 | 12:54 sáng | 11 Comments
Tác giả: talawas blog
Category: Thời sự / Spectrum

Chiều 25/09/2009, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã phát biểu trong Khóa họp Thường niên 64 Đại Hội đồng Liên hiệp quốc tại New York. Bức ảnh của phóng viên AP Mary Altaffer chụp ông trong lúc chuẩn bị chờ phát biểu đang gây chú ý.
Bình luận
11 Comments (bài “Bức ảnh chụp Chủ tịch Nguyễn Minh Triết gây chú ý”)
-
talawas - Lời tạm biệt
-
Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>
tác giả talawas
Bài mới nhất
- talawas – Thông báo cuối cùng
- Alec Holcombe – Văn kiện Đảng toàn tập: Lắng nghe tiếng nói nội bộ chính thức của Đảng (bài cuối)
- Pierre Asselin – Sử dụng Văn Kiện Đảng để hiểu chiến lược cách mạng của Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, 1954-1975 (bài 3)
- Ken MacLean – Văn kiện Đảng: Những khả năng và giới hạn trong thể hiện chính thức của một chính đảng đương quyền (bài 2)
- Vũ Tường – Văn kiện Đảng Toàn tập: Ván bài của chế độ và món hời của các nhà nghiên cứu (bài 1)
- La Thành – Nền độc tài của một ý thức hệ đã chết
- Đinh Bá Anh – Độc tài sáng suốt
- Võ Thị Hảo – Miền Trung ơi! Người đã bị thí mạng?!
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần cuối)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 5)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 4)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 3)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 2)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 1)
- Trần Ta-bit – Ca dao thời Việt Nam Dân chủ cụ Hồ
- Trần Ta-bit – Chuyện tiếu lâm thời Việt Nam Dân chủ cụ Hồ
- Hoàng Ngọc-Tuấn – Giã từ talawas
- Hoàng Hưng – talawas và tôi: “Duyên” và “nghiệp”
- Nguyễn Thị Thanh Bình trả lời phỏng vấn của talawas
- Phạm Xuân Nguyên trả lời phỏng vấn của talawas
- Barbara — Hãy nói, khi nào em trở lại
- Barbara — Nỗi quạnh hiu
- Vy Huyền – Như một lời chia tay
- Phạm Hồng Sơn – Cảnh giác với sai lầm khi ra quyết định
- Tôn Văn – Bản quyền talawas: © 2010 talawas
- Tang Bồng – Biệt talawas
- Lê Tuấn Huy – Về kiến nghị mới đối với (các) dự án bauxite Tây Nguyên
- Trang Anh Ba Sàm bị tin tặc chiếm quyền điều khiển
- Nguyễn Trang Nhung – Hình phạt tử hình – Kỳ 5 (cuối): Hình thức tiêm thuốc độc
- Đặng Thân – Còn lũ nào ác hơn phát xít?
talawas - Lời tạm biệt
Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>
- Trang Anh Ba Sàm bị tin tặc chiếm quyền điều khiển
- Hà Nội – Manila kêu gọi Miến Điện trả tự do cho Aung San Suu Kyi
- Xung quanh việc blogger “Cô gái Đồ Long” bị bắt khẩn cấp
- Từ “you inside me after class” đến Liên hoan phim quốc tế Lại Văn Sâm
- Việt Nam đứng thứ 165/178 trong bảng xếp hạng tự do báo chí của tổ chức Phóng viên Không Biên giới 2010
- Tuần Việt Nam đưa tin “Hàng loạt nhân sĩ kiến nghị tạm ngừng khai thác bô-xít”
- Big Brother is watching you – “Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi”
- Blogger Điếu Cày vẫn chưa được trả tự do
- “Một thử nghiệm mới của sinh hoạt văn học nghệ thuật ‘dưới đất’: Tạp chí Thư Quán Bản Thảo kỷ niệm 10 năm”
- Blogger Điếu Cày – Ngày Blogger Việt Nam Các bài đã đăng trong mục này »
Ông Triết ở New York có đến dự tiếp tân tại Met cũng như đại diện của 130 quốc gia khác, từ hàng chủ tịch nước đến thủ tướng, ngoại trưởng, đại diện thường trực tại Liên Hiệp Quốc:
http://www.flickr.com/photos/statephotos/3950108768/
Ông Bà Obama đoạt giải cười tươi đều đặn như máy, Đệ nhất phu nhân Mỹ lại thích ôm vai bá cổ, cầm tay các phu nhân lãnh đạo nước ngoài. Tiếc ông Triết không mang theo bà nhà và cả các con theo để chụp ảnh (như Thủ tướng Tây Ban Nha, ảnh đã bị dỡ xuống vì xâm phạm luật riêng tư về con cái của các nhà chính trị) và Hoàng tử Monaco không mang theo (vài) bạn gái. Tổng thống quốc gia tân lập Kosovo còn kéo theo cả thông dịch viên vào chụp chung cho vui:
http://www.flickr.com/photos/statephotos/3950159834/
“Ơ hay ! Toàn dân VN có tự tay cầm lá phiếu bầu lên mấy ông lãnh đạo bao giờ đâu nhỉ, mấy ông lấy danh nghĩa gì để đại diện cho 85 triệu người VN trong diễn đàn LHQ ?
Do đó mấy ông có bị làm nhục thì tự gánh lấy hậu quả, đừng đem toàn dân VN vào đây làm cái bung xung.” (trích ý kiến bác Lê Quốc Trinh)
Tôi xin hoàn toàn đồng ý với bác Lê Quốc Trinh. Cá nhân tôi còn “ngầu” hơn bác Trinh nhiều là tôi chẳng bao giờ xem cái chức Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch đảng CSVN, Chủ tịch Quốc hội v.v… của nước CHXHCNVN là cái thá gì hết. Nghĩa là tôi xem tất cả đều là NE PAS. Lý do, như bác Trinh nói trên đây, là toàn dân VN có bao giờ tự tay cầm lá phiếu bầu lên mấy ông lãnh đạo này đâu. Kể từ ngày cướp được chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim vào mùa thu năm 1945, mấy ông trong ĐCSVN tha hồ tự biên, tự diển, tự xưng là “lãnh đạo” nhân danh cái gọi là “lịch sử đã chọn ĐCSVN để lãnh đạo toàn dân ta tiến lên xã hội chủ nghĩa”(!)
Thế giới người ta biết chán cái trò bầu cử gian dối này, nên họ mới khinh mấy cụ lãnh đạo CHXHCNVN này (như cụ Nguyễn Minh Triết chẳng hạn). Chứ như chức Thủ tướng Úc nơi tôi định cư, tuy dân số chỉ hơn 20 triệu thôi, đi đâu cũng được toàn thế giới kính nể, bởi vì họ biết đây là đại diện chân chính do toàn dân Úc bầu ra qua những cuộc ứng cử và bầu cử chính thức, hợp pháp, công khai, tự do, và công bằng.
Nỗi Đau Đời!
Dù cho không phải là một trung thần của nhà Lê, thiển nghĩ có mấy ai mà không đau lòng trước nỗi nhục của Lê Chiêu Thống.
Tôi xin thành thật có lời xin lỗi bác Phùng Tường Vân, vì trong văn cảnh đó câu đó nằm không đúng chỗ có thể gây hiểu lầm.
Tôi chỉ bức xúc mà thòng câu nói bậy, cái này không phải ở đây mà đúng ra là vì nhiều lần ở những nơi khác (không phải chỉ riêng trong giới người Việt với nhau) nghe cái chuyện so sánh có vẻ mang hơi hướm bầy đàn, dân tộc chủ nghĩa tung hỏa mù nên tôi nhanh nhẩu riêng có phản ứng khó chịu.
Thành thật xin lỗi bác.
Ơ hay ! Toàn dân VN có tự tay cầm lá phiếu bầu lên mấy ông lãnh đạo bao giờ đâu nhỉ, mấy ông lấy danh nghĩa gì để đại diện cho 85 triệu người VN trong diễn đàn LHQ ?
Do đó mấy ông có bị làm nhục thì tự gánh lấy hậu quả, đừng đem toàn dân VN vào đây làm cái bung xung.
Chào,
@”khoan khoan…” (ngồi đó chớ ra!)
“Cái trò rủ nhau ngồi dưới đáy giếng la hét khoe mầu nón xin cho được miễn dịch”, tôi thực tình không hiểu ông muốn nói gì bằng phát biểu ấy trong văn cảnh này?
Khoan khoan.
Ở đây tôi phải xin lỗi bác Phùng trước để được có mấy lời.
“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.
a./ Xin mọi người đừng đánh đồng / lẫn lộn giữa yêu dân một nước với cái đảng hay chính thể cầm quyền.
Ở đây các anh không là đại diện cho cái thá gì cả, các anh tự biên các anh tự diễn thì xin các anh lãnh lấy cái trách nhiệm / bổn phận (nếu có) của các anh.
Hình như có người gọi đấy là “phạt tội ngu”.
b./ Ngày xưa cũng vậy ông Thiệu đã làm những trò gì thì ông Thiệu tự xử lấy.
Ông ta đã làm cái gì mà để cho mọi người khi dễ vậy ?
Ở đây chuyện này lại làm tôi liên tưởng tới chuyện tiến sĩ khi trò chuyện cùng với các bạn đồng nghiệp bên này “Y’a docteur et docteur, hein messieurs? ha ha ha”.
Cái trò rủ nhau nằm dưới đáy giếng la hét khoe màu nón xin cho được miễn dịch.
[…] http://www.talawas.org/?p=10795 […]
ngài thì nhỏ ghế thì to
mấy quan nghi lễ không đo ghế ngồi
chức ngài lớn đã đành rồi
tài ngài e chẳng xứng ngôi vị mình
Thủ Tướng Mất Dậy!
Xin bà con yên tâm, tôi không dám lăng mạ ai đâu ạ, nhưng nhân nhìn tấm hình chụp vị Quốc Trưởng của nước mình ở một vị trí rất đáng bực bội, tôi chợt nhớ lại một cố sự, nói lên nỗi đau lòng của bất cứ một người con dân nào của tổ quốc, bất kể chính kiến phải chứng kiến những chuyện, những tình huống khiến cho mình đau nhục khi thấy lòng tự ái dân tộc bị thương tổn.
Năm đó là đã vào khoảng 1973, 1974 gì đó, chính sự miền Nam (VNCH) trong ngoài thảy đều bết bát lắm rồi, ông Nguyễn Văn Thiệu không biết đốc chứng gì mà làm một cuộc công du 7, 8 nước gì đó, trên hành trình ổng phải đi qua Cộng Hoà Liên Bang Đức (Bonn), tuy không phải là cuộc thăm viếng chính thức nước này nhưng Tây Đức lúc đó chính quyền thuộc Đảng Xã Hội, Willy Brandt đang làm Thủ Tướng không những dành cho ông Thiệu một nghi lễ đón tiếp rất bất xứng (ra phi trường chỉ có một viên chức cấp nhỏ thuộc Nha Nghi Lễ Bộ Ngoại giao) mà khi trả lời phỏng vấn của một ký giả thuộc một tờ báo cánh cực tả, Brandt để giữ điểm của mình với cánh tả, nói một câu rất xấc: “Xin Quý Vị hiểu cho rằng chúng tôi có những người khách mà chúng tôi chỉ muốn họ đi chứ không muốn họ đến”.
Ký giả và là chủ báo SỐNG là ông Chu Văn Bình tức Chu Tử ở vào thời điểm ấy hằng ngày đả kích Nguyễn Văn Thiệu rất dữ về đủ mọi thứ chuyện nhưng đến nước ấy ông cho chạy tên tờ SỐNG của mình bài báo “THỦ TƯỚNG MẤT DẬY” chửi Willy Brandt thậm tệ.
Tấm hình ông Nguyễn Minh Triết có lẽ có thể chỉ bị một anh (chị) ký giả này chơi khăm đặt ông vào cái vị trí “ugly” một cách xúc phạm, thấy một ông Quốc Trưởng tuy “nhân bần trí đoản” đem chuông đi dóng trên cái diễn đàn tối thượng như thế mà bị khinh rẻ như thế, ai không đau lòng?
Không biết phóng viên Mary Altaffer của AP có ý chơi khăm hay không, nhưng nhìn cái hình làm liên tưởng đến ”phiên tòa bịt miệng” đầy tai tiếng.