Mẹ Nấm: Trải qua 10 ngày, 9 đêm mất tự do, tôi tuyên bố mình bỏ cuộc
13/09/2009 | 6:24 chiều | 3 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Vào lúc 12 giờ kém 5 phút đêm ngày 12/9/2009, ngày được thả sau khi bị cơ quan điều tra tại Nha Trang tạm giữ, blogger Mẹ Nấm gửi lời tạm biệt đến độc giả:
Đã đến lúc tôi phải tự tay đặt dấu chấm hết cho blog này.
Tôi đến với blog như bắt đầu một cuộc phiêu lưu thám hiểm thế giới thông tin. Và cuộc chơi nào rồi cũng phải kết thúc. Người chơi buộc phải tuân theo nguyên tắc của cuộc chơi và ở vị trí hiện tại, tôi không có sự lựa chọn. Bởi vì tôi đã hứa và tôn trọng lời hứa của mình.
Có thể, tôi đã làm khá nhiều bạn bè thất vọng với những lời hứa nói trên. Nhưng tôi là người hiểu rõ mình hơn bất kỳ ai, và tôi không dám nhận mình là anh thư hay con cháu dòng hào kiệt. Bởi thế trải qua 10 ngày 9 đêm mất tự do, tôi tuyên bố mình bỏ cuộc.
Tôi đã sai và tôi phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm…
Bình luận
3 Comments (bài “Mẹ Nấm: Trải qua 10 ngày, 9 đêm mất tự do, tôi tuyên bố mình bỏ cuộc”)
Bản tin BBC:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2009/09/090913_menam.shtml
Trích:
Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – chủ trang blog Mẹ Nấm – cho BBC biết cô phải ký cam kết với cơ quan an ninh là sẽ không tiếp tục viết trang blog Mẹ Nấm nữa thì mới được về đoàn tụ với gia đình.
Như Quỳnh cho biết “trước các áp lực nặng nề”, sau khi gia đình phải viết đơn bảo lãnh, trong khi “là phụ nữ và lại có gia đình” nên cô phải tuyên bố rút lui khỏi blog Mẹ Nấm để được về nhà.
Cai trị ở một xã hội toàn trị như VN thật khó, mà cũng thật dễ. Trong trường hợp này, chỉ cần cho gặp công an 9, 10 ngày, đối xử thật nhã nhặn, tử tế (xem lời kể trên BBC của Người Buôn Gió), thả ra và thế là xong – như lời tạm biệt của Mẹ Nấm.
Không dám trách cô, nhưng chắc cô cũng ko thể cấm những người quan sát như chúng tôi được buồn. Ko chỉ buồn cho cô, mà buồn cho số phận đất nước này.
Những khuyết nhược của Đảng Cộng sản, quá nhiều người thấy được. Nhiều khi đến mức ngô nghê, ngu dốt, như trình độ “quan trí”. Bộ máy ấy, ở mức độ nhất định, là không mạnh. Nhưng nó vẫn tồn tại.
Phải chăng, như một câu ngạn ngữ, người dân thế nào thì chính phủ thế ấy?
đọc Mẹ Nấm bức thư tạm biệt
tôi hiểu nỗi xót xa người viết
xin chị giữ lửa ở trong tim
sẽ có lúc lại bùng lên tiếp