Bùi Văn Phú – Nhân Hội nghị Việt kiều, mấy đề nghị về hoà giải dân tộc
01/09/2009 | 11:22 sáng | 6 Comments
Category: Chính trị - Xã hội, Dân tộc
Thẻ: Hoà giải dân tộc > Hội nghị Việt kiều > Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Chính phủ Việt Nam đã loan báo sẽ tổ chức “Hội nghị Việt kiều toàn thế giới” tại Hà Nội vào tháng Mười Một tới đây.
Dự trù hội nghị sẽ kéo dài gần một tuần và có khoảng 1 nghìn người tham dự, trong đó một phần ba là người trong nước và hai phần ba là người Việt nước ngoài. Ban tổ chức sẽ cung cấp nơi ăn, chốn ở cho Việt kiều trong thời gian tham dự hội nghị.
Nhiều đề tài với chủ đề đóng góp vào công việc phát triển quốc gia sẽ được đem ra thảo luận.
Là một người gốc Việt sống ở nước ngoài và có những quan tâm đến sinh hoạt tại quê nhà, tôi muốn đóng góp một vài ý kiến về hoà giải dân tộc, hiện vẫn còn là một nỗi bức xúc của nhiều người trong và ngoài nước.
Khi cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt còn sinh tiền, ông đã có những phát biểu về hoà giải dân tộc được nhiều người quan tâm. Năm 2005, nhân kỷ niệm 30 năm ngày 30-4, ông Kiệt nói: “Ngày 30-4 có triệu người vui nhưng cũng có triệu người buồn”. Câu nói đó của ông Kiệt, một người từng tham gia chiến đấu, từng bị phe địch bắt và có người thân hi sinh trong chiến tranh trước khi lên làm thủ tướng, là một đề xướng để đặt lại cho đúng ý nghĩa về dấu mốc thời gian này trong lịch sử dân tộc.
Những năm đầu, ngày 30-4 được mừng gọi là ngày “giải phóng miền Nam” hay “chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược”. Dần sau này, các cơ quan thông tin nhà nước nhấn mạnh đến đó là ngày “thống nhất đất nước”.
Tháng Tư năm 2007, ông Võ Văn Kiệt đã dành cho phóng viên của chương trình Việt ngữ đài BBC một cuộc phỏng vấn dài. Lần này ông nói rõ hơn những suy nghĩ về vấn đề hoà giải dân tộc.
Tôi tán đồng những phát biểu của ông, nhất là về tinh thần yêu nước mà không phân biệt chính kiến, không nhất thiết phải yêu chủ nghĩa xã hội. Ông nói “chính kiến khác nhau, ý kiến khác nhau là bình thường, và điều quan trọng là cần phải có đối thoại, nói chuyện với nhau một cách sòng phẳng.”
“Có hàng trăm con đường yêu nước khác nhau. Tổ quốc Việt Nam không của riêng một đảng, một phe phái, tôn giáo nào”. Ông Võ Văn Kiệt đã trả lời như thế với phóng viên của BBCvietnamese.com (19.04.2007).
Tôi tâm đắc với những lời phát biểu của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và tin vào thiện tâm hoà giải của ông. Nay tuy ông đã qua đời, nhưng những đề xướng đúng đắn của ông vẫn được nhiều người trong và ngoài nước tán đồng.
Nhưng từ thiện tâm của một cựu lãnh đạo để dẫn đến những hành động cụ thể của chính phủ đòi hỏi những thảo luận trong chính quyền, trong các tầng lớp dân chúng để đi đến một sự đồng thuận. Dù con đường dẫn tới hoà giải có thể còn xa, nhưng tiến trình đó cần được bắt đầu để Việt Nam sớm có được những cơ sở pháp lý vững vàng về hoà giải dân tộc.
Vạn sự khởi đầu nan. Nếu hội nghị Việt kiều sắp tới đây thật sự có chủ đích đưa đến hoà hợp hoà giải dân tộc, vận dụng nguyên khí quốc gia, xin đề nghị một số việc cụ thể để bắt đầu tiến trình đó.
1/ Sông Bến Hải và cầu Hiền Lương là nơi đã chia cắt hai miền đất nước trong suốt chiều dài của cuộc chiến tranh Nam-Bắc 1954-1975, vì vậy đề nghị chính phủ chọn cầu Hiền Lương và quy hoạch một phần đất ở hai bên cầu làm khu di tích lịch sử, xây đài tưởng niệm những người đã chết trong cuộc chiến này, không phân biệt Nam Bắc. Nơi đây hiện đã có đài tưởng niệm những người lính miền Bắc.
2/ Tu chính bộ luật hình sự, đặc biệt là điều 88 và những điều luật tương tự, như điều 79, để minh bạch những hành động cụ thể nào sẽ bị ghép tội chống lại tổ quốc Việt Nam hay âm mưu lật đổ chính quyền mà không chà đạp lên quyền tự do phát biểu chính kiến được hiến pháp bảo vệ.
3/ Ban hành luật cho phép các đảng chính trị hoạt động và tham gia ứng cử các cấp.
Có như thế chính phủ mới tìm được sự đồng thuận của người trong nước, cũng như của Việt kiều để đóng góp vào việc xây dựng quốc gia. Vì có những người Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, yêu nước mà không yêu chủ nghĩa xã hội, nếu không có những đảng khác hơn là Đảng Cộng sản thì ai sẽ là đại diện cho họ và chỗ đứng của họ là ở đâu trong lòng đất nước.
Khi việc tham gia vào chuyện xây dựng quốc gia mà không phân biệt chính kiến được luật pháp cho phép và bảo vệ, khi đó tinh thần hoà giải dân tộc sẽ hiển hiện lên.
Tôi tin đó là những điều mà cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã mơ ước khi ông đặt ra vấn đề yêu nước mà không phân biệt chính kiến để làm nền tảng cho hoà giải dân tộc.
© Buivanphu 01.09.2009
Bình luận
6 Comments (bài “Bùi Văn Phú – Nhân Hội nghị Việt kiều, mấy đề nghị về hoà giải dân tộc”)
Tôi cũng nghĩ như Tracy vậy. Những Việt Kiều này là:
1. Dân ta được cấp vé vượt biên mang trọng trách.
2. Những sinh viên du học trước 75, cánh tả, từng ủng hộ thành phần thứ ba.
3. Những người “tị nạn cơ hội” nên mau quên.
Nếu nhà nước không bắt bớ giam cầm các luật sư, nhà báo, các bloggers, các nhà tu hành, những người dân hiền lành tay không tấc sắt, thì chẳng cần hội nghị ầm ĩ tốn kém cho vài trăm Việt kiều. Mà cả ngàn Việt kiều sẽ “hồ hởi phấn khởi” mang tài năng, trí tuệ, tiền bạc về quê nào xây trường học, nào mở công ty, nào giúp thân nhân làm ăn…
Lúc đó chẳng phải chỉ có 6, 7 hay 8 tỷ Dollar mà còn là bao tấm lòng yêu mến của những người luôn yêu thương Tổ quốc đổ về.
Tôi thấy những trò hội nghị này thật đã quá cũ!
Tôi biết chắc chắn nhiều người sẽ như tôi, sẽ thích cái này :
http://www.youtube.com/watch?v=vkLi78JQTCE&feature=related
hay vụ này :
http://www.youtube.com/watch?v=gpVpy3O_xiQ&feature=related
Đọc bài viết trên tôi (dại quá) liên tưởng tới trò này :
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0n_m%C3%B4i_%28Vi%E1%BB%87t_Nam%29
chuyện đó dẫn tôi tới màn này :
http://en.wikipedia.org/wiki/Aum_Shinrikyo
=> 真理教 = Chân Lý Giáo
Tôi biết tôi chưa thành Phật để thành khẩn.
Dầu gì cũng xin cám ơn.
Thật lạ, Việt kiều khác chính kiến cũng được nhà nước ta okay tiếp đón, còn dân trong nước khác chính kiến thì bị tù đày, bắt bớ . Có thể tin được có việc Việt kiều khác chính kiến hay không? Hay lại là những dân ta được nhà nước cho làm thuyền nhân vượt biên, chuyển tiền, bây giờ được tiếp đón.
Tôi dám chắc phen này nhà cần quyền VN hạ quyết tâm “làm ăn lớn” với Việt kiều (Cộng đồng(CĐ) người Việt hài ngoại thường có tiền bạc rủng rỉnh). Một cuộc hội ngộ “hòanh tráng” và đích nhắm tới của nhà cầm quyền vào CĐ người Việt hải ngoại tựu trung vào các mặt Tình cảm, Tiền bạc, Chất xám và Thế lực. Về Tình cảm, người Việt ta có câu: Thương cho roi , cho vọt…. Nhà cầm quyền đã mượn bàn tay của “quần chúng tự phát” để “thương’ đến sứt đầu, mẻ trán, ôm đầu máu mà chẳng biết kêu ai cứu vì công an và “quần chúng tự phát” cùng một phe, nếu “thương” chưa đủ, họ còn nhốt vào khám để “thương tiếp” …Chắc CĐ Việt kiều sẽ hãi hùng khi được nhắc đến Nhà thờ Tam Tòa và Tu viện Bát Nhã để thấy được “tình thương mến thương” của nhà cầm quyền đối với con dân đất Việt như thế nào.? Còn chuyện chảy máu chất xám, chuyện thường ngày ở VN, có quá nhiều lời ta thán về cách trọng dụng nhân tài..! Về những người Việt hải ngoại có thế lực, họ đã quá “thấu hiểu” bản chất của nhà cầm quyền và làm ngơ, đường ai nấy đi. Vậy nên đích nhắm tới của nhà quyền trong Hội nghị Việt Kiều chính là “hầu bao” của Việt Kiều.
Để chuẩn bị cho “Hội nghị Việt kiều toàn thế giới” vào tháng 11 tới, tháng 8 vừa qua, chính phủ ta đã bầy tỏ một thái độ hết sức là hoà hợp và hoà giải không chỉ với đám Việt kiều mà còn cả với dân chúng các quốc gia láng giềng nữa cơ.
Nhật báo Jakarta Post, số ra ngày 01 tháng 8 năm 2009, vừa có bài viết (“Vietnamese Refugee Camp Still Open“) để cập đến yêu sách đóng cửa trại tỵ nạn (Galang) của nhà nước ta.
Sau đây là ghi nhận (sơ khởi) của chúng tôi về phản ứng của thiên hạ, trước yêu sách (rất) bất ngờ và (hơi) quá thân thiện này:
1/ Bài báo thượng dẫn trích lời bà Nada Faza Soraya, Chánh sự vụ Phòng Thương mại của Nam Dương, nói rằng khu trại rất quan trọng đối với hướng dẫn viên du lịch, những người chỉ muốn giới thiệu với du khách trong và ngoài nước và không hề có ý muốn khai thác quá khứ đen tối của nhà nước Việt Nam. (“There was no intention of exploiting the gloomy past of Vietnamese gorvermnet”).
2/ Từ Galang, phóng viên Hồng Nga của BBC cũng có bài tường thuật (nghe được vào ngày 5 thnág 8 năm 2009) về sự việc này. Xin được ghi lại một vài điểm chính:
“Hai thập niên hiện diện của người Việt tại đây khiến thông tin trại có thể sẽ đóng cửa vĩnh viễn, ngừng đón người tới thăm khiến người dân địa phương ngỡ ngàng.” “Lý do chính là từ khi ngừng hoạt động, trại tỵ nạn Galang cũ đã trở thành một địa chỉ du lịch khá phổ biến, mang lại thu nhập cho người bản địa.” “Dư luận địa phương bày tỏ bất bình, trong khi có cáo buộc chính phủ Việt Nam đã gây áp lực với Jakarta để làm công việc này.”
3/ Ông Trần Đông, đại diện tổ chức Văn khố Thuyền nhân Việt Nam đã lên tiếng cáo buộc việc Hà Nội “âm thầm xóa bỏ dấu vết tội ác, hủy hoại di tích lịch sử và nhân đạo thế giới.” Nhân dịp này ông Đông cũng không quên nhắc lại sự kiện bia tưởng niệm thuyền nhân tại Galang bị phá bỏ hồi tháng 5/2005, hai tháng sau khi khánh thành, theo yêu sách (cũng) của nhà nước ta.
4/ Cũng chỉ vì yêu sách này mà ký giả (“hạng nhất”) Bùi Bảo Trúc, trong mục “Thư gửi bạn ta” (viết vào hôm 6 tháng 8 năm 2009) đã lớn tiếng thoá mạ những người đang cầm quyền ở Việt Nam “là một bọn chó đẻ, không hơn không kém.”
Trước những sự kiện trên, kẻ viết những dòng chữ này thì chỉ còn biết cầu xin Chúa, Phật – cùng với qúi vị thần thánh các thứ – ban phép lành cho “Hội nghị Việt kiều toàn thế giới” (vào tháng 11 tới) được tổ chức thành công mỹ mãn và gặt hái được nhiều thắng lợi to lớn.