Hạ chí
23/06/2009 | 12:05 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở Hạ chí
Category: Chính trị - Xã hội, Thế giới
Thẻ: Bầu cử > DÂN CHỦ > Iran
Sáng nay khi tôi thức dậy, con chào mào đỏ đó vẫn hót trên ngọn cây, nhưng Iran đã không còn như ngày hôm qua nữa. Nam thanh nữ tú ở Tehran và các thành phố Ba Tư xinh đẹp khác đã rút về nhà, về trường. Đường phố giờ tràn ngập vệ binh và cảnh sát. Không gian thực và ảo tràn ngập hình ảnh từ Iran. Thế giới lại rúng động vì những cái chết ở cái lứa tuổi phơi phới nhất trong đời người.
Đỗ Kh. gọi mùa hè này là mùa hè xanh ở Iran. Tuyệt hay. Màu xanh của cọ trên nền sa mạc: Dấu hiệu của sự sống. Cũng là màu của niềm tin ở cái miền đất cằn cỗi đó trên hành tinh này. Khi chọn màu này, những người biểu tình đã làm một cuộc hoán vị và hoán nghĩa ngoạn mục.

Lâu nay người ta cứ cho rằng, ở cái sa mạc toàn trị thần quyền đó, họ là những kẻ cuồng tín và hung bạo. Như mọi biến động khác trên thế giới, không ai có thể tiên đoán được biến động ở Iran. Đến lúc này, mọi người mới thấy ra nền cai trị thần quyền đó đã không áp chế được xã hội dân sự ở Iran. Người dân Iran, đặc biệt thế hệ trẻ, đã chứng tỏ rằng họ vẫn khao khát sống và sống thực sự cho cái mình lựa chọn. Họ đã thể hiện quyền được lựa chọn, và nổi giận khi quyền đó bị vi phạm và đàn áp.
Bây giờ người ta mới thấy thấm thía cái nhận định dè dặt của Newsweek cách đây một tháng: “Mọi cái chúng ta biết về Iran đều sai.”
Đến bây giờ thiệt khó nói tình hình Iran sẽ đi về đâu. Đối lập có tổ chức không và có các biện pháp nào kế tiếp nữa để hóa giải tình trạng phải đối đầu với bạo lực này hay không. Chừng nào sẽ hạ màn? Nhưng dù gì đi nữa, như Fareed Zakaria vừa mới bình luận, thì: “Chế độ thần quyền này đã bị một vết thương chí mạng.”
Iran sẽ không còn như hôm qua nữa…
Đằng sau cái vẻ chộn rộn của cấp huyện chuẩn bị nâng lên cấp tỉnh (của… Trung Quốc!?), Việt Nam vẩn là một ẩn số. Chỉ có giới ưu thời mẫn thế đang ưu tư về vận mệnh quốc gia, và đang xôn xao về một vụ bắt giữ chính trị. Chuyện thường ngày ở huyện, vậy mà cách đây mấy ngày Chủ tịch Nguyễn Minh Triết lại lên tiếng cảnh báo về một cuộc cách mạng màu cho đảng của mình. Cái ông này và cái đảng này đúng là luôn luôn sợ bóng sợ gió. Lần trước đã la hoảng: “Đa đảng là tự sát!”. Giờ lại sợ luôn cả màu nữa. Giống cái ông chúa Trịnh sợ ánh sáng kéo màn che kín hết cửa nẻo ở phủ Chúa vào những ngày Trịnh mạt quá. Có lẽ lên xa lộ và ra biển lớn thấy ngớp và lọng cọng quá nên hù dọa người nhà để lấy oai hay sao? Nếu lái hổng đặng thì biết điều phải nhường tay lái chớ. Ai cũng muốn đến đích mà.
Việt Nam giờ đã không còn như hai mươi năm trước nữa, nhưng Việt Nam sẽ đi về đâu vẫn là một câu hỏi lớn. Điều này có lẽ tùy thuộc vô giới trẻ. Chừng nào mới thôi phù phiếm, thậm phù phiếm đây? Chọc thôi nhé! Nói dị nhưng mà hình như… cũng dị đó. Sự phục hồi kinh tế trong muôn vàn câu thúc đã chứng tỏ sau bao năm kiệt đi vì đàn áp và giặc giã, sức sống của dân tộc này vẫn còn bền bỉ lắm. Chúng ta đã được và cần phải được tiếp tục chuẩn bị cho các biến đổi.
Tôi vẫn tin sự trỗi dậy của cái sức sống này sẽ rất bất ngờ. Nhưng sẽ là màu gì vậy ta?
6/2009
© 2009 Khiêm
© 2009 talawas blog
Bình luận
Không có bình luận (bài “Hạ chí”)