Lê Diễn Đức – Chia tay người tình talawas
29/10/2010 | 5:08 sáng | 3 Comments
Category: 9 năm talawas, Báo chí - Truyền thông
Với talawas, tôi nhiều hơn một người bạn, có vẻ như người tình.
Tôi biết đến Phạm Thị Hoài từ nửa sau của thập niên 80 trong cái không khí được gọi là “đổi mới” và “cởi trói” cho giới văn nghệ sĩ. Chỉ biết và cảm mến qua tác phẩm của Hoài. Thế thôi.
Buổi ăn trưa vào năm 2002 ở nhà hàng Tây Ban Nha sang trọng nằm trên tầng chót của Intraco, office building cao nhất do Thụy Điển xây dựng tại thủ đô Warszawa thời cộng sản, có thể xem là điểm mốc kết gắn tôi với talawas.
Hôm ấy nhóm Đàn Chim Việt chúng tôi tiếp đón Hoài cùng hai người khác trong Ban biên tập của talawas từ Đức qua. Chúng tôi vừa ăn vừa ngắm toàn cảnh Warszawa, trao đổi, tìm hiểu khả năng và cơ hội có thể hợp tác hoặc hỗ trợ nhau.
Đàn Chim Việt và talawas có điểm xuất phát chung từ các nước cựu cộng sản (Ba Lan và Đông Đức), được xem là sân sau của Hà Nội, là nhóm của những kẻ ít ỏi đến đau đớn, nếu không nói là đơn độc. Hầu hết người Việt ở đây vốn ràng buộc và hệ lụy đủ chuyện với nhà cầm quyền Hà Nội thường ban tặng cho chúng tôi rất nhiều tính từ, đại loại: dại, phản động, ngông cuồng, lập dị…
Tuy khác nhau về hình thức, nội dung, phương pháp chuyển tải thông tin giữa talawas và Đàn Chim Việt, tham vọng mang màu sắc lãng mạn, rằng, cố gắng tạo ra một diễn đàn khơi động dư luận, khai phóng thông tin, phản ánh thông tin độc lập và đa chiều về các vấn đề chính trị-xã hội, văn hoá-nghệ thuật hướng về trong nước, với mục đích góp phần nhỏ nhoi của mình vào cuộc tranh đấu vì quyền tự do ngôn luận và quyền biểu kiến quan điểm riêng tại Việt Nam – đã đưa tôi đến với talawas ngày một gần hơn, thân thiết hơn, trân trọng hơn.
Nhà văn với cái tên nam tính Phạm Thị Hoài Nam, nghiêm túc, cần mẫn, khắt khe đôi khi đến khó chịu trong công việc biên tập, ngược hẳn với giọng nói nữ tính nhẹ nhàng, gợi cảm và cách cư xử thân thiện, chân tình với bạn bè, cùng với những anh chị em khác trong Ban biên tập của talawas, đã làm nên điều kỳ diệu.
talawas đã tạo ra được giá trị cao về tính chiến đấu cũng như văn hoá, mang bản sắc đặc thù khác hẳn những trang web khác, có ảnh hưởng và tác dụng tích cực đối với quần chúng trong nước hiếm ai sánh được, tại sân sau của Hà Nội nói riêng, và trong dòng truyền thông tự do tại hải ngoại nói chung, trong suốt 9 năm qua.
Những người cầm bút, các tác giả trong, ngoài nước và bạn đọc của talawas đã nói về điều kỳ diệu này, tôi nhắc thêm nữa sẽ trở nên thừa.
Nếu suốt chặng đường với tham vọng lãng mạn kia mà bất ngờ phải chia tay một người tình đam mê đang đồng hành thì nỗi buồn day dứt ra sao, mọi người đều có thể hình dung và chia sẻ.
Nhưng với tôi, nỗi buồn này còn nhân đôi. Sau 9 năm (1999-2008), chia tay Đàn Chim Việt, sang “tị nạn” tại talawas (chữ của Tưởng Năng Tiến), thì nay lại chia tay talawas, sau 9 năm tồn tại. Có gì trùng lặp ngẫu nhiên không ở con số thời gian 9 năm nghiệt ngã này?
Nhưng tôi tin rằng, chia tay talawas, chẳng phải chúng ta mỗi người một phương ra đi vĩnh viễn.
Bởi lẽ, con đường với tham vọng lãng mạn vẫn còn dài, rất dài. Hoài bão, ước mong chung vẫn chưa được thực hiện. Nỗi ưu tư vì số phận bất hạnh của Tổ quốc Việt Nam vẫn nguyên vẹn. Và hơn hết, chưa thể đóng gói trách nhiệm và lương tri của người cầm bút chân chính và cất vào hộc tủ, để mặc con tạo xoay vần trong khi đất nước còn lắm nhiễu nhương và đang rất cần đến tiếng nói, hành động của giới trí thức hơn bao giờ hết như hiện nay.
Cho nên, chúng tôi và chúng ta vẫn sẽ còn gặp nhau. Chắc chắn. Ở nơi này hay nơi khác! Cách này hay cách khác.
© 2010 Lê Diễn Đức
© 2010 talawas
Bình luận
3 Comments (bài “Lê Diễn Đức – Chia tay người tình talawas”)
Đồng ý với bác Lê Diễn Đức. Talawas là một cái cột mốc không thể quên trên chặng đường dài quê hương: muốn đi đâu xa cũng cần có nó để nhớ thương và hướng dẫn. Tôi mạnh mẽ tin tưởng rằng chia tay với talawas ở nơi này rồi sẽ có dịp mọi người hạnh ngộ nơi khác đông hơn, vui hơn và được truyền đạt rộng rãi hơn.
[…] Chia tay người tình talawas […]
gặp
cũng là khởi đầu
chia tay
một khởi đầu khác
chân trời
lại vẫy gọi phiêu du…