Bắc Phong – Nếu sông là vũ khí
11/04/2010 | 1:11 sáng | 2 Comments
Category: Quan hệ Việt – Trung, Sáng tác
Thẻ: sông Mêkông
(đập Tiểu Loan, Vân Nam, Trung Quốc)
sông Mêkông xuất phát
từ miền cao nguyên Tây Tạng
nước sông đầu nguồn
trong lành tươi mát
chảy xuống phía nam
qua nhiều vùng đồi núi đồng bằng
khác địa lý khí hậu
khác dân tộc ngôn ngữ
khác văn hóa chính trị
nhưng dù chảy đến đâu
nước sông cũng phù sa màu mỡ
nuôi thủy vật nuôi động vật
nuôi ruộng lúa nuôi người
tình của sông chân chất tràn đầy
nhưng từ những năm gần đây
sông Mêkông không còn xuôi chảy nữa
mà đã bị dồn ép nắn dòng
trên thượng nguồn Trung Quốc
khi họ xây những đập nước khổng lồ
Mạn Loan, Cảnh Hồng, Đại Chiếu Sơn…
và họ đang hoàn thành đập Tiểu Loan
với hồ chứa cực lớn
dung lượng lên đến 15 tỷ thước khối
nhằm mục đích trữ nước
chuyển đổi thủy lưu
tạo ra điện lực
loại năng lượng mà người dân Hán
không bao giờ hết khát
những đập nước vĩ đại thượng nguồn
mặc dầu cung cấp thủy điện dồi dào
cho nền kinh tế kỹ nghệ phát triển
nhưng cũng tác hại vô cùng
hàng ngàn hecta đất nông nghiệp và đất rừng
bị nhận chìm thô bạo
nước sông bị ô nhiễm vì chất thải
từ những công nghiệp nặng quanh vùng
nông dân nghèo bị cưỡng bách tái định cư
phải sống xa quê cha đất tổ
đó là về phần Trung Quốc
nhưng khi thủy năng sông tự nhiên bị mất
và phần lớn phù sa bị giữ lại thượng nguồn
thì mấy chục triệu dân Việt Nam
ở hạ lưu đang sống bình yên
phải đối phó với những nguy cơ khủng khiếp
mực nước sông xuống thấp kỷ lục
nhiều nơi bờ sông bị xói mòn sạt lở
đất trồng trọt thiếu nước cho canh tác lúa
dân thiếu nước sinh hoạt
sinh thái môi trường bị xáo trộn
cá di trú không biết phải đi đâu
thủy sản bị sút giảm
nhiều giống cá bị đe dọa tuyệt nòi
kênh đào có nơi bị cắt giao lưu
thêm với nguy cơ nước biển tràn vào
do những biến đổi khí hậu
có nơi ruộng đất hóa phèn
không trồng trọt được
nhưng còn một vấn đề nghiêm trọng khác
đó là vấn đề an ninh quốc gia
có người giả sử nếu Trung Quốc
với chính sách điều chỉnh thủy lưu bí mật
muốn tạo sức ép chính trị và kinh tế
vì ở thượng nguồn nên nắm thế thượng phong
họ sẽ dùng nước sông Mêkông làm vũ khí
bằng cách cho các đập
xả nước với dung lượng lớn vào mùa lũ
trữ nước với dung lượng cao vào mùa khô
thì thảm họa thật khôn lường
còn khủng khiếp hơn thiên tai
cho một nước ở vùng hạ lưu
như Việt Nam sống nhờ vào nông nghiệp
chúng ta làm sao có thể tự trấn an
vào những lời hứa lấy lòng
từ một nước láng giềng luôn đóng vai kẻ cả
khi họ đang hung hăng
khống chế biển Đông
lúc sông Mêkông bị Trung Quốc dồn ép
chảy vào những đập lớn thượng nguồn
rồi bị trị thủy đủ cách
ai đó hỏi: sông có thấy đau
có thấy mình bất hòa
trở thành nguy hiểm?
© 2010 Bắc Phong
© 2010 talawas
Bình luận
2 Comments (bài “Bắc Phong – Nếu sông là vũ khí”)
Nỗi đau của sông ai không thấu hiểu
Nỗi đau của người còn cay đắng vạn phần hơn
Những người dân hạ lưu sống nhờ vào nguồn nước
Cuộc sống càng ngày càng cay đắng trầm luân
Nỗi khổ này biết tỏ cùng ai?
Phi Vũ
“Chảy đi, Sông ơi !”
Sông mà không chảy nữa, dân tộc ta làm sao sống nổi; buồn quá tôi tìm về cõi văn chương của vị hành giả xuống từ Đèo Hua Tát “Buổi sáng hôm ấy trời đẹp tuyệt vời, mùa đông thường có những ngày nắng ấm tương tự thế này : mặt trời hào phóng trải trên mặt đất tất cả hào quang rực rỡ của mình. Trời xanh ngăn ngắt, một làn gió thổi làm những hạt cát trên thuyền xoáy như một con lốc nhỏ. Ở bên kia sông có tiếng ai hát một bài rất lạ, tiếng hát thật buồn :
Chảy đi sông ơi
Băn khoăn làm gì ?
Rồi sông đãi hết
Anh hùng còn chi ?…
Tiếng hát lơ lửng bay trên mặt sóng. Hơi nước ở trên mặt sông bốc lên ngùn ngụt. Lòng tôi trào dâng một cảm giác dễ chịu lạ lùng, như vừa tắm xong, như vừa gột rửa được điều u ám.”
(Nguyễn Huy Thiệp)
Tôi cũng như tự nhiên thấy có được một điều an ủi, cũng có thể coi như một “nỗi bình an” đấy vì nghĩ rằng sông nào mà không phải chảy, mặc cho những mưu ma chước quỷ của kẻ ở bên ngoài thì toan dùng nó làm một thứ khí giới hủy diệt dân ta; kẻ ở trong nhà thì tham, sân, si che mờ lương tri, mượn lời huê dạng che giấu gian tâm; nỗi nước, nỗi nhà có đến thế nào chúng cũng có bao giờ nhìn qua khỏi được cái trôn lỗ của “những đồng tiền xiết máu” dân tộc ta. Mặc chúng, khi nào lửa bốc cao, thiêu rụi những cung điện xây trên nền tội ác ấy của chúng, sẽ có “những con chuột, to bằng bắp chân người phóng thẳng ra ngoài cứ cười hềnh hệch…” và, ở ngoài kia sông vẫn trôi .